1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    bác su lại tung hình airsoft àh =))=))=))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hình như là hệ thống pháo bờ biển A 222
  3. quangvu.cnsth

    quangvu.cnsth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trung quốc nhứt cục c.ứt nhì=))
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    soft là soft thế nào [r2)] [r2)] [r2)] bộ ảnh đẹp thật :x trong cái link mình đưa nhiều ảnh đẹp lắm ;)) ;)) ;))
  5. Con_Chau_Dai_Han

    Con_Chau_Dai_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hầy hầy :))

    Nga bất ngờ dạy tiếng Trung cho thiếu sinh quân
    Cập nhật lúc :3:45 PM, 03/10/2012
    Trường quân sự Suvorov (Nga) đã chính thức đưa tiếng Trung vào chương trình giảng dạy, bắt đầu từ lớp thiếu sinh quân.
    (ĐVO) Tại đây, trong các lớp học tiếng Trung tất cả các ký tự Nga đều bị loại bỏ, thay vào đó là bức chân dung chủ tịch Mao và các chú thích bằng tiếng Trung Quốc.

    "Việc học ngôn ngữ đòi hỏi người học phải có kiến thức nền về văn hoá và lịch sử của quốc gia có ngôn ngữ đó. Vì vậy những thông tin liên quan đến lịch sử của Trung Quốc cũng như sự hình thành chữ tượng hình ... là những điều thú vị và hấp dẫn học sinh", giáo viên Jaroslav Malinowska nói.

    Tại sao lãnh đạo trường Suvorov bất ngờ coi trọng việc giảng dạy tiếng Trung - chúng ta chỉ có thể đoán. Quyết định này trên thực tế được chỉ thị từ Cục giáo dục và đạo tạo của Bộ Quốc phòng Nga.

    "Theo tôi, do thực tế là chúng ta đã tăng cường hợp tác về quân sự với Trung Quốc. Trong đó, có các cuộc tập trận chung, rõ ràng đòi hỏi phải có các chuyên gia giỏi tiếng Trung", Hiệu trưởng trường quân sự Suvorov Yuri Zatonatsky giải thích.

    Theo cường độ học tập, đến cuối năm học các học sinh có thể nắm vững ký tự tiếng Trung. Và theo thời gian các học sinh sau khi ra trường hoàn toàn có thể giao tiếp tự nhiên với cư dân Trung Quốc.


    Học trước đi, mai này sát nhập vào Thiên Triều cũng còn kịp :)
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    lứa đấy sau này lớn lên, có biết để làm gì không ? =)) =)) =))
  7. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    tay cầm băng đạn kìa=))=))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    nice
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    bác su cho e hỏi nó lắp pin vào báng súng làm gì thế, hay là hàng airsoft
    [​IMG]
    http://otecsergiy.livejournal.com/492012.html
  8. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
  9. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    :)) cứ ko cầm băng đạn, mà tác chiến Ak12 như thế này là xạ thụ giỏi rồi :))

  10. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Mỹ phản ứng thế nào về hợp đồng vũ khí 4,2 tỉ đôla giữa Nga và Iraq?
    Thứ tư 10/10/2012 11:45
    (GDVN) - Hoa Kỳ không tin rằng sau khi hợp đồng mua vũ khí giữa Iraq và Nga được ký kết, Washington và Baghdad sẽ gặp vấn đề trong hợp tác quân sự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland cho biết.

    Nguồn: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...-vu-khi-42-ti-dola-giua-Nga-va-Iraq/235747.gd

    Hãng tin Interfax dẫn lời Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Konstantin Makiyenko cho biết, con số 4,3 tỷ đôla này bao gồm: 2 tỷ cho 30 trực thăng Mi-28N, và 2,3 tỷ đôla cho 42 tổ hợp tên lửa Pantsir-S1.

    Tổ hợp tên lửa Pantsir-S1 này đắt dữ thế các pác. Như vậy nhà mình ko đủ xiền mua nó rồi.
    Mi-28N và Ka-50 con nào lợi hại hơn pác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này