1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Bộ Tài chính Nga lần đầu đề xuất cắt giảm ngân sách quốc phòng

    Trong phiên họp chính phủ hôm 24/5, Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin đã đệ trình kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng nhằm giảm bớt thâm hụt ngân sách quốc gia năm 2012.


    [​IMG]

    Tờ Kommersant viết, đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính Nga kêu gọi chính phủ cắt giảm ngân sách quốc phòng.

    Cụ thể, Bộ Tài chính kêu gọi hủy bỏ kế hoạch tăng số lượng sĩ quan và cán bộ hợp đồng trong Bộ Quốc phòng. Điều này cho phép tiết kiệm được khoảng 160 tỷ rub mỗi năm. Ngoài ra, ông Kudrin cũng đề xuất cắt giảm 15% quân số trong vòng 3 năm tới. Điều đó cho phép tiết kiệm 10 tỷ rub vào năm 2012 và 49,9 tỷ rub vào năm 2014.

    Bộ Tài chính Nga cũng coi việc cắt giảm ngân sách dùng cho đơn đặt hàng quốc phòng là cần thiết. Trong 3 năm tới, Bộ Tài chính dự định cắt giảm ngân sách dùng cho đơn đặt hàng quốc phòng ở mức 100 tỷ rub mỗi năm.

    Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã chuẩn bị một số điều chỉnh cắt giảm ngân sách của Bộ Nội vụ. Nếu dự thảo của Bộ Tài chính được thông qua thì ngân sách của Bộ Nội vụ trong năm 2012 sẽ giảm 97 tỷ rub. Bộ này cũng đề xuất tiết kiệm 100 tỷ rub đối với kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu liên bang.

    Theo tờ Kommersant, phiên hợp ngày 24/5 vẫn chưa thông qua quyết định cuối cùng về cắt giảm ngân sách vì chính phủ cho rằng vấn đề này cần giải quyết dần dần.

    Được biết, theo tính toán trước đây của Bộ Tài chính, thâm hụt nhân sách Nga năm 2012 sẽ chiếm 2-3% GDP khi giá dầu ở mức 93 USD một thùng và 1-1,5% GDP khi giá dầu ở mức 105 USD một thùng. Dự đoán về giá dầu năm 2011 của chính phủ Nga là 105 USD một thùng.

    Ngoài đề xuất cắt giảm ngân sách, Bộ Tài chính cũng đề nghị tăng nguồn thu cho ngân sách, đặc biệt là tăng nguồn thu từ dầu khí.

    http://kommersant.ru/doc/1647085
    http://lenta.ru/news/2011/05/25/budget/
  3. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130

    Con này là sản phẩm đồ họa fanfict chế biến từ hai con trên chứ mẫu thử nghiệm nào đâu :)) Nghe cái tên đã thấy hề :))
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đòn gió!
    chỉ có là tăng ít hay tăng nhiều chứ không thể có giảm. bao mối đe dọa tiềm ẩn xung quanh nước Nga kia kìa, thêm nữa là tham vọng trở về với cái ghế Siêu Cường năm xưa vẫn còn đó!
  5. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Coi chừng nhầm à nha ,giảm chi NS hàng năm ,còn tiền mua sắm đồ chơi tới 2020 thì vẫn cứ là 650B USD
  6. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
  7. Enemy_of_people

    Enemy_of_people Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nga phát triển súng phóng lựu không kêu

    5/26/2011 10:56:26 PM | Lượt xem: 0 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Viện nghiên cứu Burevestnik (Nga) giới thiệu tại triển lãm Milex-2011 ở Minsk loại súng phóng lựu mới trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm.

    [​IMG]
    Viện Burevestnik
    Súng phóng lựu cỡ 82 mm, khi bắn không tạo ra tiếng nổ, chớp lửa và khói.


    Theo công trình sư Aleksei Zelentsov của Viện Burevestnik, có được hiệu ứng đó là nhờ cấu tạo quả đạn. Khi bắn, khí thuốc bị “nhốt” lại trong khoang đuôi đạn nên không tạo ra khói, tiếng nổ lớn, chớp lửa và sóng xung kích. Tiếng động tất yếu phát ra khi bắn có độ lớn chỉ bằng tiếng nổ đạn súng AK có gắn bộ tiêu thanh.


    “Chỉ có Pháp có một thiết kế tương tự. Nhưng súng phóng lựu của họ thua kém súng của chúng tôi về tầm bắn và trọng lượng đầu đạn. Súng đó có cỡ nòng nhỏ hơn”, - ông Zelentsov nói và cho biết thêm rằng, súng được triển làm là mẫu sản xuất loạt, nhưng ông không tiết lộ ai là người đặt mua vũ khí mới.


    Súng phóng lựu không kêu có thể tiêu diệt mục tiêu ở tầm 100-1.200 m; có trọng lượng không quá 13 kg, xạ tốc 15 phát/phút, trọng lượng đầu đạn 1,9 kg. Tên của súng không được tiết lộ.


    • Nguồn: Lenta, 26.5.2011.

    ......................................
  8. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Al-Queda thì cần gì mua đồ Nga. Đồ Tàu với Mỹ quá trời. Pakistan nó có cả kho, bán không ít (giống như quân ba que ngày xưa bán súng cho Việt + ấy). Hezbolla thì nên bán, thằng Do Thái bố láo quá, tát nó mấy cái cũng tốt
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga, Pháp nhất trí thời điểm ký kết hợp đồng Mistral


    VIT - Hôm 26/5 , Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy, đã nhất trí rằng hợp đồng về thương vụ mua bán 4 tàu chở trực thăng lớp Mistral sẽ được ký kết trong 15 ngày nữa.

    “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận cuối cùng rằng, hợp đồng này sẽ được ký kết trong 15 ngày nữa. Hai tàu chở trực thăng sẽ được đóng tại Pháp, hai chiếc còn lại sẽ được chế tạo tại Nga”, Tổng thống Sarkozy cho biết sau cuộc hội đàm với ông chủ điện Kremlin.

    Ông khẳng định rằng tất cả các vấn đề thông thường của hợp đồng đã được đưa ra.

    “Chúng tôi đã nhất trí rằng hợp đồng này sẽ được ký kết trong tương lai gần. Cuộc hội đàm của chúng tôi đã được hoàn tất’, ông Medvedev nói.

    “Thỏa thuận Mistral sẽ giúp phát triển mối quan hệ song phương Nga-Pháp”, ông cho biết thêm.

    Hồi tháng 01, Nga và Pháp đã nhất trí ký kết một thỏa thuận liên chính phủ về việc phối hợp đóng 2 tàu chở trực thăng lớp Mistral tại xưởng đóng tàu STX ở Saint-Nazaire, Pháp. Hai chiếc còn lại dự kiến sẽ được đóng tại xưởng Admiralty ở St. Petersburg của Nga.

    Tuy nhiên, các cuộc hội đàm về hợp đồng mua các tàu chiến Mistral đã lâm vào thế bế tắc do Nga yêu cầu chuyển giao công nghệ và giấy phép sản xuất các hệ thống điện tử nhạy cảm.

    Tàu chiến lớp Mistral được trang bị một hệ thống radar chiến thuật SENIT-9 tiêu chuẩn NATO và hệ thống điều khiển SIC-21. Pháp phản đối mạnh mẽ việc cấp giấy phép sản xuất hệ thống SENIT-9 cho Nga , và dường như cũng không muốn giao SIC-21.

    Theo thiết kế, tàu sân bay lớp Mistral có chiều dài 210 mét, lượng choán nước 21.600 tấn, có thể đạt hành trình tối đa 20.000 hải lý. Tàu có thể chở được 16 máy bay lên thẳng, 13 xe tăng cùng thủy thủ đoàn 160 người. Sáu chiếc máy bay có thể cất cánh cùng lúc và 4 chiếc máy bay có thể cùng lúc hạ cánh xuống con tàu này.


    Trang Lê (Theo RIA)


    - Xem ra lần này có thể anh Med và anh Pu-tin đành mua phà Mít với giá chát mà không có SIC-21 , SENIT-9 rồi [:P]
  10. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Nga tiếp túc đóng tàu Corvette tàng hình thế hệ mới:

    St. Petersburg's Severnaya Verf shipyard on Thursday started construction of a new corvette for the Russian Navy.

    The project 20385 corvette is a larger and improved version of the Steregushchy class corvette. It uses stealth technology to reduce the ship's secondary radar field, as well as its acoustic, infrared, magnetic and visual signatures.
    "It is a fundamentally new ship for the Russian Navy; its performance and combat power surpass other ships of the same class," Severnaya Verf said in a statement.
    Severnaya Verf is currently fulfilling 75 percent of state orders for the construction of warships for all four Russian fleets.
    The shipyard has four Steregushchy class corvettes, two Admiral Gorshkov class frigates and a Project 18280 intelligence ship.
    Severnaya Verf is also fulfilling orders to upgrade four Koni class frigates for the Algerian navy.

    Chiếc corvette tàng hình Project 20385 đã được nhà máy đóng tàu Severnaya Verf tại St. Petersburg chính thức khởi công. Project 20385 là bản nâng cấp của lớp Steregushchy, được áp dụng các công nghệ tàng hình tiến tiến nhất của Nga nhằm làm giảm tối đa khả năng bị phát hiện bởi radar.

    Hiện tại, ngoài chiến hạm vừa khởi công nêu trênm nhà máy này đang trong quá trình hoàn thiện 4 chiến hạm lớp Steregushchy, 2 chiến hạm lớp Gorshkov, 1 tàu do tham Project 18280.

    ----> Trong vài năm tới, kể cả mua nước ngoài (4 Mistral), nâng cấp sửa chữa (Kuznetxop, Kirov và Slava...) và đóng mới hàng loạt chiến hạm mới, hải quân Nga sẽ dần dần lấy lại được sức mạnh. Tuy nhiên nếu có thể đóng thêm 2,3 chiếc tàu sân bay nữa để thành lập vài Battle groups thì càng chuẩn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này