1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đi Tam Đảo có nguy hiểm không nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chubby11, 23/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đường đi Tam Đảo có nguy hiểm không nhỉ?

    Mình định đi chơi Tam Đảo 2 hôm bằng ô tô, nhưng vì chưa đi TĐ bao giờ nên không biết tự lái xe đi có nguy hiểm không nhỉ? Đường có to không? Nhiều đèo dốc khúc cua không?
    Thank các bạn!
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi lần đầu thì cũng hơi sợ thật đấy ạh. Em mới đi hai lần thui, nhưng đi bằng xe máy. Một lần đi đêm, đi rất chi là từ từ, đường chẳng có ai ngoài mình nên cũng đỡ. Một lần đi ngày, lúc ấy nhìn mới hơi hoảng, hóa ra cái đường lên ngoằn ngoèo phải biết, với cả ban ngày lắm xe, nhất là cuối tuần, tay lái phải vững một tí bác ạh, vì cua hầu như liên tục.
    Đoạn đèo này dài khoảng chục km mà đi mất nửa tiếng với tốc độ bình thường.
    Nhưng đáng đi lắm, vì trên đấy ko khí vô cùng tuyệt vời và dễ chịu. Xứng đáng là một chốn an dưỡng hoàn hảo ( tất nhiên mức hoàn hảo còn tuy tiêu chí của từng người )
    Chúc chuyến đi của bác thuận lợi và vui vẻ.
  3. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tay lái của bạn mà chưa vững, chưa đi đèo dốc bao giờ thì tốt nhất là đừng nên tự lái bạn ạ, thuê xe mà đi. Một lần tớ đi xe máy từ trên đỉnh dốc xuống rồi, nói thật với bạn là không biết có phải do tớ nhát chết không nhưng tớ ngồi đằng sau mà phải nín thở. Tốt nhất là bạn cứ đi một lần trước, đi về rồi mới biết đường xá thế nào, liệu tự lái có được không thì lần sau hãy thử, chứ liều đi là không biết có lần sau không đấy (sorry nhưng tớ nói rất thật).
  4. frandumiha

    frandumiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi đi, bảo 1 anh lái cứng ngồi cạnh chứ đừng bảo em chân dài, juip ngắn ngồi cạnh là được.
    Cũng là 1 lần luyện tay lái mà, nhát lần này thì lần khác cũng nhát. Đường cua Tam đảo là dễ nhất cho tài trẻ đấy. lúc mình học lái cũng làm chuyến dã ngoại, thày bảo thế. Mà lúc đó còn chạy con uaz ghẻ chứ đâu được xe ngon như bây giờ.
    GL
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy em, mua ô tô rồi cơ à, nhiều xiền thế.
    thuê lái xe đi quen đường rồi ấy em ạ, đường cũng ngoằn ngoèo mà hẹp, vực thì sâu, sợ bỏ xừ.
  6. Minwoo_ht

    Minwoo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nói chung cũng chả nguy hiểm lắm đâu bác ạh.Có điều bác cứ bấm còi inh ỏi lên thì người đi ngược chiều họ biết để còn tránh,em lên đó ăn lẩu suốt.
  7. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đi Tam Đảo làm quái gì.
    Chán ốm.... đi Ba Vì còn hơn. Tam Đảo là...... ba cái lừa đảo:
    Rau susu
    Thác bạc
    Tháp đài truyền hình
    Dịch vụ
    Đường đi khúc cua liên tục. Đường cũng nhỏ.
    Đội bóng đá nữ của VN mình tập huấn trên đó ...đi chợ mua sắm mà còn bị rắn độc cắn đấy.
    Cạch
  8. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhé!
    Các bạn nói thế này làm tớ run quá, cơ bản tay lái còi nên ko dám đi du lịch mạo hiểm
    Chức năng vote * đang bị lỗi, tối về tớ vote lại
    Hihi, chào anh! Lâu lắm mới "gặp"
    Em không muốn thuê lái xe, đang muốn tự đi mà. Nhưng chắc phi vụ này em hãi quá, chết nhát mà
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Đường đó xe 30 chỗ lên là kịck xe to hơn không lách tránh nhau được.Đường có nhiều đoạn cua gấp thế nên phải thuần thục thao tác đề pa lên dốc vì khi lên dốc nhiều lúc có xe lên dốc chạy chậm hơn mà mình bám xe sau dễ mất tốc độ.không đi sát đi xe sau nhất là xe tải.Lên dốc luôn giữ vòng tua máy cao ở số vừa phải như số 2 hay số 3 ở xe MT chạy xăng .Xuống dốc đi bằng số 2 thậm chí số 1 nếu không thấy được đường.Mà đi xe gì thế
    Giỏi thì lên lái xe đi.Nếu người ở trên lái xe xuống đóng kín cửa bật nhạc thì nghe còi bằng niềm tin sao
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    zất nguy hiểm
    nói thật là lúc ngồi trên xe, có một ý nghĩ vụt qua đầu tớ "liệu ngày này năm sau có phải là ngày giỗ đầu của mình không? ak ak, trộm vía, câu trả lời là Không

Chia sẻ trang này