1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Cấu tạo nó không phải để cắm thùng mà :)) Mà từ 2010-2012 cải tiến mấy đợt rồi đấy, cả chất vải, cả màu sắc, kiểu may, cái này các đồng chí tinh ý sẽ nhận ra :-bd
  2. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    Xe Zil-130/131 dạng này mấy sở chữa cháy ở TP. HCM cũng đã bắt đầu loại bớt thay bằng Hino, Renault ,... bên Hàng không dân dụng thì lại xài hàng tiền tỷ cỡ 1 mil Obama/1 xe nên có cháy cũng cứu được máy bay nhanh nhờ động cơ khỏe , có súng phun điều khiển từ xa với áp lực nước mạnh đằng này bên QĐ, đa số xài hàng cũ như súng K-56 Tầu, xe chữa cháy loại cũ như trên bảo vệ máy bay tiền ngàn tỷ ... dù rằng xe chữa cháy cũng chỉ cỡ 25 tỷ * 10 xe/ 1 sân bay = 250 tỷ vẫn thấp hơn so với 12 con Su-30* 60 mil $+ .. $$$$, ... =)) Quá nghịch lý =))=))=))
  3. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thùng đu càng là chuyện gì em không hiểu. CÓ phải đu càng UH1 không?
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Tiền đây ra mà trang bị đại trà cụ ơi , cái nào còn dùng được thì phải tận dụng thôi . Chủ yếu vẫn là làm tốt công tác phòng chống cháy nổ , bây giờ tiền còn đang tập trung vào mua sắm và trang bị vũ khí khí tài mới cái đã khi nào tình hình ổn hơn và điều kiện kinh tế cho phép thì các cụ khác biết để mà sắm hàng mới [:D]
  5. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Như trong 918 thì 2 em này kèm 1 ẻm hàng khựa :)>- Nhưng ra nằm cạnh máy bay vẫn chỉ có em này [r23)]
  6. BloggerNhanDan

    BloggerNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Chuyên gia Trung Quốc đánh 5 công nhân Việt bị thương [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Wednesday, March 27, 2013 5:54:47 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$ Share on linkedinShare on facebookShare on twitter5




    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]LONG AN (NV) - Để giải tán công nhân tụ tập đình công, một chuyên gia người Trung Quốc của nhà máy Ngũ Kim ZhanYi ở xã Đức Hòa, tỉnh Long An đã “múa” gậy sắt làm ít nhất bốn người thợ và một nhân viên bảo vệ bị thương.
    [​IMG]
    Một số công nhân đình công ngồi trước cổng nhà máy Ngũ Kim ZhanYi ở Long An. (Hình: báo Sài Gòn Tiếp Thị)


    Sự việc xảy ra sáng ngày 26 tháng 3 tại công ty nhựa Ngũ Kim ZhanYi. Đây là công ty sản xuất hạt nhựa và linh kiện nhựa, tọa lạc tại khu công nghiệp Tân Đức thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 100% vốn của người Trung Quốc.

    Báo Dân Việt cho biết vào sáng sớm nói trên, trên 100 công nhân công ty Ngũ Kim ZhanYi đồng loạt đình công để phản đối chủ công ty trừ lương họ trái phép; thiếu minh bạch trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm theo quy định; tăng giờ làm việc đến 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày...

    Đại diện công nhân Công ty Ngũ Kim ZhanYi nói rằng từ đầu năm đến nay đã xảy ra ba đợt đình công để phản đối điều kiện làm việc hà khắc quá mức. Tuy nhiên, các cuộc đình công vừa qua không thu được kết quả vì đại diện công ty nại lý do ông giám đốc công ty người Trung Quốc “đi đâu không biết.”

    Lần này, khoảng 100 công nhân không chịu giải tán mà ngồi lì trước cổng, đòi ông giám đốc phải đến giải quyết thỏa đáng yêu sách của họ. Thình lình, một ông trưởng ca – người Trung Quốc xuất hiện, buộc họ phải giải tán.

    Lời kể của một số nhân chứng nói rằng, ông trưởng ca người Trung Quốc này chửi bới một hồi rồi đột nhiên dùng một thanh sắt xông vào tấn công nhóm công nhân đang ngồi đình công. Một nhân viên bảo vệ nhà máy chạy tới cản ngăn cũng bị ông trưởng ca Trung Quốc dùng thanh sắt đập vào đầu. Tổng cộng 5 người bị thương trong vụ này đã được chở đến bệnh viện cứu cấp.

    Theo báo Dân Việt, người đứng đầu công an xã Đức Hòa Hạ, nơi nhà máy Ngũ Kim ZhanYi tọa lạc hứa hẹn sẽ “xử lý ông trưởng ca Trung Quốc đánh công nhân đình công theo pháp luật.” (PL)

    [/FONT]

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=163793&zoneid=1


    :-O
  7. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Heh heh heh

    [​IMG]
  8. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    An-26 ở TSN thì còn đỡ vì nếu bí quá có thể gọi mấy xe cứu hỏa triệu đô của HK dân dụng tới phụ :)) Ngoài ra ở TSN thì kho chứa vũ khí như bom và rocket ngu đã bị di lý đi nên chả còn lo các vụ nổ lớn từ chúng !

    Kể ra mỗi căn cứ có vài cái này cũng đỡ :-w

    [​IMG]
  9. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Người lính Biên phòng



    [​IMG]


    Đường lên biên giới thuộc địa phận huyện Sốp Cộp (Sơn La)

    Nguồn: tuoitre online
  10. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884

Chia sẻ trang này