1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43

    Future Combat Systems . Nó có dính đến MBT ko bác .
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nếu nó thành công như quảng cáo người ta sẽ giảm MBT, giảm nặng cho quân đội. Nhưng cơ bản nó không dính đến MBT và hiện M1 còn tiếp tục sống lâu và tiếp tục hiện đại hóa. GCV nếu thành thực và nếu nó được đúc nhiều thì M1 càng thọ hơn. Cá nhân tôi thì không mấy tin xe 80 tấn có thể trang bị đại trà như M2. Quân Mỹ cơ bản là viễn chinh, nặng thế thì làm sao viễn chinh? Trừ phi Mỹ có siêu vận tải cơ. Hiện tình hình các ku chính khách chia phe đá nhau nên chuyện VK cũng loạn theo. Nhưng tôi nghĩ rằng tương lai phải có dòng xe khác thay thế FCS còn GCV có thể số phận như DDG-1000 và F-22 mà thôi. Nhưng tất cả cũng chỉ là dự đoán, suy nghĩ của bọn Mỹ lắm khi khùng không đoán được.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.727
    Tớ đã nói là mang qua box xe tăng mà bàn. Bàn ở đây làm gì vì xe tăng, xe chiến đấu các loại đâu chỉ có mỗi thằng cầy có.

    Thằng cầy nó đang vướng 1 đống M1. Dùng hết đám ấy, nâng cấp rèn giủa xong là nó vứt. Nó sẽ cho ra đời 1 thế hệ xe đa nhiệm mới gọn nhẹ, khoảng trên dưới 40 tấn với giáp mỏng, hoả lực mạnh, điện tử hiện đại có datalink với trên trời dưới biển xung phong thần tốc trên chiến trường diện rộng. Khi vào đến rìa các đô thị thì lắp giáp tổ hợp vào để vào phố. Khi vận chuyển cũng vậy, giáp riêng, xe riêng. Nếu chiến trường không cần giáp khủng thì có thể làm giáp nhẹ hơn. Cả thằng ngố cũng đang rèn xe theo xu hướng này.

    Cái ông nội M2 bậy bạ hơn tám chục tấn kia là bọn lái súng vẻ vòng vòng để mà nâng cấp mấy cái cục trên 60 tấn của nó lên thôi.
  4. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    tất cả hãy cùng đồng loạt không vào forum hoặc box này trong 1 thời gian vài tuần, có vào cũng không comment post bài. bắt đầu từ thứ 2 tuần sau,
    mục đích:
    phản đối và tẩy chay Admin và quản trị, không khóa đám phá hoại.
    chăm chăm thu quảng cáo, để forum xuống cấp trầm trọng.
    có nhiều thời gian làm viêc kiếm tiền.
    không còn bị chó sủa điếc tai.
  5. Nguoi_Ban_Gom

    Nguoi_Ban_Gom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Công lý đã được thực thi

    Chỉ huy đặc nhiệm SEAL hải quân Mỹ (tại Afghanistan) tự sát


    (Dân trí) – Ngày 22/12, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ tại Afghanistan đã bất ngờ tự sát trong khi đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ổn định tình hình tại tỉnh Uruzgan. Hiện quân đội Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

    [​IMG]

    
Ông Job W. Price được cho là đã tự sát​

    
Theo hãng tin AP, sỹ quan đã tự sát được xác định là Job W. Price, 42 tuổi đến từ thành phố Pottstown, bang Pennsylvania. Ông Price được phát hiện đã chết vì chấn thương không liên quan đến tác chiến khi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ tại tỉnh Uruzgan của Afghanistan. Theo một quan chức giấu tên của quân đội Mỹ, cái chết của ông Price “có vẻ do tự sát”.


    Phản ứng trước thông tin nêu trên, đại úy Robert Smith, chỉ huy Lực Lượng Chiến Tranh Đặc Biệt Hải Quân số 2, người đứng đầu toàn bộ lực lượng đặc nhiệm hải quân SEAL cho biết: “Đại gia đình Lực Lượng Chiến Tranh Đặc Biệt Hải Quân đều đau buồn vì sự ra đi của một đồng đội.


    Chúng tôi bày tỏ sự tiếc thương và dành tâm trí và lời cầu nguyện cho gia đình, bạn bè của Price và cộng đồng Lực Lượng Chiến Tranh Đặc Biệt Hải Quân trong thời khắc đau buồn này. Trong khi tiếc thương cho sự mất mát và tưởng nhớ người đồng đội đã ngã xuống, những người đã cùng chiến đấu cùng anh ấy sẽ tiếp tục thực thi nhiệm vụ”, ông Smith khẳng định với báo giới hôm 23/12.


    Một quan chức quân đội Mỹ xác nhận ông Price đến từ Virginia Beach, căn cứ của đội SEAL Team 4, với nhiệm vụ là đào tạo cho lực lượng cảnh sát Afghanistan chống lại Taliban ở những vùng hẻo lánh. Price đã có một vợ và một con.


    http://dantri.com.vn/su-kien/chi-huy-dac-nhiem-seal-hai-quan-my-tu-sat-677409.htm

    Sao thằng nhọ Obama chưa mổ bung luôn nhĩ ? đàn bà trẻ em Trung Đông bị nó diệt chủng gần hết sạch rồi
  6. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Tiếp nối truyền thống những chuyến tàu ma chỉ tồn tại trên giấy trong chiến tranh VN (Hồi ký McNamara), rồi những "căn cứ quân sự" mà ảnh vệ tinh chỉ thấy toàn cát trắng trên sa mạc Iraq. Nay lại có trò hay ở Afghanistan.

    Số là GAO (Government Accountability Office) đã phát hiện lỗ hổng lớn trong kế hoạch logistic rút quân và trang thiết bị khỏi Afghan trị giá 5,7 tỷ USD. Cốt lõi là Lầu năm góc đã kê một cách "mơ hồ" những gì họ có ở đó, thậm chí chẳng thèm hình dung lúc nào sẽ chở về. Phần khác là (như báo cáo của NATO) những "hàng hóa đóng công", được chở lòng vòng qua nhiều quốc gia, rồi cuối cùng đến Afghan và ... chẳng bao giờ buồn mở ra. Canada phát hiện, nhiều công của họ (do Mỹ vận chuyển) toàn đá và cát, có vẻ hàng hóa đã bị mất cắp.

    http://news.antiwar.com/2012/12/26/...6-billion-logistics-plan-for-afghan-drawdown/
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    mời cụ jenna bình luận việc "siêu vũ khí" Mẽo made in Do thái Goerge Soros vừa tới việt nam, liệu nó có cho vịt 1 phát chết luôn như đã làm ở Thái lan và Anh quốc hem ^_^
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Chắc chắn là không nhưng nó sẽ đề nghị bán trái phiếu chính phủ mạnh tay.

    Mình nghi lần này nó qua để xử lý cái bong bóng vàng đấy. Phen này chết tức tưởi :))
  9. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Chỉ là đi nắm tình hình thực tế thôi mà !
    lão này đâu có ưa gì mấy quốc gia như VN .
  10. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Chưa đến mức thế, lão chỉ đi ngắm ngía con mồi thôi. Và có thể lùa con mồi giúp WB. Sau bao nhiêu chiêu PR, giờ con cá mập này giống như ông thánh nhân từ phúc hậu.

    Nó đây này:
    http://finance.tvsi.com.vn/News/201...biet-de-giai-quyet-no-xau-trong-nam-2013.aspx

    Năm 1987 Nhật bị vố nặng, năm 1997, Soros kiếm ít nhất $3 tỷ từ khủng hoảng Thái.
    Đừng quên cái xứ như Latvia hay Gruzia. http://ttvnol.com/baochi/564995/page-52

    Nếu vẫn còn nghi ngờ thì có cái xứ Nigieria xem IMF đã làm gì với hàng đống mỏ dầu.
    http://emotanafricana.com/2012/02/18/geopolitical-stakes-in-nigeria-curious-role-of-the-imf/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này