1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rockstorm 2010 - Đêm Rock không quên.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi oh_yeah_20andlife, 29/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Rockstorm 2010 - Đêm Rock không quên.

    Sự cuồng nhiệt của các fan trẻ khiến hàng rào ngăn cách suýt bị đổ, nhiều khán giả ngất xỉu ngay từ đầu buổi, còn lực lượng an ninh đã phải hoạt động vất vả. Đêm ?oBão Rock? diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối 28/11 có gần 30.000 người tham dự.


    Đây là năm thứ ba của chương trình Rock storm xuyên Việt do Mobifone tổ chức, với điểm xuất phát tại Hà Nội. Đúng như ban tổ chức đã tuyên bố, show diễn tối qua đã vượt trội các năm trước về cả kỹ thuật âm thanh lẫn ánh sáng. Các fan không còn chịu những tiếng lụp bụp, cắc cụp từ những chiếc loa công suất lớn ngay cả khi đứng gần, từ phía các vocal, âm thanh nghe cũng nuột nà và chắc hơn. Hệ thống ánh sáng cũng hợp lý, ở từng góc sân khấu ánh sáng chiếu đều hơn, sự kết hợp giữa hệ thống đèn và nhạc cũng hợp lý, cuốn hút người xem.

    Tuy nhiêng, ngay từ những phút đầu, cách cổ vũ thái quá của nhiều fan khi Nuranium vừa bước ra trình diễn tạo ra một cảnh tượng xô đẩy, khiến hệ thống hàng rào sắt suýt đổ ập xuống. Khán giả phía trên kêu gào vì hoảng sợ, ở giữa hốt hoảng chỉ còn cách dẫm đạp lên chân nhau, nhiều fan ngất xỉu. Lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại sân đã rất vất vả mới dập tắt được sự hỗn loạn.



    Đêm rock thực sự náo động bởi sự cuồng nhiệt của các fan.
    Nhưng ngay sauđó màn trình diễn của các ban nhạc hấp dẫn và sôi động khiến người ta quên những gì vừa xảy ra. Khán giả bắt đầu lắc lư hát theo điệu nhạc.

    Ngay sau màn trình diễn các bài 2-3-8, World in the mirror, Broken heart, The part of life với những tiếng rít, gầm đầy tính kích động của ban nhạc mở màn Nuranium, Thái Thuỳ Linh nhập cuộc. Cô ca sĩ Sao mai điểm hẹn 2004 thể hiện 2 ca khúc của Gạt tàn đầy: Chùm nho chín mọng và Đám cưới chuột. Dù lần đầu hát Rock trên sân khấu nhưng Linh tỏ ra rất có duyên với dòng nhạc mạnh này. Tuy chưa được ăn khớp với nhạc đệm do chính các chàng trai Nuranium hỗ trợ nhưng phong cách, vũ điệu của cô đậm đà chất rock. Ở bài hát thứ hai Đám cưới chuột cô nàng ?omì chính cánh? mới thực sự khuấy động được các fan của Rock khi lôi kéo được hầu hết các cánh tay đưa lên và những tiếng hát theo sôi nổi.

    Nhiều năm vắng bóng trên sân khấu âm nhạc, tối qua Rosewood mới được trở lại Hà Nội biểu diễn. Nhật Linh ca sĩ chính kiêm sáng tác chính đi du học nhiều năm đã kịp lấy vợ và trở về. Anh cho biết, chưa một lần được biểu diễn cho bà xã xem. Tối qua Linh đã hát chính toàn bộ 4 bài Âm thanh thời gian, Điều bỏ quên, Gã lang thang và ca khúc từng mang lại tên tuổi cho Rosewood Một điều là mãi mãi. Anh cũng tuyên bố gửi tặng ca khúc này cho cả vợ mình lẫn khán giả thủ đô.
    Rosewood là nhân tố làm mới mẻ cho Rock Storm năm nay. Ảnh: Hoàng Hà.

    Rockstorm nóng bỏng, rực lửa
    [​IMG]

    [​IMG]
    không nóng sao được với các fan như thế này ;))( cờ r3m nhà mình trắng trắng đấy, còn ngừoi cầm cờ là Mr.rainmax )


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    nữ rock fan máu lửa
    [​IMG]



    [​IMG]

    gừng càng già:
    [​IMG]





    Rất nhiều trong số gần 30.000 khán giả là fan của Ngũ Cung và Microwave. Ngoài sự trình diễn của Final Stage với các bài Vãn hồi, Nỗi ám ảnh trên bậc cầu thang, Trí khôn của ta đây và Sân khấu cuối cùng, điểm nhấn của cơn bão vẫn lại là Microwave. Vẫn lại là các bài hát quen thuộc như Tìm lại, Bay, Chỉ là giấc mơ, Hạt cát và Người mẹ nhưng ban nhạc Lò Vi Sóng vẫn có lý khi tiếp tục trình diễn các ca khúc này. Khác với hình ảnh của Tuấn Khanh năm về trước trên sân khấu sân vận động Hàng Đẫy, năm nay ca sĩ chính của Microwave với kiểu đầu chất chơi và lạ mắt hơn, bóng bẩy hơn so với mái tóc dài phủ tai, dáng vẻ thư sinh tour Rock Storm năm trước. Với ca khúc Tìm lại, Lò Vi Sóng band lại một lần nữa chinh phục hoàn toàn giới hâm mộ khi đã làm cho cả khu vực giữa sân khấu hát theo đến mệt nhoài và phải ngồi xuống lắc lư theo điệu nhạc.
    Thái Thuỳ Linh mạnh mẽ, khuấy động được các fan của Rock. Ảnh: Hoàng Hà.

    Các ca sĩ và band:


    Phiêu:


    [​IMG]

    và hết mình cho đêm diễn
    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]


    Ngũ Cung năm nay mới mẻ toàn diện cả về lựa chọn bài hát lẫn phong cách. Người xem không còn thấy Hoàng Hiệp cuồng nhiệt khi hát như trước, không còn cái đầu với mái tóc lắc điên cuồng hàng phút nữa, tiếng hét của ca sĩ chính cũng không được dài và vang như trước. Ngũ Cung lần này hiền hơn dù vẫn đậm lửa chất Rock. Các bài hát của nhóm Rock Hà Nội này gồm ***g ngực tối, Nụ hôn trên đỉnh Fanxipang, Đu tiên, Tuyết trắng và Đỗ quyên đỏ.


    Dường như Trần Lập vẫn là người được số đông khán giả quan tâm mong đợi. Sự xuất hiện ở phần cuối chương trình của ca sĩ kiêm đạo diễn chương trình nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt. Vẫn phong cách ấy, dáng điệu ấy, ban nhạc từng đệm cho anh cũng là Microwave. Ở tuổi tác của cựu thành viên The Wall, có vẻ như anh không thể bốc được hơn dù đã rất rock, chỉ là một vài động tác khua tay mang tính chào hỏi giới hâm mộ. Lập lại chạy ngang dọc sân khấu và thể hiện những ca khúc quen thuộc của Bức Tường xưa: Người đàn bà hoá đá, Đường đến ngày vinh quang.
  2. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đêm rock ko quên, đi xem rock tí bị ai xòe.
    Đứng gần loa, phê lòi con mắt. ka ka.
    Năm nay đông quá, n đi ra SVD Mỹ ĐÌnh hơi xa, đi ngại phết.
    Năm sau cứ ở chỗ cũ cho ngon.
  3. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Ảnh rất là đẹp, lột tả hết được cái hồn của shơ
  4. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong phim Hà Nội roài, bao giờ vế đến Hải Phòng đây?
    Sao Rockstorm chưa có câu trả nhời cho khán giả nhỉ, để họ mong chờ gẫy cổ mất.
  5. wildboybk

    wildboybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    một đêm nhạc ấn tượng
  6. funola

    funola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cơn bão rock cuồng nhiệt MobiFone RockStorm 2010 đã tràn qua Sân vận đồng Mỹ Đình Hà Nội. Ngay sau đêm diễn, khi không khí xung quanh vẫn còn nóng rực và các rock fan vẫn còn ngồi la liệt quanh sân, tổng đạo diễn chương trình, ca sĩ Trần Lập đã chia sẻ đôi điều về những cảm xúc trong anh về một đêm Rockstorm 2010 đầu tiên tại sân vận động lớn nhất Việt Nam này.
    Trong đêm diễn ngày hôm nay, anh và các ban nhạc đã biểu diễn hết mình và nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ phía khán giả. Anh có cho đó là một sự thành công?
    Ở khía cạnh là những người thực hiện chương trình và các ban nhạc nói chung thì có thể nói rằng chương trình này được ghi điểm thành công. Tuy nhiên, nguời nghệ sĩ có thiên chức là chơi nhạc và đem niềm vui đó đến với khán giả nên thành công này cũng không quá đặc biệt, vì đó là công việc và là sứ mạng của họ rồi.
    Vậy theo anh, đâu mới là yếu tố thành công thực sự của chương trình này?
    Thành công lớn lao nhất phải thuộc về nhà tổ chức cùng tất cả các bước chuẩn bị, các đầu tư về âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật để mang đến sự hài lòng lớn nhất cho khán giả đêm nay. Số lượng gần 30,000 khán giả đêm nay chính là minh chứng cho sự thành công đó.
    Qua thành công này anh có điều gì tâm huyết muốn nhắn nhủ tới mọi người?
    Gần 30,000 khán giả cho buổi diễn hôm nay đã chứng minh 1 cơ hội rất lớn cho các nhà khai thác. Tôi cũng rất muốn qua đây nhắn nhủ đến các rất nhiều người một điều rằng: ?orock thật sự hấp dẫn đấy, nó không phải là những gì bên ngoài lề như những gì người ta vẫn thường nói đâu?. Điều này có thể được chứng minh qua những gì đã diễn ra ngày hôm nay, số lượng khán giả, sự nhiệt thành và hết mình của các bạn
    TranLap1 Trần Lập: Rockstorm 2010 đã chứng minh rằng nhạc rock thực sự hấp dẫn
    Theo anh, đâu là điểm đặc biệt nhất trong chương trình MobiFone RockStorm 2020 tại Mỹ Đình lần này?
    Với chương trình lần này, điều lớn nhất chúng ta đã làm được là lực lượng những ban nhạc trẻ. Các bạn đã chứng minh được rằng mình là lực lượng kế cận xứng đáng cho một thế hệ những người chơi nhạc rock nhiều năm về trước. Các ban nhạc trẻ đã đủ sức để đáp ứng và thỏa mãn được các yêu cầu một sân khấu lớn. Người ta từng đặt nghi vấn rằng nhạc rock hiện nay đang ra sao và các ban nhạc trẻ hiện nay thế nào. Cho đến đêm nay thì câu trả lời đã hết sức rõ ràng, tại sân khấu lớn nhất cả nước, các ban nhạc trẻ đã chứng minh được đẳng cấp và vị thế của mình.
    tranlap2 Trần Lập: Rockstorm 2010 đã chứng minh rằng nhạc rock thực sự hấp dẫn
    Anh thích điều gì nhất ở phong cách của các ban nhạc mới trong chương trình này?
    Các bạn chơi rất khá. Điều tôi đánh giá cao là các bạn chuẩn bị trang phục rất kĩ, từ cái móng đàn, dây đàn trở đi.
    Xin anh chia sẻ đôi điều về những cơn bão sắp tới của RockStorm 2010 tại 9 địa phương còn lại?
    Điều nay không thể nói được. Như tôi vẫn luôn chia sẻ trong các cuộc họp báo hoặc những buổi trò chuyện, mọi thứ của Rockstorm cần phải được giữ bí mật đến phút chót. Chính điều đó đã tạo nên những bất ngờ, và chính những bất ngờ đó đã góp phần tạo nên thành công ngày hôm nay như các bạn đã thấy đấy.
    tranlap3 Trần Lập: Rockstorm 2010 đã chứng minh rằng nhạc rock thực sự hấp dẫn
    Nếu không chia sẻ được về chi tiết, anh có thể ?obật mí? một chút nào đó khái quát về những cơn bão sắp tới được không?
    Như tôi đã nói ở trên, mọi thứ đang ở phía trước. Nhưng dĩ nhiên là ?ođầu xuôi đuôi lọt?, đầu đã thành công thế này thì đuôi cũng sẽ tốt thôi. Tất nhiên chương trình ở mỗi địa phương sẽ có những nét mới mẻ, khác biệt riêng. Tất nhiên các ban nhạc chơi trong mỗi chương trình là không giống hệt như nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng để đến mỗi một địa phương sẽ có một ban nhạc mới.
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Rockfan và Đêm cháy cùng lửa RockStorm 2010
    MobiFone RockStorm đã bước sang tuổi thứ ba với những thành công không thể phủ nhận. Mỗi năm một hành trình, RockStorm 2010 mà người hâm mộ trông đợi đã trở lại với show diễn đầu tiên hết sức sôi động tại sân vận động Mỹ Đình. Sau bao nhiêu mong chờ, các rockfan Hà thành đã có một đêm cháy trong Bão Rock trong niềm đam mê không nói nên lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, MobiFone RockStorm 2010 đã thực sự thành công với sự thể hiện hết mình của các Rock band. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu nói đến thành công của RockStorm ta vô tình hay cố ý quên đi đóng góp của rock fan ?" Những người thắp lửa cho cơn bão nhạc Rock.
    [​IMG]
    Gần 30000 khán giả đã tập trung tại sân vận động Mỹ Đình để tham dự MobiFone Rockstorm 2010. Kể từ sau sự kiện này, nơi đây có lẽ không còn chỉ lãnh địa riêng dành cho cho bóng đá, đó còn là nơi dành cho niềm đam mê rock được thăng hoa.
    [​IMG]
    Trước tình cảm của hàng vạn người như thế này, không có l?Zy?T do gì để các ca sỹ, các rockband lại không hết mình để biểu diễn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Với lượng người kỉ lục nhất trong số các show diễn rock từ trước đến nay, lực lượng đảm bảo trật tự an ninh đã phải làm việc rất vất vả để đêm rock được diễn ra tuyệt đối an toàn.
    Rock và sức mạnh kết nối bạn bè.
    [​IMG]
    Những phóng viên ảnh dù say mê nhiệm vụ nhưng cũng không thể đứng ngoài được không khí sôi động ngập tràn.
    [​IMG]
    Những cánh tay đồng nhất đưa lên trên, cùng hát, cùng gào thét? ai cũng muốn thể hiện hết mình cùng niềm đam mê chung là rock
  8. rockdeath

    rockdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    khi nào tới HCM đây trời................................................
  9. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    SG thì cứ phải ăn tết xong xuôi đã rồi có khí thế đi tiếp.
  10. haiyenpy

    haiyenpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thực sự là cháy hết mình,hay vô đối

Chia sẻ trang này