1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help em đi Tây ... Nguyên!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi daisy84, 09/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy84

    daisy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Help em đi Tây ... Nguyên!

    Help em đi Tây ... Nguyên

    Bọn em đi Tây Nguyên đợt lễ hội cồng chiêng tới mà lịch trình còn lôm côm quá. Các chiên gia giúp đỡ iem với!

    Ngày 1 (12.11) 9h bay vào đến Pleiku, thuê xe máy sang Kom Tum
    Điểm đến
    - Nhà thờ gỗ, nhà cổ
    - Ngục Kon Tum
    - Lòng hồ Ialy
    - Cửa khẩu Pờ Y ????
    Có bác nào biết khoảng cách từ Pleiku đến cửa khẩu Pờ Y là bao nhiêu km & tình trạng đường thế nào không ạ?
    7h tối quay lại Pleiku để tham dự khai mạc lễ hội

    Ngày 2 (13.11) - Pleiku
    Điểm đến:
    - Chương trình lễ hội
    - Biển Hồ

    Ngày 3 (14.11) Buôn Mê Thuột
    sáng bắt xe từ Pleiku sang BMT
    Điểm đến
    - Thác DraySap
    - Hồ Lak
    - Sông Cerepok + cầu treo
    - Biệt thự Bảo đại

    Ngày 4 (15.11) Buôn Đôn
    Bắt xe đi Buôn Đôn, chơi cả ngày ở Buôn Đôn
    18h quay về sân bay Buôn Mê Thuột.

    Bọn em mới chỉ liệt kê các điểm đến, chưa biết chi tiết đường đi nước bước thế nào, định đến đó mới mua bản đồ, nhưng sợ cập rập quá. Nhờ các bác góp ý em mấy!

    Cảm ơn các bác trước!
  2. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bên Pleiku tớ k biết thế nào chứ lịch trình bên BMT như thế là lệch lung tung rồi
    Sông Serepok và cầu treo xịn thì nó ở ngay trong lòng buôn Đôn mà, hix hix. Ngày đt ấy nên đi thác DraySap sớm, đến đầu h chiều thì quay ra đi xg hồ Lak, ngủ đêm tại đấy cũng đc. Sáng hsau quay ngược về BMT, bắt bus tiếp đến buôn Đôn, chơi đến tầm 3 chiều thì bắt xe ra BMT ăn uống, nghỉ ngơi. 6h đi ra sân bay là vừa.
    Tớ cm như thế vì khoảng cách các điểm đến khá xa nhau, k có tập trung gần gần 1 cụm đâu. VD như từ bến xe bmt đi xg Dray sap đã là gần 40km, tiép tục đi thêm nữa mới đến hồ Lak, còn buôn Đôn thì cách BMT đúng 40km luôn ( dĩ nhiên về hướng khác với dray sap- nếu tớ nhớ k nhầm ý T^T ) Sân bay thì cách trung tâm thphố 10km, đường đi từ trung tâm ra sân bay đi qua rừng thông rất đẹp
    Nh mà bi h trên BMT đang mưa lũ tùm lum mà, zời ơi đi làm j đi Tây Nguyên thì đi vào tháng 3 tháng 4 chứ
  3. daisy84

    daisy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cảm ơn pác quá! Bọn e toàn gà nên mới đang nhờ các pác cố vấn.
    Biết là tháng 3 mùa con ong đi lấy mật là đẹp nhất nhưng sợ k bố trí được thời gian nên phải tranh thủ ạ. Mà lũ có mấy tỉnh sát biển thôi, k lên đến núi đâu. Nghe cơ sở bảo thời tiết đang đẹp: trời xanh, mây trắng, dã quỳ vàng cũng phê. Lại có lễ hội Cồng chiêng quốc tế 12-15.11 nữa.
    @Mod: sao e không e*** được bài đầu tiên nhỉ?
    Thế em sửa thành
    Ngày 3 (14.11)
    sáng đi từ Pleiku sang thác Draysap, chiều hồ Lăk, tối về Buôn Mê Thuột.
    Ngày 4 (15.11)
    sáng đi Buôn Đôn - sông Serepok cầu treo, chiều về BMT, 6h ra sân bay.
    mà biệt thự Bảo Đại ở khu nào ạ, bác bẩu nốt em với!
    Được daisy84 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 09/11/2009
  4. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Hê lu em Vịt nhớ anh ko ???? làm vụ này dc đấy rất hay , bọn em đi khoảng bao nhiu người .Vao Kon tum khó thuê xe máy lắm , nếu đông khoảng trên 10 người thi tốt nhất là thuê xe 16 chỗ đi cho chủ động .
    Còn về lịch trình và bản đồ các địa điểm ăn nghỉ vui chơi liên hệ bác Quang Vòi rồng VĐ có bản mềm rất đầy đủ và chi tiết , bảo ông gủi cho mà đọc .
    Nến đi từ pleiku lên cửa khẩu Pờ Y anh ko nhớ chính xác bn km nhưng mà cũng khá xa day.

    Kontum co cafe Eva noi tieng la dep wa do ma ko vao hoi phi .
  5. daisy84

    daisy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em kính bác Rùa một vại nào
    Em đi có 3 người thôi, hứng lên là đi nên chuẩn bị cập rập quá bác ạ. Hôm trước em alo cho Tùng bíu, Tùng bíu cũng gửi file cho e rồi, nhưng cái đoạn KonTum hơi sơ sài, em chưa hình dung ra đường thế nào. Hỏi chú í thì chú í bẩu từ PleiKu sang Bờ Y có tầm hơn 40km + 6km đi bộ mà sao e nhìn trên bản đồ thấy xa quá trời à.
    Đợt này có đường bay mới, e bay vào thẳng Pleiku, rồi bay ra từ BMT nên hơi ngược so với lịch trình các đoàn trước, chạ copy paste được nữa chứ!
  6. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    tầm này chác là có đường lên thẳng cột mốc đông dương roài, ko phải trekking 6km như hồi bọn anh đi đâu . Nói chung đi thế thì nhàn hơn nhưng mà ko sướng ko có cái cảm giác là ngươì đi chinh phục kekekeeeeeeeeeeeeeee
  7. daisy84

    daisy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em giờ mắc bệnh thành tích, đi lên ngó cái cột mốc, choẹt cái ảnh rồi về thôi, k ham hố trekking đâu
    Tối đấy còn phải về vội Pleiku để xem Y Moan với Siu Black cháy cùng Tây Nguyên nữa chứ!

    "Ngoài ra, lễ hội chắc chắn sẽ sôi động với âm thanh rộn ràng của trên 1.000 chiếc chiêng các loại, xếp thành vòng xếp ?ochiêng hoa? gồm 9 lớp cùng những người con tài hoa của đại ngàn Tây nguyên hội tụ về đây như ca sĩ Y Moan, Siu Black, nhạc sĩ Nguyễn Cường?"

    Ôi ôi, muốn đi ngay bây giờ
    Anh demo mấy kiểu ảnh cho thiên hạ thèm đê!
    Được daisy84 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 10/11/2009
    Được daisy84 sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 10/11/2009
  8. daisy84

    daisy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Các Phượt gia đâu hết cả rồi, giúp em với, còn 1.5 ngày nữa e lên đường rồi.
  9. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bạn định đi thế hơi bị lòng vòng, nhg cũng không có cách nào khác :D
    Từ Pleiku sang Kontum là 50km, Kontum-Playkan: 50km, Playkan-Bờ Y là khoảng 25km. Nếu bạn muốn đi hết để tối về Playku thì phải chạy cật lực và hầu như ko tha thẩn đc. Nếu bạn muốn tha thẩn đc thì phải chấp nhận bỏ chương trình khai mạc ngủ ở Kontum, ngày hôm sau quay về tham gia chương trình lễ hội.
    BMT đi thác Dray Sap, Hồ Lak là 2 hướng hoàn toàn khác nhau và phải quay lại BMT để đi. BMT-Dray Sap:40km, BMT-Hồ Lak: khoảng 70km, bạn chỉ có hơn nửa ngày thì khó mà đi đc cả 2 nơi (vì bạn di chuyển từ Pleiku sang BMT là 180km bằng ô tô), theo mình bạn chỉ nên tập chung ở 1 địa điểm thôi, ăn chơi nhảy múa cho sướng, mình thì thấy cụm thác Dray Sap- Dray Nu - Gia Long (thêm cả Trinh Nữ) là hay nhất. Hoặc là bạn dành cho những chỗ này vào ngày hôm sau nhưng nói chung đi cũng khá mệt đấy vì phải về sớm để lên máy bay.
    Đường xá ở TN nói chung là ổn đi ko vấn đề gì (nếu không nói là đẹp)
    Mình vẽ lại cung đường cho bạn nhé:
    D1: Pleiku-Kon Tum:
    - Nhà thờ gỗ, nhà cổ
    - Ngục Kon Tum
    - Cầu treo
    Ăn trưa ở Kontum nếu muộn hoặc đi tiếp lên Pleikan nếu còn sớm
    Kon tum-Pleikan-Bờ Y-Pleikan-Kontum: Ngủ Kon tum, nếu chiều quay ra từ Bờ Y mà sớm khoảng 3h gì đó thì có thể rẽ sang 14C đi từ Pleikan-Sa Thầy-Kon tum: đường đất đỏ khaỏng 20km bụi mù nhưng đậm chất cao nguyên :D. Ngủ Kontum.
    D2: KT-PK: trwn đường thì rẽ vào Yaly. Chơi ở Pleiku
    D3: PK-BMT-Buôn đôn-BMT
    D4: BMT - cụm thác Dray Sap-BMT- Hồ lak - BMT, bay về HN (ngày này thì đi cật lực)
    Chúc đi vui vẻ
  10. daisy84

    daisy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thế này chắc e phải tạm biệt bạn Bờ Y rồi, chơi ở TP Kon Tum cho tĩ tã: tòa giám mục, nhà thờ gỗ, làng Konklor, Ngục Kontum, cà phê Eva, nếu có thời gian đi tượng đài chiến thắng Đak Tô và đồi Chaly
    Đa tạ bác gấu!!!! Chắc em sẽ theo phương án của bác.

Chia sẻ trang này