1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Đám da đen là sỹ quan hoặc học viên các nước châu Phi đang được đào tạo trong các học viện quân sự Nga.
  2. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Cái chữ kí sao 2 thằng đang cưởi đểu nhau quá :))
  3. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Ôi trời ơi, nhìn cái đám tank kia kìa @___________@
    Tank đời cũ đời mới cũng han rỉ hết, chả bù cho mấy con T54-T55 nhà mình lúc nào cũng bóng lộn như vừa xuất xưởng :|
  4. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1


    mịa.thằng ăn ko hết,thằng lần ko ra =((=((=((
  5. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái đám xe tăng vứt chỏng chơ như thế cũng đủ hiểu là tình trạng của nhà máy nó thảm ra sao.
    Nhà máy quốc phòng ở Kharcov thuộc Ucraina, nơi ra đời các dòng T-64 với T-80, sau khi LX tan rã thì ngắc ngoải trường kỳ. Quân đội Ucraina cũng không có tiền mua xe tăng mới, mới đây có bảo nâng cấp bọn T-64. Không có mấy hợp đồng bán BTR-4 cho Iraq hay T-84 cho Thái dúi chắc dẹp tiệm.
  6. Great_Han

    Great_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Putin thăm Trung Quốc thắt chặt liên minh then chốt

    (Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay sẽ tới Trung Quốc trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày nhằm thúc đẩy liên minh quan trọng, vốn chứng kiến hai người láng giềng khổng lồ cùng phản đối các hành động mạnh mẽ hơn chống lại Syria.
    Năng lượng và hợp tác chính sách ngoại giao là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự của ông Putin. Nhà lãnh đạo Nga cũng tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực vào ngày 6-7/6, nơi ông sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với các tổng thống Iran và Afghanistan.

    Chuyến đi Trung Quốc của ông Putin, chuyến công du châu Á đầu tiên kể từ khi trở lại điện Kremlin hồi tháng trước, diễn ra sau những nỗ lực không thành của các lãnh đạo EU nhằm thuyết phục ông thay đổi lập trường về Syria - một đồng minh thời Liên Xô mà Mátxcơva vẫn cũng cấp vũ khí.

    Ông Putin muốn nhấn mạnh tầm quan trọng giữa Nga với Trung Quốc, vốn đã trở nên mạnh hơn trong năm qua khi cả nước sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để ngăn chặn các dự thảo nghị quyết cứng rắn chống lại Syria.

    Mặc dù 2 nước đã xảy ra các cuộc xung đột biên giới và từng nghi ngờ lẫn nhau tời Liên Xô nhưng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hồi cuối tuần qua rằng Nga có một mối quan hệ kiểu mẫu với Trung Quốc về chính sách ngoại giao.

    Tổng thống Putin, người tới thăm Trung Quốc chỉ vài tuần sau khi hoãn một chuyến thăm Mỹ, dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào hôm nay. Một tiệc chiêu đãi chính thức dành cho nhà lãnh đạo Nga cũng sẽ được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

    Với việc Trung Quốc chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực quan trọng, ông Putin sẽ gặp Phó thủ tướng Lý Khắc Cường, người dự kiến sẽ trở thành thủ tướng, và ông Tập Cận Bình, nhân vật được cho là sẽ kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

    Hai nước dự kiến sẽ ký kết 17 thoả thuận kinh tế và ngoại giao nhằm thúc đẩy thương mại, vốn đạt 80 tỷ USD hồi năm ngoái.

    Phái đoàn tháp tùng ông Putin có 6 thành viên nội các, lãnh đạo các tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Gazprom, Rosneft và Transneft và tất cả những cái tên lớn của ngành kinh tế Nga.

    Trong số các thoả thuận sẽ được ký kết trong chuyến thăm lần này là một dự án chung nhằm phát triển một máy bay tầm xa do công ty Ilyushin (Nga) và Comac (Trung Quốc) hợp tác chế tạo.

    Ông Putin là vị khách thường xuyên của các lãnh đạo Trung Quốc. Lần gần đây nhất ông tới Bắc Kinh là vào tháng 10 năm ngoái trên cương vị thủ tướng. Đó cũng là chuyến công du nước ngoài duy nhất sau khi ông tuyên bố kế hoạch tái tranh cử tổng thống.

    Một tháng sau đó, ông Putin được trao giải Nobel hoà bình phiên bản Trung Quốc “vì đã thúc đẩy hoà bình thế giới”.

    Tổng thống Nga tới Bắc Kinh từ Tashken, nơi ông gặp người đồng cấp Uzbekistan Islam Karimov, với các cuộc hội đàm tập trung vào các vấn đề an ninh liên quan tới kế hoạch rút quân của NATO khỏi Afghanistan.

    An Bình
    Theo AFP

    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/d...ot/8614324.epi

    Hừm :-w Ngày xưa Việt Nam thường khoe khoang : Liên Xô yêu Việt Nam nhất ?! "anh ấy cho em tất cả ! nhưng em vẫn ....chưa chịu ?!"
    Ngày nay ta đã biết, dưới con măt Nga, Việt Nam chỉ là con tép con hơ hơ ;))

    Thế sự luân lưu chuyển, mới ngày nào người Mỹ kéo Tàu để răn đe với Nga, giờ đây Nga - Tàu liên minh để chống lại mỹ. Hehe >:) người em VN thận trọng, thận trọng ;))
  7. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Đúng là hán rộng mới lớn, thấy Putin qua mừng cứ như con nít được quà. Chả chút hiểu biết về sử Khựa tẹo nào. Có biết kế "bắt tay hòa hoãn để củng cố binh lực" của mấy cu vác kiếm hồi xưa ở bên Khựa không? Putin đang dùng kế sách của tàu khựa để kềm tàu khựa đấy.
    Có biết vì sao 1 lô trong số ít ỏi 48 siêu tiêm kích Su-35 Không quân Nga đặt mua sẽ được triển khai tới căn cứ không quân số 6968 ở thành phố Komsomolsk trên sông Amur, cách biên giới Nga-Trung 300 km, (hiên nay là hai trung đoàn Su-27SM) không hả hán rộng? Nói chung là các máy bay hiện đại nhất của Nga hiện có đều được bố trí gần biên giới với khựa béo đấy. À, hóa ra đối tác-liên minh chiến lược là phải thế đấy! Cái thằng khựa béo tham lam cả thế giới có ai không biết, không cảnh giác?
  9. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Không chỉ có về tiêm kích đâu mà cả không quân lục quân của Quân khu Đông đều đang chuyển sang trang bị Mi-28N và Ka-52, cũng như Mi-8 MTGSH, Mi-26M, v.v nữa bác ạ =D> Và cả Su-25 tại căn cứ không quân Chernigovka cách Vladivostok 198 km cũng đang thay dần sang Su-25SM. (Những con Su-25SM có màu sơn khá mới xanh lá chuối sậm-vàng và nâu đất, ngoài ra trên đuôi có số kí hiệu RF-xxxx và chữ KQ Nga: BBC Rossiy. VD như con số 10 và 58)

    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]




    20.[​IMG]

    [​IMG]





    [​IMG]





    40.[​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    44.[​IMG]


    45.[​IMG]


    46.[​IMG]


    47.[​IMG]


    48.[​IMG]


    49.[​IMG]

    [​IMG]




















    CHuyển đề tài:
    Nhà máy ZIL lại thiết kế 1 số con xe là lạ: 

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]





    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]





    [​IMG]


    .
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]





    [​IMG]

    [​IMG]


  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    [​IMG]
    con này nên chuyển ngạch dan sự bán cho đám dân chơi, kiếm ối tiền=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này