1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Cuộc Chiến Proxy, Bãi Tập Bắn Để HK Thử Vũ Khí

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vietyouth007, 08/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    yellow] Chúng ta hãy nhìn nhau như những người cùng chung giòng máu.[/yellow]
    Em thích câu cuối này của bác cơ mà ở đây có người thích nhồi sọ người khác định viết lại lịch sử cơ.Nhìn cái tiêu đề topic này thì thấy.
    Bác so sánh chiến tranh chống Mỹ cứ tạm thế với nội chiến Mỹ là khập khiễng bởi vì nội chiến Mỹ có 0,5 triệu thằng lính nước ngoài nào đâu.Cơ mà miền Bắc là người giành độc lập còn chính quyền Miền Nam nguồn gốc của nó thì em nói một lần rồi .Ai ra cái quyết đinh miền nam thành một quốc gia khác ai định chia cắt Việt Nam đừng nói với em là Pháp và VC vì hiệp đinh Geneve có tổng tuyển cử thống nhất.Đáng trách là cái thằng xé bỏ việc đó để người ta mất hai mươi năm để làm nốt việc còn dở dang.Ai đúng ai sai cư đọc lịch sử thì biết.
    Còn chuyện người thắng bắt người thua đi tù là đúng thôi ngay cả cái thằng chưa thắng nó còn tố cộng diệt cộng nữa là. Phân tích thấy cái sai của bác thôi chứ em thích sileshow UAV của bác lắm cố lên bác AT
  2. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bác Trần, cháu đoán là bác là người lớn tuổi, hiểu biết nhiều nên cháu muốn hỏi bác điều này. Cháu nghe nói sau nội chiến Mỹ 1865, ở miền Nam nước Mỹ có đảng 3K gì đó hoạt động ghê lắm. Chuyện là thế nào bác nói thêm cho cháu biết được không ạ?
    (Xin lỗi Mod và mọi người nếu có lạc đề)
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    1. LVT có thật hay không thì không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là thiếu nhi tiền phong được kể cho nghe những chuyện như thế.
    2. BV Bạch Mai bị bom B52 năm 72.
    3. Bác hỏi mấy người Việt kiều coi họ nghĩ thế nào thì biết (đừng hỏi mấy dân Hoa kiều nhé). Lúc đó trong Nam cũng động lên chống Tầu đấy. Không dám vì sợ chính quyền, chứ không người VN trong Nam có thể làm cỏ Chợ Lớn như hồi thế kỷ 19 (bác kiếm cuốn Sài Gòn Năm Xưa của Vương Hồng Sển mà đọc về vụ làm cỏ này).
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác kiếm chữ klu klux klan history trên gúc gồ là ra nhiều lắm.
    Down cuốn phim birth of a nation mà xem lối nhìn của người thua trận miền nam nước Mỹ.
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Chuyện thời hậu nội chiến Hoa Kỳ người Mỹ nói rồi bác ạh, nó được gọi là thời kỳ Reconstruction (Tái thiết) và gắn liền với tên tuổi Tổng thống Andrew Johnson. Ko hiểu sử Mỹ mà bác AT học ở trường thế nào chứ trong các sách tớ được đọc các sử gia (người Mỹ hẳn hoi nhé) đánh giá chính sách Reconstruction là 1 thất bại và A. Johnson là vị tổng thống tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
    Đại khái A. Johnson là 1 tay lá mặt lá trái điển hình, khi còn là phó cho Lincoln trong thời kỳ Nội chiến thì ngoác mồm chửi miền Nam, đòi lôi tất cả lãnh đạo miền Nam ra treo cổ, bần cùng hoá dân miền Nam, phá huỷ mọi thứ ở miền Nam. Nhưng ngay khi miền Nam đầu hàng và Lincoln bị ám sát, A. Johnson lên Tổng thống là thay đổi phắt thái độ, bắt tay với giới điền chủ miền Nam giàu có tiếp tục hạn chế các quyền của người da đen. Nhờ có A. Jonhson mà chính sách hoà hợp hoà giải đúng là đã được áp dụng ngay sau Nội chiến, nhưng chỉ với riêng giới chóp bu miền Nam thôi. Dân miền Nam (da trắng) vẫn bị chia vào 5 vùng quân quản do giới quân sự miền Bắc điều hành theo kiểu nhà binh, bị tước rất nhiều quyền dân chủ cơ bản trong đó có quyền bầu cử. Dân da đen miền Nam nói riêng và cả nước Mỹ nói chung vì A. Jonhson mà ko được hưởng đầy đủ các quyền mà Lincoln đã tuyên bố khi bắt đầu Nội chiến, họ phải tiếp tục đấu tranh cho đến tận bây giờ, khi Obama trở thành Tổng thống mới thực sự gọi là đi đến thắng lợi cuối cùng.
    Xin chúc mừng nước Mỹ đã hoàn thành công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh sau 144 năm!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác có tên cuốn đó không bác, chỉ cho tớ kiếm đọc thêm.
    Sẵn đây nói luôn về chuyện nội chiến Mỹ. Trong các trường học thường dậy rằng cuộc nội chiến để giải phóng người da đen. Sự thực chỉ là một phần nhỏ thôi.
    Lý do chính là kinh tế nam/bắc: Nam--thiên về trồng trọt, cần nô lệ. Bắc -- kỹ nghệ nhiều hơn, không cần tới nô lệ.
    Chính trị: xung đột giữa liên bang và tiểu bang. Bắc -- liên bang trên tiểu bang (federate) trong khi Nam -- liên bang phải qua tiểu bang (confederate).
    Tham khảo thêm:
    http://americanhistory.about.com/od/civilwarmenu/a/cause_civil_war.htm
    link trên đưa ra 5 lý do.
    Còn TT Lincoln có thật sự muốn giải phóng nô lệ không? Ngay sau khi thắng cuộc nội chiến là ông muốn đưa hết nô lệ về lại châu Phi, hoặc miền trung châu Mỹ.
    http://www.ihr.org/jhr/v13/v13n5p-4_Morgan.html
    Các bác chịu khó đọc tiếng Anh nhé tại tớ không kiếm ra nguồn tiếng Việt nào nói về những chuyện này.
    Chuyện hàn gắn vết thương thì tớ không biết vì mấy bác KKK vẫn còn lở vởn, cờ miền Nam Mỹ vẫn còn được treo, hoặc bị cấm trong một vài chỗ.
    http://www.nytimes.com/2000/10/01/nyregion/briefing-education-confederate-flag-banned.html
    http://m.naplesnews.com/news/2009/sep/17/confederate-flag-banned-veterans-day-parade/
  7. boleen

    boleen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sẳn đang lạc đề Mod cho tôi hỏi ké 1 chút nhé. Làm biếng search quá
    1. Tôi tưởng sau khi ông Lincoln chết thì ông tướng cầm quân Grant lên tông thống chứ ?
    2. Miền nam nước Mỹ hình như bị "lãng quên" ít nhất 50 năm cho đến khi Franklin D. Roosevelt lên mới được nhóm ngó đến thì phải. Trong khi giai đoan hậu chiến là lúc nước Mỹ tăng tốc hoàn thành cuộc CM công nghiệp hóa đất nước (cái khúc CM công nghiệp hóa này hình như tôi nhớ sách giáo khoa LS có nói). Bởi vậy ng ta mới gọi miền nam là Deep South. Không biết có đúng không nhờ Mod Maseo chỉ giáo. Cám ơn.
  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Ờ, proxy war của VY coi moi ngay càng ác liệt à nha!
    Có điểm nực cười là VY và đồng chí hay lôi các loại chiến ở khắp nơi ra so với TVN, nhưng họ lại cố lờ đi 1 điều tối quan trọng.
    Họ cố gắng nhồi sọ giới trẻ bây giờ bằng cụm từ "nội chiến", bản thân cụm từ đó đã ị vào mồm họ rồi, nội chiến là gì thì đứa trẻ lên 3 cũng biết, cái gọi là nhà nước mà họ cố chứng minh là nó đã tồn tại trước khi nhà nước VNDCCH ra đời thì rõ rằng không phải là nhà nước đúng nghĩa do nỗ nực của người Việt lập nên, nó chỉ là 1 con bù nhìn của ngoại bang, cho đến hiệp định Rờ Néo thì càng rõ hơn, cái nhà nước đó là 1 bang của HK, những "người Mỹ" của nhà nước đó tuy mang dòng máu đỏ da vàng, họ chiến đấu cho "thế giới tự do", cho nước mẹ HK, trong khi nước mẹ thì sao, thổ dân da đỏ còn bị nhốt trong các vùng riêng, dân da màu khác là công dân loại 2, nên những "người Mỹ" đó, nước mẹ "bắt cởi trần phải cởi trần, cho may ô mới được phần may ô", 1 con chó chiến của HK ăn khẩu phần $1.2, 1 lính "người Mỹ" sang hơn, được ăn khẩu phần $0.2, khi nước mẹ chán nản buông tay, "người Mỹ" to nhất của bang Mỹ vàng than thở "Mỹ cho bao nhiêu thì chống + bấy nhiêu"!
    Vậy thì nội chiến cái nỗi gì????
    Người Việt đánh đuổi "người Mỹ" ra khỏi đất nước mình, đó là nội chiến ư!
    "người Mỹ" thược hiện proxy war cho nước mẹ, đó là sự thật, còn người Việt là kháng chiến chống ngoại sâm! Chỉ có thế thôi
  9. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Bác ơi có cái bọn Mỹ vàng ấy cho nên và rồi là mấy thằng người Hoa người CuBa nên thỉnh thoảng HK mới có một bản báo cáo nhân quyền hay ba cái gì tuơng tự để thọc tay vào nước khác.Cũng chỉ vì quyền lợi thôi thế mà có mấy chú cứ tưởng nước mình tự do lắm cơ đấy.Mấy cụ nhà mình cho nó tí quyền lợi kinh tế là nó im thin thít ngay mặc cho mấy thằng Mỹ vàng hô khản giọng nhân với chả quyền
  10. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    NHân là gì:
    Là người theo Hán nghĩa.
    Là cái ở bên trong cái vỏ theo Việt nghĩa, như nhân bánh bao chẳng hạn.
    Quyền là gì?
    Ai cũng biết là quyền lợi đúng kg!
    Nó cũng có nghĩa là quyền lực.
    Trong cái mà VY gọi là phờ rồ xy oa thì ai có quyền lực, ai có quyền lợi?
    Mẫu quốc của đám "người Mỹ" có quyền lực, quyền lợi cũng thuộc về mẫu quốc luôn.
    Sau này khi mẫu quốc cút chạy, trước sau, sớm muôn gì và thật sự là như thế, đám "người Mỹ" đương nhiên được mẫu quốc bảo bọc (thế dưng mà vẫn chửi mẫu quốc um sùm, đúng là đám con hoang mất dạy!).
    Theo Việt nghĩa của chữ NHÂN (nghĩa "bánh bao"), trước sau đám "người Mỹ" vẫn là cái nhân trong lòng mẫu quốc, mẫu quốc thừa cái quyền ăn hay vứt cái nhân đó vào bồn cầu mà xả nước!
    Ôi trời....
    Mà công nhận ít nhất VY cũng có cái nói nghe đc, nhờ CTVN mà HK đã cải tiến cũng như chôm chỉa được thêm ít kiến thức mà hoàn thiện kho vũ khí, cũng như HK đã đổ bớt được khối bom đạn tồn kho lên đầu người Việt, công lớn này được mẫu quốc ghi cho những ''người Mỹ'' da vàng@@@ "oai" thay...
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 16/11/2009

Chia sẻ trang này