1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    CHẠY BÃO@-)

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/Files4/Guam%204.jpg

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/Files4/Guam%201.jpg

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/Files4/Guam%202.jpg

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/Files4/Guam%203.jpg
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Nó không đưa ra ảnh toàn cảnh nên khó hình dung nó to cở nào. A lú tiên sinh cho xin cái công suất của nó bao nhiêu tesla/s vậy
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    tesla/s là clgt?@-)

    súng thì bé cỡ M777, dàn tụ thì to cỡ cái kho hàng
    http://www.youtube.com/watch?v=-uV1SbEuzFU

    Theo link này thì phát triển đến giai đoạn large scale testing rồi
    Sắp tới chắc test bắn cầu vồng
    http://www.dtic.mil/ndia/2008psa_peo/elliotday2.pdf
  5. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Như thế năm nay nó gắn vào tầu nào được chưa pác.
    Em suy nghỉ, nếu mình dựa vào cơ cấu đó mà làm cho súng 30mm/54mm tầm bắn khoản 10Km dùng cho phòng không có khi bán được mớ $ đó bác.
    Hiện nay trên thế giới chưa có loại súng từ trường phong không.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Công suất của cái máy phóng từ ấy mà. Nếu có cái thông số ấy và sơ sơ kích thước trống từ thì có thể ước lượng bọn cầy nó rèn vật liệu siêu dẫn kiểu gì ấy mà. Nếu không thấy bóng dáng nitơ lỏng hay heli lỏng thì phần còn lại của thế giới mò hơi bị mệt. Còn có 2 thứ ấy mà nện được cục sắt chà bá bay lửa củi văng tùm lum thì hâu jây đu đát?[:D]
  7. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Post hộ các bác nào đấy định post [:D] Dái Nga

  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.179
    Đã được thích:
    4.524
    ạc , cái " lều " để máy may to vậy vã , kinh khật =D>=D>=D>
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
  10. Jian

    Jian Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Aegis "siêu đẳng" như thế nào

    Tàu tuần dương Mỹ đâm phải tàu ngầm hạt nhân
    Quote:
    (GDVN) - Một vụ va chạm đã xảy ra giữa tàu tuần dương USS San Jacinto và tàu ngầm hạt nhân USS Montpelier vào hồi 3h30 chiều (giờ địa phương) ngày thứ Bảy 13/10 trong một cuộc tập trận tại vùng biển East Coast của Mỹ.

    Reuters ngày 14/10 đưa tin, Hải quân Mỹ cho hay một vụ va chạm đã xảy ra giữa tàu tuần dương USS San Jacinto và tàu ngầm hạt nhân USS Montpelier vào hồi 3h30 chiều (giờ địa phương) ngày thứ Bảy 13/10 trong một cuộc tập trận tại vùng biển East Coast của Mỹ, tuy nhiên không tiết lộ địa điểm cụ thể xảy ra tai nạn.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x588.[​IMG]
    Tàu tuần dương USS San Jacinto của Hải quân Mỹ

    Một quan chức hải quân cho hay tổ quan sát trên tàu San Jacinto nhìn thấy một ống kính tiềm vọng nhô lên trên mặt nước phía trước con tàu chừng 100-200 mét. Thuyền trưởng ra lệnh cho con tàu lùi lại, tuy nhiên San Jacinto vẫn đâm vào chiếc tàu ngầm.

    Quan chức hải quân giấu tên nói rằng vụ va chạm đã phá hủy hệ thống vòm radar siêu âm của chiếc tàu tuần dương nằm phía trước ngay dưới mực mớn nước chứa các thiết bị điện tử dẫn đường, dò tìm và đo khoảng cách của con tàu.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 2100x1500.[​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân USS Montpelier
    Hải quân Mỹ cho biết không có ai bị thương trong vụ tai nạn này và lò phản ứng của chiếc tàu ngầm hạt nhân không bị hư hại.

    Hai chiếc tàu này nằm trong cụm tàu tấn công do tàu sân bay USS Harry S. Truman dẫn đầu. Tàu Truman có mặt tại hiện trường lúc xảy ra tai nạn và đã tiến hành hỗ trợ hai chiếc tàu va chạm.

    Hải quân Mỹ hiện đang điều tra nguyên nhân tai nạn và đánh giá mức độ thiệt hại của cả hai chiếc tàu.

    Ôi công nghệ radar, sonar, aegis mù lòa đến thế nầy mà đòi chống lại Đông Hải, Đông Phong sao được. [-( Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, tới 2 tàu khu trục hạm trang bị Aegis đã đâm phải tàu to ngang ngữa TSB
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này