1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Henrique Calisto

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cocktailtinhyeu, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Buồn, nhưng không thể không công nhận Malaysia đã rất lạnh lùng trước biển người cổ động viên cuồng nhiệt của Việt Nam. Chúng ta thua vì bản lĩnh còn non, khi áp lực từ phía người hâm mộ quá lớn! Hy vọng ở AFF Cup sẽ phục thù!
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Léo mẹ, chú bị down mẹ nó rồi . Cái anh lo lắng là em nó *** đủ bản lĩnh để đứng dậy khi vấp ngã chứ không phải bản lĩnh ở trong 1,2 trận đấu .
    Chú hả hê vì Trường bắt ổn ở giải này mà bỏ qua câu hỏi "nếu có vấn đề gì với Trường ở trận vòng loại ASIAN rồi khiến em nó thui chột hẳn !?"
    Còn nữa, cái bản lĩnh mà Trường rất cần thể hiện là đứng lên và giữa áp lực dư luận, báo chí sau giải đấu này . Như đã nói, quá may cho bóng đá Vịt là em nó bị úp trong 1 giải đấu U23 chứ không phải 1 trận quan trọng của ĐTQG.
    Trước đây anh nghĩ chú luôn trốn chui chốn lủi dưng giờ anh hiểu hóa ra là anh nói tiếng người nhưng có thằng léo hiểu
  3. vking989

    vking989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gần như tôi dự đoán : U23 VN gặp rất nhiều khó khăn khi đối thủ chọn phương án dâng cao Pressing, đá rắn, ngay từ giữa sân để khóa chặt hàng tiền vệ của đội U23 Việt Nam thì VN sẽ gặp vô cùng khó khăn vì trong đội không thấy cầu thủ nào có khả năng chuyền bóng dài chuẩn xác ơ cự ly 50 -> 60 m từ hàng hậu vệ, không có mẫu tiền đạo đủ khả năng một mình xoay chuyển cục diện trận đấu. Không thể chơi bài học lét vào nách đối phương lối chơi của đội gần như phá sản. Đáng tiếc một đều nữa là trận này Ủ23 Mã đá quá xấu, cầu thủ Việt Nam chưa nhận được bóng đã lao vào chém giò rồi mà trọng tài lại không thổi phạt gây tâm lý ức chế cho các cầu thủ VN. Các cầu thủ cần phải giữ giò để kiếm sống chứ, lỡ mà bị chém gãy giò phải giải nghệ thì lấy gì sống. TRong thế trận như vậy đội tuyển cần 1 thủ lĩnh thực sự về tinh thần để xốc dậy tinh thần đồng đội và chơi máu lửa không ngại va chạm như Roykean hay GaTusso thì mới có thể làm chùn chân lối chơi xấu của đối phương. Ở VN Công Minh có thể là một dạng cầu thủ có lối chơi gần giống như vậy nhưng thái độ tập luyện có lẽ đã không cho thấy được nỗ lực nên đã không được HLV Tô sử dụng tại giải đấu này.
  4. vking989

    vking989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gần như tôi dự đoán : U23 VN gặp rất nhiều khó khăn khi đối thủ chọn phương án dâng cao Pressing, đá rắn, ngay từ giữa sân để khóa chặt hàng tiền vệ của đội U23 Việt Nam thì VN sẽ gặp vô cùng khó khăn vì trong đội không thấy cầu thủ nào có khả năng chuyền bóng dài chuẩn xác ơ cự ly 50 -> 60 m từ hàng hậu vệ, không có mẫu tiền đạo đủ khả năng một mình xoay chuyển cục diện trận đấu. Không thể chơi bài học lét vào nách đối phương lối chơi của đội gần như phá sản. Đáng tiếc một đều nữa là trận này Ủ23 Mã đá quá xấu, cầu thủ Việt Nam chưa nhận được bóng đã lao vào chém giò rồi mà trọng tài lại không thổi phạt gây tâm lý ức chế cho các cầu thủ VN. Các cầu thủ cần phải giữ giò để kiếm sống chứ, lỡ mà bị chém gãy giò phải giải nghệ thì lấy gì sống. Trong thế trận như vậy đội tuyển cần 1 thủ lĩnh thực sự về tinh thần để xốc dậy tinh thần đồng đội và chơi máu lửa không ngại va chạm như Roykean hay GaTusso thì mới có thể làm chùn chân lối chơi xấu của đối phương. Ở VN Công Minh có thể là một dạng cầu thủ có lối chơi gần giống như vậy nhưng thái độ tập luyện có lẽ đã không cho thấy được nỗ lực nên đã không được HLV Tô sử dụng tại giải đấu này.
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26

    Trận hôm qua thua vì thiên thời địa lợi nhân hòa ta đều không có
    Báo chí VN có một phần lỗi trong việc này khi bơm đểu, dùng các mỹ từ như lên mây với đội tuyển, chắc chắn là có nhiều cầu thủ đã đọc và tự thỏa mãn, nghĩ mình có thể bóp Mã dễ dàng. Trên thực tế về tranh chấp tay đôi Mã còn khỏe hơn cả Sing, Sing từ Mã mà ra mà.
    Trọng tài quá lởm gây ức chế, về thể lực tương quan 2 đội rõ ràng là Mã khỏe hơn, đá xấu mà TT ko thổi thì đương nhiên bất lợi về phía VN rồi.
    Mã áp dụng đúng bài của VN trận đá với Thái ở vòng bảng, chặt chém hết mình và thêm nữa đổ bê tông giống Đông-ti-mo, đá với những đội như vậy đòi hỏi phải có thể lực sung mãn để gây sức ép làm xáo trộn đội hình đội bạn để tìm kiếm cơ hội nhưng VN hn thể lực quá tồi
    Nói chung không trách bác Tồ được, cầu thủ phải tự ý thức được mình khi vào trận CK với thái độ tôn trọng nhất từ khâu chuẩn bị. Việt Nam mình mắc một cái bênh kinh niên là tự sướng hơi quá, VN với Mã chỉ tương quan ở mức nếu đá đúng sức thì thắng chứ ko phải một đẳng cấp khác như Trung Quốc so với Mã
    Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Nhìn ảnh bác Tồ sau trận thương quá như một ông Bố với những đứa con thất bại vậy
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
  7. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Léo mẹ, chú bị down mẹ nó rồi . Cái anh lo lắng là em nó *** đủ bản lĩnh để đứng dậy khi vấp ngã chứ không phải bản lĩnh ở trong 1,2 trận đấu .
    Chú hả hê vì Trường bắt ổn ở giải này mà bỏ qua câu hỏi "nếu có vấn đề gì với Trường ở trận vòng loại ASIAN rồi khiến em nó thui chột hẳn !?"
    Còn nữa, cái bản lĩnh mà Trường rất cần thể hiện là đứng lên và giữa áp lực dư luận, báo chí sau giải đấu này . Như đã nói, quá may cho bóng đá Vịt là em nó bị úp trong 1 giải đấu U23 chứ không phải 1 trận quan trọng của ĐTQG.
    Trước đây anh nghĩ chú luôn trốn chui chốn lủi dưng giờ anh hiểu hóa ra là anh nói tiếng người nhưng có thằng léo hiểu
    [/quote]
    1. Chú thấy chú... n gu chưa Chú cứ lo lắng đâu đâu, em Trường nó vẫn bắt tốt đấy thôi, anh bảo rồi, chúng ta chỉ quan tâm đến KẾT QUẢ!
    Mà Trường có vấn đề gì với trận Syria được nhỉ, em nó bắt rất tốt đấy thôi Chỉ có chú là mộng du, bản thân chú cũng công nhận, Trường ở giải này BẮT RẤT TỐT CẢ CHUYÊN MÔN VÀ BẢN LĨNH (thấy ngu nên tự sửa bài phía trên hả... anh quote rồi chú ơi , chạy đi đâu ). Thôi, quỳ xuống xin lỗi anh đi
    2. Chú đừng lập lờ, chính chú trốn chui trốn lủi
    Bên trên bảo là không muốn nói tiếp với anh, đoạn dưới lại bảo bị treo nick (anh tô vàng các quote phía trên rồi nhé, đọc đi ), sao cứ tự tay bóp z ái thế hả chú
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Thua thì chúng ta đã thua rồi...Nhưng nhìn tổng thể những gì mà thầy Tô làm cho TVN là không thể chối cãi,cũng như những đóng góp của cầu thủ là vô giá...Từ 1 đội bóng không ngôi sao Tồ đã biến U23 VN thành những con RỒNG biết bay trên sân cỏ.Hãy nhìn họ chơi như thế nào trước Sing, hoặc Mã hay Thái ở vòng bảng sẽ cảm nhận được...Nếu ai đó biết được khi chuẩn bị cho seagame có mấy ai tin U23 chơi được như thế ?Tôi dám cá là 90% sẽ có câu trả lời: " bán kết là mãn nguyện " hay đại loại như thế,vì dàn cầu thủ của chúng ta thật sự chưa đủ tầm...Ai cũng hiểu Bình rất củi,nhưng ở V-League hiện nay kiếm ra ai hơn Bình ở trình độ & kinh nghiệm ?Ngay cả Đ.Tùng chân sút nổi danh ở V-League ra sân chơi seagame cũng mất dạng,còn Ngọc Anh (SLNA) ư..?Quá thơ ngây...Còn các bác cho rằng chúng ta thua tại không thay TT bằng Khoa Điểm?Nhưng nếu Khoa Điểm vào có chắc chơi được như TT hay không ?Trước khi bàn thua đến TT đã xuất sắc cản phá 1 pha bóng trước đó như thế nào ?Cực kỳ xuất sắc,nếu người đó là Khoa Điểm thì chắc gì đã phá được như thế..?Và Khoa Điểm có dám bảo đảm 100% phong độ khi thời gian dài mài đũng quần trên ghế dự bị hay lại giống như trường hợp của thủ môn dự bị Đ.Cường lóng nga,lóng ngóng để thua TQ :1-6 khi bắt thay SƠN núi
    Các cầu thủ còn quá trẻ (dưới 23),họ thua trận khi đã chơi quả cảm như thế thì cũng chúng ta cũng nên chìa bàn tay dìu họ đứng dậy,đi tiếp...Bóng vẫn còn lăn và chúng ta vẫn còn cơ hội trả thù...Và đây cũng chỉ là giải trẻ,cái mà chúng ta cần là phải tích luỹ kinh nghiệm cho lực lượng kế thừa của Tuyển Quốc Gia...Đó mới là điều cốt lõi,là trọng tâm của tương lai BĐVN...
  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    em đọc mười mấy trang, mấy topic mà thấy thất vọng với sự hiểu biết của 1 bộ phận người quá, tuyển mình thắng thì ca ngợi hết lời, cứ khi nào đội mình thua là quay ngoắt lại , đã bao nhiêu lần rồi. Cổ động viên Việt Nam thì nhiệt tình thật nhưng cũng theo cảm tính
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Bị treo nick thì anh login nick khác vào cũng là thường nhưng anh nghĩ với thằng ngu thì tiện tay, vui mồm anh chửi, không thì thôi. Chú hiểu chửa ?
    Còn kết quả thì *** ai chả quan tâm, cú nói ngu bỏ mịa. Chú quan tâm kết quả tức thời còn anh quan tâm kết quả của cả 5,10 năm tới.
    Chỉ là 1 chữ nếu nhưng tỷ lệ xảy ra không phải là nhỏ thì chúng ta vẫn cần phải bảo vệ những hạt nhân của mình tránh khỏi những điều đó. Vô số cầu thủ trẻ tài năng nhưng đã sớm thui chột vì không được sử dụng 1 cách hợp lý.
    Hãy nhìn sang mô hình Arsenal của A.wenger và cái cách mà ông ta sử dụng các tài năng trẻ chú sẽ thấy rõ điều này.
    Còn chui lủi, léo mẹ, trước anh hỏi đến cả chục câu về mấy pha ra vào như hề của Tấn Trường ở giải giao hữu chú cứ im như bị rọ mõm, *** mẹ, chui lủi khác gì chó đâu chú Thắng US nhể !?
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 18/12/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này