1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    11
    trời ơi tình hình nóng quá nóng quá, oánh nhau thật giờ:-ss

    theo chuyên gia thì có đánh không?
  2. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Chuẩn chị gần mười năm rồi, chả nhẽ lại không?
  3. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    11
    theo mềnh thì oánh nhau với răng râu sẽ đáng xem hơn đánh với Xi ri,nội bộ thằng xiri đang rối tung rối mù,chả có tinh thần đâu mà chiến ;))
  4. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    11
  5. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Các nước chuẩn bị cho 'chiến tranh vùng Vịnh lần 3'
    Cập nhật lúc :6:00 AM, 14/01/2012
    "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết", vì vậy các nước vùng Vịnh đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra xung đột giữa Mỹ - Iran.

    (ĐVO) Tăng cường mua sắm quốc phòng

    Tình hình tại eo biển Hormuz đang trở nên hết sức căng thẳng với những tuyên bố của các bên liên quan. Sau khi kết thúc cuộc tâp trận hải quân kéo dài 10 ngày, ngày 6/1/2012 Tehran thông báo sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc tập trận mới trong tháng 2/2012. (>> chi tiết)

    Cùng với đó, Mỹ và Israel cũng tổ chức một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa, diễn biến tình hình tại vùng Vịnh đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh nếu các bên liên quan không kiềm chế. (>> chi tiết)
    [​IMG]
    Rất nhiều hệ thống vũ khí hiện đại trong đó có hệ thống đánh chặn siêu hạng THAAD (ảnh) đã có mặt tại vùng Vịnh nhằm đối phó với mối đe dọa từ Iran.
    AFP dẫn lời nhà phân tích quân sự Riad Kahwaji (UAE) cho biết: Các quốc gia vùng Vịnh đang dõi theo từng bước diễn biến mối quan hệ giữa Mỹ - Iran". Bởi, một cuộc xung đột giữa phương Tây và Tehran đồng nghĩa với việc nền kinh tế các nước vùng Vịnh bị tàn phá, khủng hoảng kinh tế toàn cầu thêm trầm trọng. Nỗi quan ngại của các nước vùng Vịnh là có cơ sở khi các bên liên quan chưa cho thấy dấu hiệu nhượng bộ.

    Dù vẫn hy vọng vào các biện pháp ngoại giao có thể làm dịu tình hình, song các quốc gia vùng Vịnh đã bắt đầu có những sự chuẩn bị để tăng cường khả năng phòng thủ nhằm đối phó với tình huống xấu nhất, đặc biệt là các quốc gia thân cận với phương Tây. “Không có quốc gia vùng Vịnh nào mong muốn chiến tranh xảy ra, nhưng các nước đều có những chuẩn bị cho khả năng xấu nhất”, ông Riad Kahwaji nói.

    Các quốc gia vùng Vịnh đang chờ đợi diễn biến tình hình và đẩy mạnh mua sắm quốc phòng, tháng 12/2011 Saudi Arabia đã ký một thỏa thuận trị giá 29,4 tỷ USD để mua 84 máy bay chiến đấu F-15 và nâng cấp 70 máy bay phản lực khác đang có trong biên chế. Không lâu sau đó UAE cũng ký một thỏa thuận trị giá 3,84 tỷ USD để mua hệ thống đánh chặn tên lửa THAAD. (>> chi tiết)

    Trong năm 2011, Mỹ và Saudi Arabia cũng công bố hợp đồng trị giá 1,7 tỷ USD để mua sắm thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Kuwait cũng đặt mua tới 209 tên lửa Patriot trị giá 900 triệu USD. Hiện, tập đoàn Raytheon hoàn thành việc nâng cấp radar của hệ thống phòng không Patriot cho Kuwait. (>> chi tiết)

    >> Dự báo thị trường vũ khí Trung Đông 2011-2014
    >> Trung Đông vẫn chi đậm cho vũ khí
    >> Mất dần ảnh hưởng, Mỹ xem lại việc bán vũ khí cho Trung Đông

    Thủ tướng Qatar, ông Sheikh Hamad bin Jassem Al-Thani cho biết, trong quá khứ các nước vùng Vịnh đã cố gắng thu hẹp khoảng cách với Tehran và sẽ góp phần vào việc tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng tại đây. “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều không có lợi ích với một cuộc xung đột tại vùng Vịnh, sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran là đáng lo ngại. Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc xung đột quân sự, tất cả chúng ta đều biết rằng không có người chiến thắng trong các cuộc xung đột như vậy, đặc biệt là đối với các nước vùng Vịnh”, ông nói.

    Ngoài việc chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, các quốc gia vùng Vịnh cũng đang chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa từ các cơ sở tên lửa của Iran bị nghi ngờ triển khai trong khu vực. Ông Riad Kahwaji nói: “Chúng tôi nghe nói nhiều đến các biện pháp phòng ngừa trong nhiều quốc gia nhằm đối phó với mối đe dọa bằng tên lửa từ Iran”

    Muốn tránh chiến tranh cần phải hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran trong khu vực. Nhà phân tích chính trị người Kuwait Sami al-Faraj nhận định, có hai kịch bản có thể xảy ra ở vùng Vịnh. Thứ nhất: Loại bỏ hoàn toàn các biện pháp dùng đến chiến tranh trừ trường hợp bị bắt buộc phải sử dụng đến vũ lực. Thứ hai: Sự cần thiết phải chống lại việc Iran can thiệp vào Syria, Iraq, Lebanon, Yemen và Sudan nhằm thổi bùng căng thẳng giáo phái. Ông Faraj cho rằng khả năng thứ hai là mạnh mẽ hơn.

    Cần lưu ý rằng Kuwait đã xây dựng các cơ sở dầu mỏ chiến lược, các trung tâm tài chính, kinh doanh gần bờ biển Iran. Cơ sở dầu mỏ chiến lược Ras Tanura của Saudi Arabia chỉ cách bờ biển Iran có 180km, trung tâm dầu mỏ chiến lược Abu Dhabi thuộc UAE chỉ cách bờ biển Iran có 220km.

    Các quốc gia vùng Vịnh có nhiều lý do để lo ngại, một cuộc xung đột vũ trang giữa Mỹ-Iran sẽ là thảm họa đối với các nước này. Không ai có thể đoán được Tehran sẽ làm gì với những vũ khí mà họ đang sở hữu.


    Mỹ sẽ tập trận lớn chưa từng có ở Israel
    Cập nhật lúc :3:42 PM, 13/01/2012
    Việc Mỹ triển khai quân ở Israel gây ra lo ngại về một cuộc chiến tranh sắp xảy ra. Tuy nhiên các chuyên gia có nhiều cái nhìn khác nhau về vấn đề này.


    [​IMG]
    Theo lời tướng Gorenc, sẽ có hàng nghìn lính Mỹ được triển khai ở Israel.​
    (ĐVO) Tờ Jerusalem Post dẫn lời Trung tướng Frank Gorenc cho biết, sẽ có hàng nghìn lính Mỹ được triển khai ở Israel.

    Vị tướng này cho biết, ông sẽ tới thăm Israel nhằm hoàn tất kế hoạch cho cuộc tập trận sắp tới – vốn được miêu tả
    bằng “quy mô chưa từng có” ở Israel.

    Tờ Jerusalem Post cho biết thêm, sẽ có một sở chỉ huy của Mỹ được thành lập ở Israel để kết nối với trạm chỉ huy của Quân đội Israel (IDF) nhằm chuẩn bị cho trường hợp có xung đột quy mô lớn ở Trung Đông.

    Chuyên gia quân sự Ai Cập, tướng Jamal Mathloum cho hay, việc Mỹ triển khai quân không đồng nghĩa với việc xảy ra chiến tranh nhưng thể hiện sự sẵn sàng cho trường hợp xung đột. “Hiện tại ở miền Nam Israel đã có một trạm radar của Mỹ. Chắc chắn sẽ có khoảng từ 500-700 binh sĩ Mỹ đang đóng quân ở đây”, tướng Mathloum cho biết thêm.

    Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu vùng Vịnh ở Dubai, ông Abdulaziz Sager cho biết việc triển khai quân của Mỹ có ý nghĩa là “một thông điệp chiến tranh rõ ràng được gửi đến Iran”. Hiệp ước quốc phòng giữa Mỹ và Israel đã nêu rõ việc bảo vệ Nhà nước Do Thái là nghĩa vụ của Mỹ, Ông Sager cho biết

    Ngoài ra, tổng thống Mỹ Barack Obama từng phát biểu ở hội thảo Uỷ ban công vụ Israel - Mỹ (AIPAC) rằng: Mỹ không loại trừ bất cứ lựa chọn nào để chống lại Iran nếu bị bắt buộc.

    Theo debka.com, trang mạng chuyên cung cấp phân tích chính trị và an ninh của Israel, khoảng 9.000 binh sĩ Mỹ đã được triển khai ở Israel.

    Nhận xét về con số trên, tướng Mathloum của Ai Cập cho hay 9.000 binh sĩ là một số không đáng kể nếu so với khoảng 100.000 binh sĩ Mỹ hiện diện trên gần 1.000 căn cứ của Mỹ trên toàn thế giới.

    Chuyên gia về quốc phòng của Lebanon, ông Elia Henna cho hay, việc triển khai 9.000 binh sĩ ở Israel cũng chỉ nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực chống lại ảnh hưởng của Iran đối với khu vực Arab sau khi nước này rút quân khỏi Iraq. (>> chi tiết)

    Ông Henna cho biết hiệp ước hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Israel cho phép Mỹ có nhiều tự do hơn ở Israel so với các căn cứ khác trong vùng Vịnh Arab.
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    Mỹ sẽ oánh siria và không kích iran sau đó rùi chạy ! để cho bọn phản gián CIA lẫn Mosad mần nốt cho full ...
  7. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Mỹ mà đánh Iran thì Nga lại cười to, đơn giản vì dẹp Iran xong thì cái đám phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu không còn mục tiêu nữa, Nga tha hồ gào thét là hệ thống đó chông lại Nga, còn ko thì Mỹ phải dẹp nó đi =)) =)) =)) =))
  8. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Ý kiến hay.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ý kiến hay.
    Chỉ cần Nga đá dít Khamenei là đá dít mấy con SM3 về quê.
  9. hondacuoi

    hondacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến tôi thì sẽ khó đánh nhau , mà đánh chắc israel tham chiến là chính Mĩ bắn vài quả TOmahawk rồi chuồn
    Đánh Iran Mĩ gặp bài toán khó về kinh tế
    Mĩ đang nợ rất nhiều, kinh tế ko dư giả gì
    Mĩ đang vướng nhiều vũng lầy ở Iraq và Apganitsan có lẽ nếu mở thêm 1 cuộc chiến ngay bây giờ thì Obama sẽ thất cử vào kì bầu cử kế, nếu đánh nhau chắc phải đợi bầu cử ở Mĩ xong
    Iran có dầu nhưng sau khi đánh Iraq và Libi thì dầu nó chẳng thiếu , dẫu sao nắm dc nước có trự lượng dầu lớn thì về lâu về dài vẫn tốt

    == >SẼ ĐÁNH NHAU
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    cứ mong thế đi nhé, rồi chuẩn bị mà bỏ xe ga để cuốc bộ ( còn ko thì xe đạp, xe buýt ) \:D/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này