1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aiseyeuanh

    aiseyeuanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ổng nói hùi nào thế Sì Sì?Sì Sì có ghi âm lại hẻ?=))=))=))=))Cái vụ "Tăng Rồng" Sì Sì vạch mặt tới đâu rồi?=))=))=))
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bác nào rảnh dịch thử cái kịch bản Mỹ chống Tàu do qua6n đội Mỹ mới đưa ra.

    The Strategy

    But it is the ways Navy and Air Force assets would provide mutual support in this campaign that can make the ASBC, if it evolves in a manner that many strategic thinkers believe it should, a modern-day equivalent of some of the innovative strategies and tactics employed by U.S. air and sea forces in World War II. If the ASBC evolves as the CSBA study suggests, Navy and Air Force planners may evolve a strategy in which:
    •Air Force counter-space operations would blind PLA space-based ocean surveillance systems to prevent the PLA from targeting Navy surface assets, providing the Navy with operational freedom of maneuver.
    •Navy Aegis ships would supplement other missile-defense assets in Air Force forward bases in the Western Pacific.
    •Long-range penetrating strike operations would destroy PLA ground-based, long-range maritime surveillance systems and long-range ballistic-missile launchers to expand the Navy's freedom of maneuver and reduce strikes on U.S. and allied bases. Concurrently, Navy submarine-based intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) and strike support against PLA integrated air defense systems would pave the way for Air Force strikes.
    •Navy carrier-based fighters' progressive rollback of PLA manned and unmanned airborne ISR platforms and fighters would secure the forward operation of Air Force tankers and other support aircraft. This would require the Navy to rethink its current inventory of missiles, jammers, and decoys.
    •Air Force aircraft would support the antisubmarine warfare campaign through offensive mining by stealthy bombers and persistent non-stealthy bomber strike support of Navy ships conducting distant blockade operations.13

    The evidence also suggests that this ASBC will, indeed, gain traction throughout the U.S. military. Joint Chiefs of Staff Chairman Admiral Mike Mullen has already put his imprint on the concept. Speaking at the U.S. Air Force Academy graduation and commissioning ceremony earlier this year he noted, "[The ASBC] is a prime example of how we need to keep breaking down stovepipes between services, between federal agencies, and even between nations."14

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thằng Mỹ là loại gì kệ bố nó, thế giới chả ai quan tâm trừ SSX. Nhưng có một điều mọi người đều quan tâm đó là :" Theo định mệnh trong thế kỹ 21 Mỹ và Tàu là kẻ thù định mệnh. Mỹ là cái thắng là đối trọng đối lại quyền lực đen tối đang lên của PLA. Tương lai tại Á Châu chỉ những kẻ yêu PLA mới kêu gào chống Mỹ". Đó là lời của AT. Hãy cố sống mà chiêm nghiệm. Quan hệ quốc tế không có chổ đứng cho cảm tính yêu ghét. Càng không có chổ đứng cho tư duy bài trừ một dân tộc nào đó.
  3. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Cháu ko biết thì đừng có spam [-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    mà bác chính ủy sờ sờ x ui ^^, gay hay les (cái này thì chắc chính ủy ghiền coi lắm, anh em đàn ông con zai cả mà :P) thì có gì xấu xa đê tiện nhẫy !!!!, bác thử đặt vào hoàn cảnh người ta xem, mà biết bao nhiêu người tài giỏi cũng giới tính thứ 3 đấy thôi. Mà cứ hễ KO CÓ VỢ là gay à ??? một hai người hùa vào cho vui nhà vui cửa, chính ủy sờ sờ x chụp mũ ngay cả nước Mỹ bị gay =))
  4. aiseyeuanh

    aiseyeuanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nói tới Gay với Les thì mới thấy Sì Sì suốt ngày chỉ ngồi ở nhà gõ google moi móc thông tin chống Mỹ,bài Do Thái,chửi Enstein,....chứ không bao giờ bước chân ra đường hay xem TV nhỡ?Nếu nói nguyên nước Mỹ bị gay thì chắc ở đất nước Sì Sì đang sống Gay với Les cũng hơi bị nhiều đó Sì Sì!Hahhahaha.Thiệt là ngưỡng mộ trình chụp mũ và bịp của Chính Ủy!

    @Kẻ thù kế bên thì ko chửi,ko chống,ko bài.Trong khi Do Thái,US,Enstein (chết weo) không liên quan gì thì suốt ngày chửi,moi móc,tuyên truyền....Đúng là trình độ của mấy chính ủy cao thật!=))=))=))=))=))=))=))=))
  5. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tập trung chuyên môn đi.

    Đ/c cho biết cái nguồn nói về nạn đồng tính trong quân đội Nga do bọn Do Thái ở Nga thao túng so với cái nguồn nói về "Đấu radar trongt vũ trụ" (cũng là nguồn ở Nga) thì nguồn nào đáng tin hơn ?

    Thế thôi.;))

    Còn bọn Mỹ ( Du-nai-tít -xtết -óp- Do-Thái) não nó liệt hết rồi thì kể làm gì ?

    =))
  6. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    140
    Mình đi học cảm tình Đ.ả.n.g thấy thầy giáo giảng bài là bây giờ tư duy khác rồi. Không còn tư duy kiểu ta và địch nữa, mà là đối tác và đối tượng (hai cái này có lúc đan xen chồng chéo), nhưng hiện giờ ta coi Mỹ là đối tác rồi, sắp tới có khi thành đối tác chiến lược cũng nên. Thế mà Sờ xxx chính uỷ lạc hậu vậy thì không làm tuyên huấn được nữa rùi :D
  7. SSX101

    SSX101 Guest

    Thiếu lương thực đang đến? Food Shortage Coming?
    Nếu cho rằng thiếu lương thực chẳng bao giờ xảy ra trên đất Mỹ, hãy nghĩ lại đi bới nó đang bắt đầu xảy ra.
    Đọc qua vài dòng đầu đề The Washington Times.

    A chen đã từng vác thùng đi mua xăng nên nay vẫn sống còn. Giờ thì đi làm kho dự trữ lương thực. Bên Mỹ chắc không có cỏ như bên Triều, chỉ có cám thôi.

    How *****rvive The Coming Food Shortage!


    Trẻ em đói ăn tăng 50% năm 2007.


    Đây là đất Triều Tiên?
    [​IMG]


    Còn đây là trẻ Triều Tiên?

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thấy chàng Mẽo bảo, Ô kê, để chàng giữ biển Đông chống Khựa cho.... Rất Ô Kê!! nhưng cũng phải hiểu thực lực chàng Mèo thế nào chứ? Phải không? Không liệt não thì thế còn liệt thì .... mỗi đợt chủ lẳng cho mẻ cám mới ... lại vừa xực vừa sủa tưng bừng!!!!

    Mà lạ cái "đối tác" này sao lại tuyền đi tranh con tôm con cá với vịt mọi vậy?
  8. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Mình tin rằng quân đội Mỹ với những vũ khí siêu phàm như xe tăng leo được dốc 60 độ , tên lửa định vị bằng đặc nhiệm, lựu pháo bắn căng như kẻ chỉ, có ăn rêu Trần làm tiên phong , VY là tham mưu vạch kế hoạch sẽ đánh bại PLA trong vòng 7 ngày để cứu thế giới.
    Chào thân ái và quyết thắng
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))
  9. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Thôi đi. Ông vốc mớ "cám nhợn" này từ cái máng nào ra thế. Chiến lược chiến cào gì mà viết khơi khơi cho quân địch đọc cười vở bụng chết hết à?
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thành viên PLA gào khiếp thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này