1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Okinawa và Đàng Trong.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 10/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Okinawa và Đàng Trong.

    Theo các kiến thức nghèo nàn mà tui học lỏm được thì:

    Hồi xửa hồi xưa, có một cái đảo tên là Okinawa ở xứ Phù Tang. Dân trên đảo này bị thống trị bởi quân đội gì đó quên tên rồi. Quân lính kiểm soát dân chúng bằng cách không cho người dân sử dụng vũ khí như dao rựa kìm búa gì cả. Do vậy người dân có sáng kiến là tập luyện những dụng cụ làm nông của mình như đồ kẹp lúa (nunchaku), giằng cối xay (tonfa), liềm (kama)., chĩa (sai )...để sử dụng như các loại vũ khí tác chiến.

    Thế là do hoàn cảnh lịch sử mà dân Nhật Bủn có được nét văn hóa riêng Karatedo đó.

    Còn dân Việt ở Đàng Trong thời Nguyễn Hoàng đi khai hoang thì sao ?

    Thời đó Nam kỳ còn là rừng đầm lầy hoang sơ đầy cá sấu, rắn rết, kỳ đà...đa phần là thú dữ lưỡng cư....do đó thứ vũ khí phổ biến của dân Đàng Trong là cái chĩa.

    Nhưng cái chĩa này nó khác với Sai. Nó dài từ 1m 4 -1m 8. Cán là tầm vông hay các loại tre bền chắc. Mũi chĩa khá trầm trọng với 3, 5 mũi thành hình ôm tròn.

    Lịch sử Trung hoa nổi tiếng với Võ Tòng đánh cọp bằng tay không. Lý Quỳ đánh cọp bằng đoản đao.

    Còn người dân khai phá phương Nam lại nổi tiếng với màn đâm cọp và cá sấu bằng chĩa. ( Có nhiều giai thoại về cái này, các bạn tự tìm đi )

    Thế nhưng tui vẫn băn khoăn là với một loại vũ khí là chĩa như vậy là chưa đủ . Có thể người Đàng Trong có những vũ khí khác cũng rất nổi tiếng nhưng mà tui chưa được biết.

    Vậy các bạn ai có tư liệu gì về những thứ trên xin vui lòng đóng góp vào topic này để làm phong phú nét văn hóa Việt Nam.


  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Nguyêfn Hoa?ng la? con cu?a Nguyêfn Kim, hai vị na?y quê ơ? Xứ Thanh, ma? đô?ng bă?ng Thanh - Nghệ la? đô?ng bă?ng có diện tích đứng va?o ha?ng thứ ba cu?a ky? hiện đại, nhưng lại thuộc va?o loại đô?ng bă?ng tối cô? cu?a ngươ?i Lạc Việt. Tạm thơ?i la? vậy nghen bạn hiê?n.
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Hô?i nho? tui hay đi bắn tho? nhưng không du?ng no? ma? lại du?ng ná, tụi Xung Thă?n có ná không ? ná ma? bắn bă?ng so?i nếu trúng pha?i đâ?u thi? thôi rô?i lượm ơi !
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cái ná mà đồng chí dùng là một loại binh khí có gốc từ phương Tây gọi là sling.
    Còn ná của người Việt ngày xưa là một loại vũ khí chữ Hán gọi là ^ . Chữ này có thể đọc là "Đạn" hay "Đàn".
    1. Khi đọc là "đạn" nghĩa của nó là là... viên đạn. Ngày xưa làm bằng sỏi, đá. Sau này làm bằng chì. Còn bây giờ làm bằng đồng. Tiếng Trung Quốc hiện đại gọi viên đạn là "Đạn tử".
    2. Khi đọc là "đàn", nó được dùng trong từ "đàn hồi". Nghĩa của nó gốc gác từ cái độ "bật" của dây "đàn" (ná để bắn đạn). Trong Kiều, cụ Nguyễn Du mô tả Từ Hải là:
    "Giang hồ quen thói vẫy vùng.
    "Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo".
    "Đàn" trong câu thơ này chính là cái... ná để bắn đạn chứ không phải là cái đờn (cầm).
    Chữ "đàn" hay "đờn" mà ta dùng ngày nay vốn là một động từ gốc Hán. Nghĩa của nó là "bật sợi dây" của cái loại nhạc cụ có dây (ta gọi là "gẩy"). Điều đó cũng có nghĩa là "đàn" cũng là một động từ để chỉ việc bật sợi dây ná.
    3. Chữ "đàn" ^ có bộ cung. Điều này cho biết rằng cái "ná" ngày xưa cũng là một binh khí tương tự như cây cung. Bên trang www.salongcuong.com có một vài hình ảnh về những hội thi bắn ná tại Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Cây ná của họ (trong trang web đó gọi là "Ná trận") cũng chẳng khác cây cung là bao.
    4. Tôi không hiểu tại sao trong quyển "Đất nước đứng lên", Nguyên Ngọc lại dùng từ "ná" để chỉ cái nỏ của đồng bào Bhanar.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 11/12/2009
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Bạn kiê?m chứng lại thư?, hi?nh như các tộc ngươ?i thuộc khu vực Bi?nh Định gọi cây no? la? cây ná nên đô?ng chí Nguyên Ngọc pha?i du?ng tư? chính xác theo cách gọi cu?a dân địa phương. Tuy được gọi la? ná nhưng vâfn du?ng tên đê? bắn như cung va? no? chứ không du?ng đạn.
    Như vậy thực chất cây ná na?y la? một dạng cây no?, ná nhưng không la? ná.
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy biết vậy. Không đôi co nhiều.
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    con Lê Văn Khôi con nuôi Tả quân Lê Văn Duyệt cũng óanh cọp đóa ...
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Vậy cái đinh ba (bồ cào) có nổi tiếng ở Nam kỳ lục tỉnh không ?
    Và cái móng (dùng để xúc bùn từ ao, mương, đìa ..lên ) .Nghe nói cũng có giai thoại gì đó...
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    ôi giào, thấy bẩu dân đằng trong hay dùng mác với cái nóp đi khẩn hoang.
    Làm ăn thì dùng phảng, tay nào uốn thẳng phảng là làm loạn.
    Như vậy, dân ta giỏi đánh phảng và mác thông, mác vót....gì đó.
    ná vwói nỏ, để bắn ruồi hay sao đó
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Cái nóp không la? chiến cụ, co?n cái xa? búp nưfa chứ !

Chia sẻ trang này