1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2010. Các trận giao hữu đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 02/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Đồng ý với quan điểm của bạn JaneDL. Tôi cũng nghĩ là Tồ chỉ nên dẫn dắt 1 đội, nếu ông ấy là cố vấn cho 1 clb nào đó thì còn chấp nhận được.
    Vấn đề là các con nhợn VFF rất vớ vỉn, ĐTQG nghỉ 10 tháng liền ko thi đấu, HLV trưởng nhận lương 400 quả thì có thời gian rảnh đi làm từ thiện, uống bia kiếm thêm tiền, lượn phố, thăm vợ con, bồ nhí... thứ hạng trên FiFa của nhà vô định ĐNÁ thường xuyên ở nửa cuối, nằm chung với mấy nhược tiểu Phi, Mianma,... để đến lúc ra ngoài mấy giải châu lục, vòng loại WC... toàn bị xếp vào bảng xương mà cũng ko thấy có vấn đề gì, ko làm gì
    Sao ko lên KH để ĐT thi đấu thường xuyên hơn vừa cải thiện điểm số trên BXH của Fifa, vừa kiếm thêm tiền mua cám bã cho bản thân, vừa làm anh em trên này có chuyện mà chém gió nhỉ
  2. gdtla07

    gdtla07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    81
    Em nghĩ ĐTVN nên gia nhập LDBĐ Châu Đại Dương để tranh suất dự vé vớt.
    BXH FiFa kỳ này quá ư không chính xác. Cụ thể thằng Lebanon dưới cơ ta hoàn toàn mà trên ta tới 9 bậc (tính thời điểm trận lượt đi)
  3. gdtla07

    gdtla07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    81
    Muốn cảm thấy OK khi đá với ngoại binh nhập tịch thì trước tiên người trong 1 nước phải đoàn kết đã, không nên kỳ thị phân biệt vùng miền nhau
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.431
    Đã được thích:
    18.771
    Bọn Khựa nó tôn trọng mình phết, đem sang đội hình mạnh nhất. Kiểu này 80% thua mất
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.431
    Đã được thích:
    18.771
    sáng kiến hay: con đường ngắn nhất để vào WC
  6. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Không có lửa thì sao có khói. đâu phải bỗng dưng bị........ phân biệt đâu. Muốn đoàn kết thì phải loại thải những chú gây mất đoàn kết, điển hình là chú mày khì mọi người chả ai đề cập đến chuyện này chú mày nhảy vào rồi thì forum trong sạch sau khi thế này thế nọ cho anh em trong này thiếu kiềm chế. Tôi nói chú mày không có nhân cách là thế đấy.
  7. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Có đồng chí nào có cái link xem online ko nhỉ. Xem VTV2 qua VTC.com.vn hay các websites tương tự thế của VN toàn bị lag ko xem được. Có cái link nào của khựa xem cũng OK.
    Myp2p.eu ko thấy đăng trân này.
    Thanks
  8. hungtk211989

    hungtk211989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Báo chí TQ có một bài phỏng vấn Calisto, mình thấy rất có giá trị, dịch ra mong mọi người cho ý kiến
    Thắng Trung Quốc không phải là trò đùa. Quả thực, đội tuyển Trung Quốc nên lọt vào top 4 đội mạnh nhất của Châu Á
    17 tháng 1, tại sân vận động Mỹ Đình, Trung Quốc và Việt Nam lần thứ hai giao đấu vói nhau, Huấn luyện viên Calisto đã biết rằng thắng thua trận này không còn ý nghĩa nhiều tới cục diện- vì Trung Quốc đã sớm vào vòng chung kết, còn Việt Nam đã bị loại. Nhưng huấn luyện viên Bồ Đào Nha vẫn khẳng đinh rằng: Vì đội tuyển quốc gia Việt Nam, vì ngày mai của bóng đá Việt nam, chúng tôi vẫn quyết đánh bại TQ!????
    Lúc này là buổi chiều ngày 14 ở Hà Nội, tại khách san La Thành, Huấn luyện viên Calisto cùng với phóng viên của Tuần báo Thể thao TQ đã có buổi trò chuyện, chủ đề rất rộng và chuyên sâu. Vị huấn luyện viên này nói, ông rất ngương mộ đội Trung Quốc? Các thành viên của đôi Trung Quốc đều có phẩm chất, thể hình đồng đều nhất ở trong các đội bóng Châu Á . Với điều kiện tốt như thế, làm sao mà có thể không vào sâu?? Calisto nói: ?oThực tế là tôi vẫn chưa hiểu tại sao Trung Quốc không có duyên với những giải đấu lớn????Theo như tôi được biết, Trung Quốc nên xếp vào Top 1, dù không phải là tốt nhất nhưng cũng thuộc vào hang 4 đội mạnh nhất
    Chúng tôi có tiền đạo xuất ngoại
    -Phóng viên: Ở trận đáu trước với Li băng, Việt Nam chỉ có kết quả hòa 1-1, Đây là kết quả nằm ngoài dư đoán, làm Việt Nam bỏ lỡ cơ hội đi tiếp đông thời ?o giúp sức? cho TQ đi tiếp
    -Calisto: Không phải chỉ riêng bạn, Tôi cũng rất bất ngờ, bởi vì đội VN hoàn toàn có thể ở sân Li Băng cầm chọn 3 điểm, đới với tỉ số hòa tôi rất thất vọng. Đương nhiên, đội VN cũng có những lí do khách quan, Trận đấu đó có tới 7 thành viện đội U23 tham gia. Các cầu thủ trẻ đã quá nóng vội. Chúng tôi kiến tạo rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Ngoài ra, làm chúng tôi cũng thất vọng là trên sân dương nhu không một bóng cổ động viên, trấn dấu diễn ra lúc 2h chiều, tinh thần cầu thủ là không thẻ tốt nhất, vì thế trận đấu mật đi nhiều ý nghĩa
    -Phóng viên: Theo như tôi được biết, đội VN cũng có nhiều cầu thủ chủ chốt không ra sân
    -Calisto: đúng vậy, bởi vì chấn thương và nguyên nhân khác, có rất nhiều thành viên trụ cột không xuất trận.. đặc biệt là tiền đạo Lê Công Vinh. Cậu áy đã từng ở giải vô địch Bồ Đào Nha thi đáu, giờ đã quay trơ lại đội tuyển Việt Nam, có thể đá với đội TQ. Trong trận đấu với Syria, cậu ấy đã nhận hai thẻ vàng, do việc tích lũy thẻ vàng, dẫn đến việc không thể đi đến Li băng được, Là cầu thủ người Việt đầu tiên đi ra nước ngoài thi đấu, năng lực của Lê Công Vinh là điều không khỏi bàn cãi. Nhưng có những lúc, cậu ấy quá hăng hái dẫn đến việc hay bị dính thẻ. Còn thực tế, chiếc thẻ vàng kia là hoàn toàn không cân thiết. Vòng loại cúp Châu Á có tất cả 6 trận, Lê Công Vinh không tham gia mất ít nhất 2 trận, Trận đầu tiên gặp Li băng nhận hai thẻ vàng, và bi thẻ đỏ rời sân, dẫn đến việc không thể tham gia trận gặp TQ, đến trận lươt về đá vơi Li băng, cậu ấy lại không thể ra sân. Là một cầu thủ xuất sác, cậu ấy không nên đẻ tình trạng đó xảy ra. Đó cũng là một nhược điểm dẫn đến Lê Công Vinh vẫn chưa thể là một cầu thủ hoàn thiện được
    -Phóng viên: Bây giờ Việt Nam đã không còn cơ hôi đi tiếp nữa rồi
    -Calisto: Đúng vậy, không còn cơ hội nữa. Tôi nghĩ rằng tháng 11 năm ngoái trên sân nhà đá với Syria chính là nguyên nhân chính khiến chúng tôi không thể đi tiếp. Trận cầu đó, chúng tôi đã cố gắng trong 90 phút, nhưng chỉ một phút thiếu tập trung lúc cuối trận đối phương thong qua một quả phạt trực tiếp đã ghi bàn khiến chúng tôi thua trận. Trận thua này làm chúng tôi rơi vào thế bị động. Nên biết rằng chúng tôi có hai cơ hôi hương penalty nhưng trọng tài không công nhận. Nếu như trận đấu đó không thua, thì trận đấu cuối cùng với TQ có thể là một trận đấu sống còn. Nhưng bây giờ, tất cả đã kết thúc
    Thắng TQ, không phải chuyện cười!
    -Phóng viên: Đá với TQ, đội Vn có dư định như thế nào?
    -Calisto: Là một huấn luyện viên. Tôi không nói thì bạn cũng biết chúng tôi sẽ dốc toàn lực giành chiến thắng. Cái này, thực ra không phải là đỏi hỏi quá cao, bởi đây là công việc huấn luyện viên chúng tôi, không phải là trò đùa. Đây không phải chỉ là suy nghĩ của riêng cá nhận tôi mà là cả tập thể đôi VN, và cả bóng đá VN cùng xem xét. Đây là trận đấu lien quan đến danh dư của bóng đá Việt Nam. Nói như thế, không phải là quá cao giọng mà là đúng với thực lực của đội VN Tôi đảm nhận chức huấn luyên viên trưởng VN đã được hai năm rồi. Trong thời gian này đội VN đoạt cúp vô đich ĐNA, cuối năm ngoái tiến cũng đã tiến vào trận đấu cuối cùng trong Seagame. Có thể nói, bóng đá VN đã có những bước tiến dài
    Tiêu chí Để xác định trình độ bóng đá của một quốc gia, chính là đội tuyên quốc gia. Thành tích của đội tuyên quốc gia, có thể tác động tói toàn bộ nên bóng đá của quốc gia đó. Thành tích binh thường, thì ít nhất cũng phải đá đẹp có đường lối, đó là điểm hết sức quan trọng. Trong phương diên đội tuyển quốc gia, dù cho trận đáu có tính chất như thế nào, đều là rất quan trọng. Đó là nguyện nhân tại sao tôi rất coi trong trận đáu sắp tới vơi TQ
    -Phóng viên: Ngài nhân định tỉ lê thắng là bao nhiêu phần trăm?
    -Calisto: Đánh bại TQ, đó là muc tiêu. Nhưng cơ hợi là bao nhiêu? Tôi rất khó nói. Bởi vì đối với bất kì trận đấu nào, trước trận bạn sẽ không biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Giống như trân chúng tôi găp li băng, chúng tôi kiến tạo rất nhiều cơ hội, chỉ thiếu môi bàn thắng, do đó không thể dành thắng lợi. Trận đấu hôm chủ nhật vởi TQ, có một điểm có thể khẳng định, trận đấu sẻ không phải tại một sân vận động không bóng khán giả tiến hành. Trận này, Cổ động viên Việt Nam nhất định toàn lực cổ vũ cho chúng tôi, kich phát tinh thần chiến đầu của cầu thủ
    Các bạn ít nhất lọt vào 4 đội mạnh nhất
    -Phóng viên: Đối với đội hình hiên tại của TQ, ngài hiểu biết như thế nào?
    -Calisto: Thẳng thắn mà nới. Tôi có rất ít hiểu biết. Trong tay tôi giờ chỉ co tên của 26 thành viên đội bóng. Hơn nữa, các bạn lai thay huấn luyện viên, cầu thủ dương như cũng có xáo trộn
    -Phóng viện: khăng định với ngài, thay rất nhiều người. Với sự thay đổi như thế, có thê nói là lớn không?
    -Calisto: Tôi không biết nên nói như thế nào?.Tôi thấy TQ có rất nhiều cầu thủ tốt, Với điều kiện tốt như thế, làm sao mà có thể không vào sâu?? Calisto nói: ?oThực tế là tôi vẫn chưa hiểu tại sao Trung Quốc không có duyên với những giải đấu lớn????Theo như tôi được biết, Trung Quốc nên xếp vào Top 1, dù không phải là tốt nhất nhưng cũng thuộc top 4 của châu lục. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở khâu tổ chức
    ??Tôi ở Việt Nam đã 9 năm rồi, đối với bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá Châu Á, tôi có những có những hiểu biết sâu sắc. Đương nhiên, nên thưa nhận, suốt 9 năm ở đây, bóng đá VN đã có những thay đổi rất lớn, có thể nói là lật sang một trang mới. Ví dụ, Trước kia Viet Nam ở hạng đáu cao nhất của câu lac bọ chỉ có hai câu lạc bộ của tư nhân, còn lại đều thược về chính phủ, nhưng đến năm ngoài, có 14 câu lạc bộ thì tới 11-12 câu lạc bộ là của tư nhân
    ??Đó là một hiện tương tốt. Tại sao? Bởi vì khiến cho hệ thống quản lý được dễ dàng, mỗi câu lạc bộ đều thuộc về tư nhân, tự dung tiền của chính mình, vì thế phải có những kế hoạch chi tiết, buộc môi thành viên đều phải cố gắng thi đấu, không thì sẽ bị ra rìa. Ví dụ như cuối năm ngoái, Một câu lạc bộ thuộc vào hệ thộng quân đội và cảnh sát , nhưng đã bị bán cho tư nhân. Đến bây giờ, điều kiện của các câu lạc bộ bóng đá VN đã được cải thiện rất nhiều, Lương bổng cũng tăng cao. Đó là cũng là một chuyện tốt. Từ khi tôi đến là 2 câu lac bộ, giò la 12. đó là môt bước tiến bộ, nhưng hao phí mất 9 năm
    -Phóng viện: Đó có thể do nguyên nhân lịch sử??Nếu ngài muốn thay đổi lịch sử, thay đỏi phong cách, thói quen không phải là một chuyện dễ dàng, cần phải có thời gian dài
    -Calisto: Cũng có thể! Trong thế giới bóng đá hiện tại, Châu Au có trình đọ cao nhất. Tại sao? Bởi vì Châu Au có hệ thống quản lý rất tốt. Braxin. Achentina của Nam Mỹ đều có những cầu thủ tài năng, nhưng họ đều tìm đến Châu Au đá bóng? Bỏi vì trình độ quan lý của Châu âu cao, chỉ có trình độ quản lý cao mới có thể cụ thể triển khai hoạt đông thương nghiệp hóa
    Ở Châu Á, tôi cho rằng, Nhật Bản làm tốt nhất, thứ hai là Hàn Quốc. Việt Nam vẫn chưa được, thể hình của câu thủ VN vẫn chưa được tốt, vẫn còn thấp bé vv....Nhưng đó chỉ là bên ngoài của hiện trạng, căn bản ở chỗ quản lý vẫn chưa được tốt. Tôi nghĩ, trong phạm vi Châu Á, TQ có thể hình tốt nhất nhưng vẫn không có được kết quá tốt? Nguyên nhân cùng với VN, đều do hệ thống quản lý có vấn đề
    Tôi đã từng qua TQ không dưới 10 lần, không kể là cùng câu lạc bộ, đội tuyên olympic hay đội tuyển quốc gia, cái mà tôi nhân thấy là cở sở vật chất, sân bãi tốt, trình độ kĩ thuật cầu thủ, năng lực không phải là kém. Nhưng TQ không có kết quả tốt? đó là khâu quản lý
    Ví dụ như, ở Bồ Đào Nha, trong một năm, có 10 tháng sẽ có giải đấu, 2 tháng nghỉ ngơi. Nhưng ở VN, 10 tháng dùng để tập luyện và nghỉ ngơi, chỉ có 2 tháng mới đúng là có giải đấu chính thức. Như thế thì trình độ cầu thủ VN làm sao mà có thể nâng cao được? Nhân đây cũng so sánh với việc học tiếng Anh. Ở Việt Nam, tôi gặp rất nhiều người, họ có thể dùng tiếng anh viết hoặc đọc báo, nhưng khả năng giao tiếp, rất khó có thể nói lưu loát? Tại sao? Bởi vì họ hàng ngày không chịu đi giao tiếp, chỉ là thỉnh thoảng nói một vài câu, ví thế lúc giao tiếp hết sức khó khăn
    Bóng đá cũng có một đạo lí tương tự. Khi bạn không ngừng tiến hành thi đấu, thì bạn sẽ biết làm thế nào để thi đấu, và rồi cũng sẽ biết làm thế nào để đá tốt. Nếu như bạn chỉ có mỗi tập huấn và tập huấn, thì sẽ không thể nào biết được làm thế nào để đá tốt. Cũng vì thế mà không quá hứng thú đối với thi đấu, càng không thê nới hơn nữa tới việc hưởng thụ niềm vui trong trận đấu. Tôi không biết rõ, ở TQ mùa giải khi nào thì bắt đầu, và cũng không biết khi nào kết thúc. Nhưng tôi cũng nghe nói rằng đội tuyển TQ cũng rất thích dài ngày tập huấn. Tôi thử hỏi như thế này, tập huấn dài ngày nhằm mục đích gì?
    Nhần mạnh việc dung các cầu thủ nhập tịch
    -Phóng viên: Hai năm trước, Ngài dẫn đội Olympic Việt Nam đến Thẩm Dương, cùng với đội tuyên Olympic TQ đá. Tôi nhớ là đôi VN có một thủ môn gốc Braxin , đồng thời tôi cũng biết rằng rất nhiều cầu thủ ngoại nhập tịch Việt Nam. Nhưng tại sao hiện nay đội VN không có cầu thủ nhập tịch?
    -Calisto: Bộ nghành liên quan của chính phủ không đồng ý. Đó cũng là việc làm tôi cũng đành chịu. Tôi nhớ là tháng 5 năm ngoái tôi dẫn đôi Việt Nam đi Coet và thắng đội bạn 1-0. Lúc đó có 3 cầu thủ nhập tịch đến từ Braxin, Ukraina và Nga. Nhưng sau đó, Liên đoàn bóng đá VN nói với tôi rằng không để cầu thủ nhập tịch vào nữa. Điểm này, làm tôi đến bây giờ vẫn không thể hiêu nổi
    Lấy một ví dụ, Bạn có thê nhìn đội tuyên quốc gia Singapore, xuất trận 11 cầu thủ, 8-9 cầu thủ đến từ quốc gia khác. Điều này, tôi kiên quyết phản đối, bởi vì cầu thủ nhập tịch quá nhiều. Dù sao thì một đội bóng quốc gia cũng đại biểu cho cả văn hóa của quốc gia đó. Nhưng, nếu VN chi có 3.4 cầu thủ nhập tịch, thì tôi nghĩ không có vấn đề gì quá lớn. Đó cũng là so sánh với trường hợp của đội Nhật Bản, nhanh chóng trở thành một thế lực trong khu vực, ngoài việc họ có hệ thống quản lý với Châu Au có nhiều điểm tương đồng, họ cũng nhập tịch cầu thu Braxin, đẫn đến cũng là việc thúc đẩy trình độ đội tuyển quốc gia của họ, từ đó là cả nền bóng đá của họ cũng phát triển
    Đối với nền bóng đá Việt Nam, đã có rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Họ ở VN sinh hoạt đã hơn 5 năm, không chỉ nhâp tịch, họ còn cưới cả người VN. Họ hoàn toàn có thể đại diện cho đội tuyển quốc gia Việt nam. Nếu như có chuyện đó, tôi tin rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tiến bộ nhanh hơn nưa, dẫn đến lịch sử của nên bóng đá Việt Nam có thể được cải biến
    Tôi nghĩ rằng ngày đó không phải là xa vời, và tối luôn khao khát tới ngày đó
    source:
    http://sports.sina.com.cn/n/2010-01-15/11304791248.shtml
    Được hungtk211989 sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 17/01/2010
    Được hungtk211989 sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 17/01/2010
    Được hungtk211989 sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 17/01/2010
  9. hungtk211989

    hungtk211989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trận này có quyết định tới huấn luyên viên trưởng đội bạn, nếu thua VN thì chắc ông này mất chức. Vì thế họ mang đội hình mạnh nhất là đúng thôi
  10. hungtk211989

    hungtk211989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    www.zhibo8.com
    bạn tìm dòng chữ này
    20:00 s洲杯"??> S- - 中>"足 CNTV5+",(CCTVReg) "^?>' ?z主~-
    đây là trang của TQ vì thế nên tên của tất cả các đội bóng đều được dich ra tiếng trung, chịu khó ti
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này