1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2010. Các trận giao hữu đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 02/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thời bị hấp là thời HS, HĐ, CM,... chứ đâu mà kêu ca!
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chắc bác này quên: cái thời đỉnh cao bán độ năm 2005 với quốc vượng, văn quyến, công vinh và Minh Đức chúng ta bị thái hấp 3 nhót ở chung kết, thời Huy hoàng là trung vệ năm 2006 chúng ta bị Thái hấp 2 nhót trên sân nhà, trận đấu mà thằng huấn luyện viên Thái nói dù có đánh nhau chúng ta cũng không lại vì tụi Thái to con hơn ta. chỉ có thời Tồ với cặp trung vệ Như Thành, Phước Tứ chúng ta mới hấp thằng Thái trên sân nó được.
  3. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    có 2 chú đã xin về rồi; nồi cơm tuyển QG không còn ngon nữa, về cLB thích hơn ...
    Chú VQ chấn thương báo chí làm như Ronaldo chơi cho VN không bằng, Tồ còn hy vọng nỗi gì .. đuổi gấp cho đỡ tốn gạo
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đức Dương với Được Em đòi về chắc mấy tên cò đội tuyển đòi tiền thù lao để được gọi vào. Tình hình bóng đá VN bây giờ chẳng khác gì bên Tàu. Nguyên dàn lãnh đạo bóng đá Tàu đang bị điều tra vì dàn xếp tỉ số, bán độ. VFF chắc vài bữa nữa cũng theo đuôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bài viết cầu thủ Tàu phải trả tiền để được vào ĐT. Thảo nào Tàu đá mãi vẫn không được coi là nền bóng đá mạnh

    Cầu thủ Trung Quốc hối lộ để được vào đội tuyển

    Tờ Oriental Morning Post (Thượng Hải) ngày 27-1 cho biết các cầu thủ Trung Quốc phải trả một số tiền lớn để có suất tập luyện cùng đội tuyển quốc gia, thậm chí họ phải trả một số tiền lớn hơn để góp mặt trong đội tuyển thi đấu các trận quốc tế.

    Cụ thể mỗi suất tập luyện cùng đội tuyển trẻ là 80.000 tệ (12.000 USD), suất tập luyện cùng đội tuyển quốc gia Trung Quốc là 100.000 tệ (15.000 USD). Còn muốn được gọi tên để thi đấu chính thức, mỗi cầu thủ phải hối lộ 200.000 tệ (30.000 USD).
    Dù phải trả số tiền lớn như thế, nhưng rất nhiều cầu thủ Trung Quốc sẵn sàng chi mà không cảm thấy tiếc. Vì xuất hiện trong đội tuyển quốc gia không chỉ làm tăng danh tiếng cho các cầu thủ, mà còn giúp họ trở nên có giá hơn khi thương thảo các hợp đồng chuyển nhượng. Đặc biệt được xuất hiện trong đội tuyển thi đấu quốc tế sẽ làm tăng cơ hội cho họ được ra nước ngoài thi đấu. Tờ Oriental Morning Post không công bố cụ thể ai đã nhận số tiền hối lộ từ các cầu thủ.
    Đây được xem là cú sốc khác sau xìcăngđan 16 quan chức của LĐBĐ Trung Quốc, trong đó có chủ tịch và hai phó chủ tịch, bị bắt giữ vào tháng trước do tội hối lộ. Bộ trưởng Thể thao Trung Quốc Liu Peng tuyên bố sẽ tìm mọi cách để đẩy lùi tiêu cực.
    Ông Peng nói với tờ China Daily: “Chúng tôi chắc chắn sẽ quyết tâm đấu tranh với tham nhũng trong bóng đá và chỉnh đốn lại thể thao. Chúng tôi sẽ không khoan dung cho các hành động phá hoại sự trong sạch của thể thao”.
  5. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mịa cai ông Tô, từ nay éo ủng hộ kẹt j cả. Hết thằng gọi đi gọi thằng Quyến. Đúng là từ dạo đú với Hiển TT về là mất nết hẳn.
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    VFF chơi bài "đa kim ngân phá luật lệ" nhét vào túi của Tồ những 25K US/1 tháng...Tồ chỉ là 1 thằng làm công kiếm tiền thì làm sao dám cãi...Danh dự của cả đất nước mà tụi nó không giữ,bảo dân ngoại bang giữ mới là kỳ lạ...Trong danh sách bẩn nhất vẫn là 2 ông Hồng Sơn & Huy Hoàng...5 lần 7 lượt từ chối lên tuyển vẫn có mặt...Thêm 2 thằng tù tội đòi khoác áo đại diện cho bộ mặt của đất nước mới hài...
  7. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Vn năm này nhờ mấy chú mới tù ra này sẽ có hy vọng về nhà sớm đòan tụ gia đình
  8. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đọc những thông tin này đúng là cũng buồn thật. Chỉ đành xem mấy trận giao hữu tới xem thế nào vậy.

    Tôi thấy đội tuyển vẫn không đến nỗi nào, khi nào gút danh sách mới thấy rõ được. Tồ dường như muốn tạo tính kế thừa (đội tuyển - U23 - U19, cộng việc gọi thêm nhân tố mới nhưng không nhiều) nhưng không hiểu đợt này con mắt xanh của ông có bị mờ đi ít nhiều không?
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Cá nhân Được Em và Ngọc Thanh đã từ lâu Tồ đánh giá là: "không phù hợp lối chơi đt" , kỳ thực thằng Thanh khùng thì ko nói rồi, Được Em thì ít chạy (những năm trước), lão đã ko có ấn tượng tốt với Ngọc Thanh thì đương nhiên lão sẽ ko gọi Thanh, Được Em đòi về thì lão cũng chẳng tiếc, chỉ tiếc mỗi Đức Dương - thằng này mình mê từ năm 2002 thời nó đeo băng đội trưởng ĐT U23 VN thời lão Letard. Lối chơi của nó đầy lăn xả.

    Còn VFF à? Khỏi phải nói nhiều.
    [​IMG]
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.254
    Đã được thích:
    2.553
    [​IMG]
    Quang Thanh
    [​IMG]
    Vũ Phong
    [​IMG]
    HH
    [​IMG]
    Văn Trương
    [​IMG]
    Q.Hải
    [​IMG]

    Sức vóc của các thanh niên lúc cởi áo đáng thất vọng quá ^:)^
    Thể thao đỉnh cao mà chú Vũ Phong với Huy Hoàng làm người ta phát khiếp :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này