1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Putin thắng rồi:
    [​IMG]
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    vậy là xong, và chúng ta sẽ xem nước Nga sẽ thay đổi như thế nào trong những năm tiếp thao đây dưới sự lãnh đạo của Putin.
  3. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    "Render unto Caesar the things which are Caesar's"

    [​IMG]
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Hớ hớ, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực chống phá nhằm xiềng xích con Gấu Nga có vẻ đã không thành công nhể :))
    Hơn 300 quan sát viên quốc tế, lắp camera ở điểm bầu cử do dân theo dõi trực tiếp, điều tra sơ bộ trước bầu cử mà vẫn có lắm thằng không chịu thua :))
    Kể ra 60% tức là vẫn có 40% người không chọn Putin, thế thì có gì là lạ, mấy cái đảng kia liệu có ai được quá 30% ko mà kêu gào nhỉ. Những thằng kêu gào toàn là những thằng không vượt quá 10 %, có gấp 2 lên cũng chả thắng dc =))
  5. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Rồi vậy là chủ nghĩa CS đã chính thức bị bức tử tại Nga, tên bội phản Putin lại 1 lần nữa đưa nước Nga theo con đường tư bẩn thối nát, lại tiếp tục bán tài nguyên khí đốt làm giàu cho bọn tư bản Tây Âu, lại tiếp tục bội phản nền khoa học kĩ thuật siêu đẳng của Anh cả, tiếp tục những thuơng vụ mua bán võ trang giết tróc của bọn tư bẩn phuơng tây........ Tiếp tục phản dân hại nước như chế độ cũ ở nước Nga đã từng làm, cái chế độ đã từng tồn tại hơn 70 năm ấy mà ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thay đổi thế nào đây khi Đảng CS ko có lấy 1 tiếng nói gì, chủ nghĩa CS đã ko còn đất dung thứ ở thành trì XHCN nữa rồi, 1 phút mặc niệm cho CNXHCS tại Nga =((

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái chế độ cũ ở Anh cả trước đây còn lừa, phỉnh cả mấy đời thế hệ dân Nga Sô Đông Âu - Thế giới thứ 3....bằng chiêu bài đánh đổ xiềng xích tư bản cơ mà ;))

  6. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Tổng kết trong năm 2011, trong các Đ CS ; Đ thành công nhất chính là Đ CS Mỹ (CPUSA), từ 1,2 ngàn Đ V sau khủng hoảng lên tới 3 ngàn Đ V, xin chúc mừng!=D>=D>=D>
    http://cpusa.org/
  7. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Seeri tàu Ivan Green, Grigorovich, Novik, Tuman

    [​IMG]
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    1. Bờ lốc thì đúng là bờ lốc nhưng độ tin cậy của Ares thế nào thì mời xem:
    Người viết bài "blog" mà cậu chê là David A. Fulghum tổng biên tập chuyên mục quân sự của Aviation Week
    http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/FULGHAM/2003-06/1056590438

    Xét về chất lượng người viết thì ok nhé;))

    Còn lúc đó Syria có Tor-M1 hay không thì xem một bài viết khác trên jewishpolicycenter:
    Đánh Kibar là phép thử đối với mục tiêu lớn hơn ở Iran vì các cơ sở hạt nhân của Iran đều được bảo vệ bởi Tor-M1. Nếu em Tor ngon lành cành đào thì Iran sốt sắng đi sắm S-300 sau ngày 6/9/2007 làm gì?[:D]
    Các bác muốn đọc thêm cứ sợt gúc " tor-m1 syria"[:D]
    Còn chuyện trên blog Ares bảo rằng " báo chí nói Syria đang đàm phán với Nga về Tor-M1 " thì ko có nghĩa là lúc đó nó chưa có [r24)],

    3-4. Vì sao ko phát hiện trên blog nó ghi rõ thế bạn ko thèm đọc à?
    Tức là bị "suter" nó chiếm mẹ quyền điều khiển rada, =))
    bộ đội Sì rì ngồi đánh bài với chuyên gia Nga nhợn trong lúc trên màn hình ra da thì trắng nhách, tới lúc ở Kibar báo cáo nhà máy bị san bằng thì các chú vẫn éo hiểu cái gì bắn mình =))=))=))=))
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    MIG 29 ghé thăm căn cứ không quân Mỹ và được nạp xăng
    [​IMG]

    được "đón tiếp nồng nhiệt từ trên không

    [​IMG]
    trên ảnh 2 vệt khói xoắn nhau là của F-15, 2 vệt khói bay theo đội hình là của MIG-29

    [​IMG]
    4 em F-15 hộ tống các nàng MIG-29 đi ăn xăng

    [​IMG]
    MIG-29 dưới mặt đất, tha hồ mà soi nhé

    Thông tin thêm: http://chamorrobible.org/gpw/gpw-200701-English.htm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    MIG 29 ghé thăm căn cứ không quân Mỹ và được nạp xăng
    [​IMG]

    được "đón tiếp nồng nhiệt từ trên không

    [​IMG]
    trên ảnh 2 vệt khói xoắn nhau là của F-15, 2 vệt khói bay theo đội hình là của MIG-29

    [​IMG]
    4 em F-15 hộ tống các nàng MIG-29 đi ăn xăng

    [​IMG]
    MIG-29 dưới mặt đất, tha hồ mà soi nhé

    Thông tin thêm: http://chamorrobible.org/gpw/gpw-200701-English.htm
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Hoa Kỳ và phe đối lập đã thỏa thuận trước không công nhận bầu cử ở LB Nga

    США и оппозиция заранее согласовали непризнание выборов в РФ [​IMG] Chiều 9 tháng hai 2012, tại hotel "Grand Marsiot" ở Moscow diễn ra cuộc gặp gỡ của đại sứ Hoa Kỳ ở Nga M. Macfol với các đại diện của "Hội đồng Công việc Nga-Mỹ" đứng đầu Chủ tịch Edvard Verona.


    Trong quá trình thảo luận các vấn đề kinh tế kéo dài hai giờ, nhà ngoại giao cao cấp đã hé mở cho các đại diện giới doanh nghiệp của Mỹ ở Nga cả một số bí mật hoạt động đối ngoại của Hoa Kỳ, trong đó có những bí mật liên quan cuộc bầu cử tổng thống sắp đến ở Nga. Nói riêng, theo khẳng định của Macfol, phản ứng của phe đối lập Nga và chính phủ Mỹ đối với các kết quả bầu cử Tổng thống Nga đã rõ ràng và sẽ không phụ thuộc vào các kết quả của chính cuộc bầu cử. Trong khi đó, ngày 9 tháng hai, chính phủ Mỹ đã tiến hành hội nghị và tại đó đã vạch ra những cách thức đánh giá chính thức của Hoa Kỳ về các kết quả bầu cử Tổng thống Nga.


    Để không trở nên vô căn cứ, chúng tôi dẫn lời ghi chép cuộc tranh luận lịch sử này.



    CHUYỂN NGỮ:


    NGƯỜI THAM GIA 1: Chúng ta xem, thời điểm căng thẳng tiếp theo sẽ như thế nào.

    MACFOL: Có thể, những tuyên bố của phương Tây về tính chính thống của cuộc bầu cử sẽ là giai đoạn tiếp theo gây nên căng thẳng. Đây là vấn đề nhạy cảm. Vào tháng mười hai năm ngoái đã có những lời chỉ trích rất gay gắt từ phía chính phủ chúng ta. Tính chính thống của cuộc bầu cử sắp đến sẽ bị nghi ngờ. Không phụ thuộc vào kết quả bầu cử, các đại diện phe đối lập sẽ nói rằng cuộc bầu cử không trung thực, và phản ứng của chúng ta, phản ứng của phương Tây, theo ý kiến của họ, sẽ ảnh hưởng đến thái độ của xã hội. Họ cũng thừa nhận rằng Putin mạnh mẽ khi ra các quyết định và sẽ làm điều mà người tiền nhiệm của ông không thể.


    NGƯỜI THAM GIA 2: Đa số công dân Nga chờ đợi rằng bộ đôi sẽ nắm quyền lực, và rất hy vọng rằng Medvedev sẽ trở thành tổng thống, và, có thể, cùng với thời gian sẽ diễn ra những biến đổi. Tức là có nhiều chờ mong diễn biến hơn.


    NGƯỜI THAM GIA 3: Tôi nghĩ, quan điểm của ông đúng. Tôi cũng muốn biết xem ở mọi người phe đối lập đấu tranh vì cái gì. Vấn đề thứ nhất tôi đề nghị nói cho tôi cương lĩnh của phe đối lập như thế nào, đáp lại - im lặng.


    NGƯỜI THAM GIA 2: Điều thú vị là không một tổ chức nào trong những tổ chức này hay là các lực lượng đối lập có thể có một vị trí nhất định trong xã hội. Các ứng cử viên của họ và các đảng của họ bị từ chối ngay cả việc đăng ký.


    MACFOL: Thái độ như vậy đối với phe đối lập, cuối cùng, sẽ mang lại những kết quả tiêu cực bởi vì thay vào việc để có kênh thể chế hóa quá trình dân chủ, chính quyền có phong trào đối lập phi hệ thống mà nó rất khó nói trước, khó kiểm soát. Tôi nghĩ rằng quyết định nêu ra hôm 24 tháng chín, và được thông qua trước đó, không đơn giản quyết định tổ chức. Đó là thể hiện coi thường những người gắn những hy vọng của mình với Medvedev, với những tuyên bố nổi tiếng của ông. Và đơn giản người ta cũng cho họ hiểu rằng điều này không có giá trị. Tôi cho rằng đó là dự tính sai to lớn từ phía Putin. Phản ứng của ông ta đối với những phát biểu đáp lại tiếp theo chỉ làm phức tạp vấn đề nhiều hơn. Tôi nghĩ, những sai lầm này sẽ khó điều chỉnh. Thậm chí nếu do kết quả bầu cử Putin trở thành tổng thống, đối với ông ta đây sẽ là nhiệm kỳ rất khó khăn. Bất kỳ những cuộc cải cách nào mà ông ấy muốn tiến hành, đòi hỏi sự tác động qua lại với xã hội.


    NGƯỜI THAM GIA 1: Tất cả phụ thuộc vào phản ứng của xã hội đối với những kết quả bầu cử. Tôi thấy thú vị các nhà lãnh đạo chờ đợi phản ứng như thế nào?

    MACFOL: Họ muốn Putin được công nhận tổng thống chính danh, bởi vì rằng phản ứng của phe đối lập đã rõ rằng, và nó không phụ thuộc vào việc bầu cử sẽ diễn ra như thế nào. Tiện thể, Putin có thể thu được 55% số phiếu bầu tại cuộc bầu cử tự do và trung thực, nhưng điều này không có ý nghĩa gì. Phản ứng của phe đối lập có ý nghĩa: nó sẽ xem bầu cử chính thống hay không, và cũng như điều rằng chúng ta sẽ phản ứng như thế nào đối với các kết quả bầu cử. Các đại diện của phe đối lập đã nói với chúng tôi như vậy.


    NGƯỜI THAM GIA 1: Có nghĩa, tất cả mọi việc trong tay của các ông.


    MACFOL: Vâng. Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào, phụ thuộc vào chúng ta. Chiều tối hôm nay chính phủ sẽ nhóm họp, và chúng ta bắt đầu nghĩ cách thức, bởi vì rằng chúng ta đã biết lời đáp và chúng tôi không nên chờ đợi (cười). Lần này chúng ta muốn đưa ra câu trả lời một cách chính xác hơn lần trước. Đó là mục đích của chúng ta.


    NGƯỜI THAM GIA 1: Ông cho rằng báo giới phương Tây cũng cần sửa đổi một chút câu trả lời của mình?


    MACFOL: Không. Tôi cho rằng phản ứng của báo giới và phản ứng của chính phủ - đó là những việc khác nhau. Những tín hiệu phát ra từ chính phủ được đánh giá cao hơn. Trên thực tế, trong chính phủ Hoa Kỳ có những quan điểm khác nhau. Mọi người luôn xem chính phủ như cái gì đó trừu tượng, và có thể nghe được những phát biểu như "chính phủ cho rằng", "Washington cho rằng", Hoa Kỳ cho rằng". Tất cả là nhảm nhí. Hoa Kỳ chẳng cho rằng cái gì hết. Ở Mỹ tồn tại hàng nghìn quan điểm khác nhau, không có sự thống nhất ý kiến nào đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai - tất cả chúng ta biết rằng có những lợi ích chiến lược của đất nước, của các tập đoàn và chúng ta tuân theo những lợi ích này trong hoạt động của mình. Nhưng cũng tồn tại những lý do cá nhân, trạng thái tâm lý cá nhân mà chúng ảnh hưởng đến hoạt động của chúng ta dù chúng ta có cố gắng tuân thủ kế hoạch hành động đã phê duyệt như thế nào đi nữa hay là dù chúng ta cố gắng bảo vệ các lợi ích của dân tộc thế nào đi chăng nữa. Ví dụ, liên quan tình hình xung quanh Syria, Syuzan Raie và ngoại trưởng Hillari Clinton cho rằng những người Nga đã lừa dối cá nhân họ. Mặt khác cách hành xử như vậy có thể không hợp lý, không tương đồng với những lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ. Nhưng cho rằng điều như thế không tồn tại, thì thật ngây thơ. Và tôi biết rằng con người mà chúng ta đang nói đến, tiếp nhận tất cả về phía mình và suy tính không phải về những lịch ích lâu dài, mà về những lợi ích ngắn hạn. Chúng ta hãy nói về phong trào chống đối. Chubais và Kudrin trong những ngày qua đã phát biểu ý tưởng rất thông minh. …


    Từ những điều nói trên của Macfol, đánh giá của Hoa Kỳ và những nhà đối lập Nga về các kết quả bầu cử Tổng thống Nga vào tháng ba 2012 đã được vạch ra một tháng trước khi tiến hành bầu cử và không phụ thuộc vào các kết quả bỏ phiếu.


    Có một nền dân chủ như thế đấy!

    Nguồn: homyak-idio.livejournal.com newsland.ru
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này