1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỗi chân - VTF bắt lỗi chân như thế nào

Chủ đề trong 'Tennis' bởi tennisfuny, 21/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tennisfuny

    tennisfuny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lỗi chân - VTF bắt lỗi chân như thế nào

    Đây là một số hình ảnh lỗi chân của Huỳnh mai Huỳnh trong trận chung kết với Thuỳ Dung. Chả thấy trọng tài bắt j cả. Thế mà trong trận đôi nam, trong tài dây đã 2 lần bắt lỗi chân Quốc Khánh. Tôi thấy trọng tài của VTF cần phải vào viện mắt trung ương để mổ mắt. Còn trọng tài chính Vũ Văn Cầu nên đi bán THỚT . (vì nhìn cái mẹt như mẹt thớt khi bắt trái banh smash của Quốc Khánh - out)
  2. tennisfuny

    tennisfuny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  3. nguyenbang09

    nguyenbang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
  4. nguyenbang09

    nguyenbang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    up hộ bac mấy anh nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. nguyenbang09

    nguyenbang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Theo như những hình ảnh này thì trọng tài chưa thể bắt lỗi chân vì: Đây là thời điểm VĐV tung bóng, chân vđv được phép đè vạch.
    Điều 8. Lỗi chân khi giao bóng(Luật tennis)
    Trong suốt quá trình giao bóng, đấu thủ giao bóng:
    a. Không thay đổi vị trí bằng cách đi hoặc chạy. Đấu thủ giao bóng nếu di chuyển bàn chân nhẹ mà không ảnh hưởng đến vị trí ban đầu thì không bị coi là thay đổi vị trí bằng cách đi hay chạy.
    b. Không được chạm bàn chân vào bất cứ đâu trừ khoảng sân sau đường biên ngang từ đường tưởng tượng kéo dài của mốc giữa đường cuối sân với các đường biên dọc.
    Mong bác hiểu cho người làm công tác trọng tài.
  6. tennisfuny

    tennisfuny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn vì đã up hộ mình. Nhung bạn nên đọc kỹ điều B của luật . khi tung bóng lên là đã thực hiện động tác giao bóng. do vậy Em Huỳnh đã thực hiện động ác giao bóng với chân trái đè lên đường biên ngang => rõ ràng là lôic chân rồi còn rìiiiii
  7. nguyenbang09

    nguyenbang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Điều 8a đã nêu rõ "...nếu đấu thủ di chuyển bàn chân nhẹ mà không làm ảnh hưởng đến vị trí ban đầu thì không bị coi là lỗi chân..." Do đó khi tung bong đấu thủ vẫn đc quyền di chuyển bàn chân.
    Đây là đọng tác mà các vđv trong nước cũng như quốc tế thường làm để lấy cảm giác sev.
  8. TnsPro

    TnsPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Pằng ui, đc phép di chuyển bàn chân nhẹ, nhưng k đc đè vạch đâu ..... S.williams cũng bị bắt lỗi này trong trận bán kết USOpen với K.Clijsters mà .... Theo tớ hiểu, về nguyên tắc là động tác serve phải thực hiện bên ngoài sân, sau khi bóng rời khỏi vợt thì vận động viên mới đc vào trong sân .....
  9. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Luật đã quy định như thế thì cứ theo đó mà chấp hành.....có giẫm 1 tẹo hay giẫm cả bàn chân vẫn như nhau....Nói túm lại, cứ đứng xa vạch cuối sân khoảng ít nhất 5cm thì bố thằng trọng tài nào dám bắt lỗi chân....mà hơn thua gì vài cm nhỉ?
    Pro: Em thì em thấy các VDV chuyên nghiệp khi giao bóng, tuy chân không giẫm vạch nhưng tung bóng hẳn vào sân, tung người lơ lững trên không ngay trong sân...hành động này diễn ra trước cái vàng vàng của bác....Vậy có bắt lỗi chân được không bác?
  10. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thể theo hai điều ấy, mình hiểu là "từ khi tung bóng lên đến khi chạm bóng, không được di chuyển chân vào sân (dẫm vạch)".
    Bởi vì, nếu không tuân theo thế, tớ dẫm béng vào sân lúc tung bóng, còn lúc chạm bóng thì người đã bật tung lên rồi, có chân nào chạm đất đâu mà dẫm vạch (hay dẫm vào sân)
    Chuyện cấm đi chạy, cho phép di chuyển nhẹ là để:
    - các đồng chí không được lấy đà (như phát bóng chuyền), bò ngang như cua để thay đổi cách giao bóng ...
    - giao bóng thì kiểu gì chả phải động đậy, xoay bàn chân, cổ chân, xoay thân người ... ---> cho nên được di chuyển cơ thể nhè nhẹ (cứ TV mà xem thì là khoảng nửa bước, nhiều chú giao bóng có đưa chân thuận ra sau, rồi bước nhẹ tới chụm với chân thuận khi chạm bóng)
    Cũng thể theo TV mà nói: vào sân là chỉ tính những cái chạm đất thôi, chứ lúc chạm bóng mà bung người lên úp trên không thì vẫn OK

Chia sẻ trang này