1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy hoạch HN mở rộng!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi datvn, 29/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Go go leader.
    "Theo ông Toàn, đây là tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô bởi tuyến đường Hồ Tây-Ba Vì có lưu lượng giao thông ra phía tây Hà Nội rất lớn. Vì vậy nên phải nhìn bức tranh toàn cảnh của thành phố chứ không nên đặt vấn đề đường này đường kia cách nhau gần hay xa."
  2. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    ?oTuyến đường Hồ Tây- Ba Vì là cần thiết bởi lưu lượng giao thông ra phía tây Hà Nội rất lớn".
    Không hiểu sao trước đây nhấn mạnh tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tức là Hà Nội phải hướng ra phía đông, sao bây giờ lại nhấn mạnh quá về phía tây như thế?
    Tôi có cảm giác như ông Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cố cãi lấy được để bảo vệ một điều mà chính ông ta thấy cũng không có lý.
  3. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Băng Bắc cực đang tan dần, nước sẽ lấn đất trong tương lai, quy hoạch Hà nội lùi vào trong đất liền (hướng Tây) là đúng rồi còn gì mà phải lăn tăn nhỉ...he he...
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    các bác lãnh đạo ở trên bộ XD giờ đang chạy lùi về tư duy so với các đô thị khác trên thế giới,

    Về mô hình đô thị, người ta đang chán cái mô hình của một siêu đô thị khổng lồ , rối rắm, lắm chuyện, quản lý phức tạp.v.v... Các nước khác họ đang muốn bỏ đi ko được vậy mà các bác VN nhà ta ôm cả một tỉnh khác để làm cho đô thị HN to thêm, hoành tráng thêm, rối rắm thêm.

    Về tầm nhìn phát triển đô thị, người đời người ta thường nói thế tựa núi nhìn sông, phát triển ra phía mặt thoáng, nhìn ra sông, nước, đằng này lại phát triển kiểu đâm đầu vào tường, dồn tầm nhìn vào một quả núi trấn yểm phía sau từ ngàn đời để phát triển, trục đường nối HQV với Ba Vì có phải là trục Hoàng đạo đâu, vậy sao còn cứ cố làm.

    Về mặt QH đô thị, hôm nào có thời gian em có thể nói tiếp nhưng với cái kiểu phát triển quá nóng về hướng Tây thế này rồi một ngày nào đó thị trường BDS dẽ bung lắm, người đông thì cần nhà, nhưng nhà thì đắt , tuyệt đại đa số ko có thể mua được. Vậy mà vẫn cứ làm nhà, vẫn cứ cao tầng, vẫn chẳng thấy bãi xe quy mô đâu, vẫn vỉa hè bé như thời năm 70 trở về trước... Vậy hjỏi các bố nhà ta định giải quyết việc tắc đường thế nào?hehe

    Em xin hoan hô ông Nguyễn ĐÌnh Toàn, có thể 500 năm sau con cháu chúng ta sẽ tung hô ônng là một nhà QH "đại tài"
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Quy trình làm cái đồ án này cũng lung tung sao đâu:
    - QH Hà nội nhưng lại không thấy UBND Hà nội đứng ra làm, mà lại là BXD, khác nào bố mẹ may áo cho con. Mà đứa con này năm nay 1000 tuổi rồi đấy.
    - Vai trò của tư vấn chẳng thấy đâu, toàn thấy mấy quan chức cãi nhau. Thứ trưởng là bên A đáng nhẽ phải là người đặt câu hỏi cho tư vấn đằng này lại cứ đi giải thích khắp các nơi cứ như mình là tác giả.
    - Quy hoạch mà chỉ chăm chăm nhìn mỗi chủ thể, chẳng nhìn ra xung quanh hay dựa vào quy hoạch vùng lớn hơn. Như có bạn ở trên đã nói, HN nằm trong vùng HN HP QN thì không thèm đếm xỉa.
    - Quy hoạch cũng chẳng thèm xem xét đến các quy hoạch lần trước đã làm, cứ xoá trắng đi làm lại.
    - Quy hoạch chung đô thị mà chưa làm đã nhăm nhăm làm mô hình. Quy hoạch chung chứa đựng đầy số liệu, nguyên lý, lý thuyết, dự báo ở trong chứ có phải là cứ phối cảnh với mô hình đẹp là được đâu. Chẳng khác nào nghe giao hưởng bằng loa phường.
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Bạn Datvn nếu cần tài liệu (Thuyết minh Tổng hợp chẳng hạn, gồm Quyển 1 (I-III) và Quyển 2 (IV-XVI)) về Quy hoạch Hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì liên hệ mình nhé, mà chắc là đưa USB copy chứ chuyển mail thì nặng lắm:).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ngày xưa khác, bây chừ khác, sống trong môi trường nào phải theo môi trường đó, mặc dù bản chất con người không thay đổi[-X. Cũng giống như ai làm Mod thì ít chửi bậy và kiềm chế hơn, còn làm dân thường thì cứ văng thoải mái, lỡ treo nick này thì chịu mất tí time làm nick khác vậy[:D]. Hôm trước ở phòng mình có một em giữa trưa ngồi cười phớ lớ, hỏi ra mới biết em í vừa đọc bài của Datvn post trên này, em í còn thắc mắc không biết Datvn là anh nào nữa đó.
  7. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vì 1 Vn tươi đẹp hơn 101100

Chia sẻ trang này