1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về vấn đề kết hôn !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Vu_Hoang_Viet, 06/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cần CMT với GKS bác ợ. Ra 1 trong 2 phường của 1 trong 2 ng cư trú, xin mẫu, rồi mang về nhà điền, ra tổ dân phố xin xác nhận của tổ trưởng (xác nhận đúng đang cư trú tại đây, chưa kết hôn lần nào), rồi mang lại ra phường. Họ đóng cho cái dấu. Thế là thành vợ - thành chồng.
    Thủ tục tưởng đơn giản thế mà cuối cùng nhìu ng cũng ko lấy đc nhau. Haizzzzzzzzzzzzz.
  2. Vu_Hoang_Viet

    Vu_Hoang_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhiều bác bảo cứ ra phường xin giấy chứng nhận chưa đăng kí kết hôn lần nào , xong đi đâu đăng kí cũng được . Để em thử về xin xem sao , nhưng em nghe nói là phải đăng kí tại phường mình sinh sống và phải có người trong gia đình chứng nhận là 2 đứa này kết hôn vs nhau , thế mới đau đầu chứ .
  3. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Giấy khám sức khỏe đó là tự nguyện, không bắt buộc và cũng không có trong quy định của pháp luật. nếu cả 2 làm cái này đưọc thì mai sau cũng đỡ khổ về nhau.
    Sổ Hộ Khẩu để chứng minh là có gia đình hay chưa, không có sổ hộ khẩu mang kèm theo thì ai dám ký chứng nhận là còn độc thân hay không.
    Đăng ký kết hôn thì ở đâu mà trả được, miễn là thuộc lãnh thổ Việt Nam và đủ các giấy tờ.
  4. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ồ, giờ mới biết là có giấy chứng nhận độc thân rồi đi đâu đăng ký cũng được. Giống như ban trợ giúp tại chỗ ở Ai là triệu phú ý nhỉ, đã không biết mà cứ trả lời bừa.
    Đây ạ. Tìm luật là ra, hỏi làm gì cho mệt.
    http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/Tu-van/2003/06/3B9C8AE9/
    1. Theo Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch thì UBND cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn. Nơi cư trú, theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Dân sự, bao gồm: Nơi một người thường xuyên sinh sống và có hộ khẩu thường trú, hoặc nơi một người tạm trú và có đăng ký tạm trú. Như vậy, bạn có thể đăng ký kết hôn tại nơi các bạn đang tạm trú và không phải về địa phương để xin chứng nhận về tình trạng hôn nhân.
    2. Thủ tục kết hôn của công dân Việt Nam tại Việt Nam:
    2.1. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải có mặt, nộp tờ khai đăng ký kết hôn và xuất trình: 1. Giấy khai sinh của mỗi bên; 2. Sổ hộ khẩu gia đình của bên nam hoặc bên nữ nơi đăng ký kết hôn.
    Trong trường hợp không có đủ các giấy tờ trên, thì phải có giấy tờ hợp lệ thay thế......
    Cái vàng ý, các bác ban trợ giúp nhìn rõ chưa ạ?
  6. youngnamvn

    youngnamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến ạh!
    Sao bác không ra UBND phường nào đó hỏi trực tiếp có phải chuẩn ko cần chỉnh không! Trên này có bác kết hôn rồi, có người chưa, mỗi người mỗi ý biết ai đúng ai sai... Hix.
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Giấy khám sức khỏe đó là tự nguyện, không bắt buộc và cũng không có trong quy định của pháp luật. nếu cả 2 làm cái này đưọc thì mai sau cũng đỡ khổ về nhau.
    Sổ Hộ Khẩu để chứng minh là có gia đình hay chưa, không có sổ hộ khẩu mang kèm theo thì ai dám ký chứng nhận là còn độc thân hay không.
    Đăng ký kết hôn thì ở đâu mà trả được, miễn là thuộc lãnh thổ Việt Nam và đủ các giấy tờ.
    [/quote]
    Bác nhầm nhọt 2 cái vàng vàng rồi nhá
    Túm lại để cho chắc ăn thì bác ra phường mình cư trú rồi xin 2 cái tờ khai, đồng thời hỏi lại luôn thủ tục cho chắc chắn. Năm ngoái em đi làm thì họ bảo thế. Năm nay bít đâu lại khác
  8. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì phải đầy đủ thế này :
    Chương 2:
    THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
    Điều 5. Thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn
    1. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp xã), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của một trong hai bên, thực hiện việc đăng ký kết hôn.
    Trong trường hợp cả hai bên không có hộ khẩu thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu, thì ủy ban nhân dân cấp xã, nơi một trong hai bên đăng ký tạm trú có thời hạn, thực hiện việc đăng ký kết hôn.
    2. Khi đăng ký kết hôn, các bên chỉ cần làm Tờ khai đăng ký kết hôn và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế.
    Trong Tờ khai đăng ký kết hôn, các bên ghi bổ sung ngày, tháng, năm xác lập quan hệ vợ chồng hoặc chung sống với nhau như vợ chồng trên thực tế. Trong trường hợp vợ chồng không cùng xác định được ngày, tháng xác lập quan hệ vợ chồng hoặc chung sống với nhau như vợ chồng trên thực tế, thì cách tính ngày, tháng như sau:
    Được chetcadi sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 07/10/2009

Chia sẻ trang này