1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Trung Quốc thuê rừng biên giới ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hungdao101, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Khi nào biết tin trên không bị bán thì sẽ tính .
    Nghe dạo trước đã nhé:
    Chiến tranh phòng không: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3IX21Kx8Sf
  2. albatron

    albatron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    cái này là do đài RFA bịa ra đấy các bác ah, các bác nhà mình chả dại gì trả lời phỏng vấn kiểu đó đâu
  3. rockerle

    rockerle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    80
  4. quoctang

    quoctang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    thằng nào ký duyệt cho innovgreen thuê đất nên điều tra xem có ăn lương của hoa nam cục hay không
  5. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trần Ích Tắc thời nay đông vd, mà bán nước vì mấy đồng bạc lẻ mới kinh chứ. Đã thế lại còn được bao bọc che chở không ai vạch mặt nổi. Máu dân tộc thấm xuống biên giới phí kinh
  6. rockerle

    rockerle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    80
    Hôm nay, theo bài viết của báo vietnamnet.vn, em vào trang vietbando.com xem thì thấy nó như thế này:

    Đây là "Tam giác kiểm soát đường 18"[​IMG]
    Còn đây là những vùng đất InnovGreen đã được cấp và xin cấp. Những chấm xanh là do chú thích của em về những vùng đất này. Do trang web này không chú thích các xã, em lại không rõ về vùng này, nên có thể thiếu sót. Mong các bác chỉ bảo.
    [​IMG]

    Theo em nghĩ, những vùng giáp biên nhạy cảm thế này không nên cho ai thuê hết.

    Mẹ ơi!!! Bọn IG nó chơi cả chiêu này. Trả lương cho CB Tỉnh, Huyện, Xã có rừng của nó. Cũng còn may nhiều Bác nhà mình tỉnh táo.
    http://vietnamnet.vn/xahoi/201011/Nhung-y-tuong-quai-di-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-948211/
  7. Ch2002

    Ch2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hàng năm có hàng vạn cán bộ, thanh niên sang Tàu bẩn tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Qua đó một bộ phận cán bộ rất dễ có tư tưởng sùng bái Tàu bẩn quá mức . Từ đó đến chỗ làm tay sai cho Tàu chỉ là khoảng cách nhỏ. Đây là cái bất lợi.
  8. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Đọc báo thấy nó thuê khôn thật toàn là cao điểm, những khu vực mà ngày xưa các đưon vị quân đội nhà ta đóng quân nữa. mà giá thuê có nhiều đâu 10 đô Mẽo\ha\năm. Không chừng khoảng 20 năm nữa lại tiếp tục có chuyện mới....
  9. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 1: Điểm lại chặng đường trưởng thành của quái thai InnovGreen
    Thời gian gần đây báo VietnamNet có làm một phóng sự điều tra về việc một công ty nước ngoài vừa thuê rừng, vừa phá rừng và vừa trồng rừng tại những vị trí hiểm yếu của biên giới phía Bắc Việt Nam. Các chi tiết được nêu ra trong phóng sự cộng với việc báo điện tử VietnamNet bị tin tặc đánh sập đã gây ra những chấn động nhất định trong dư luận. Một trong những câu hỏi của nhiều người là thực sự InnovGreen là ai? Trước hết chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại quá trình hình thành và hoạt động của tập đoàn này ở Việt Nam.

    Những thông tin đánh động dư luận đầu tiên về những diễn biến lạ lùng ở vùng biên giới phía Bắc Việt Nam được đưa ra từ hồi đầu năm 2010 bởi hai vị tướng cũng là hai nhà cách mạng lão thành của quân đội là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Trung Tướng Đồng Sĩ Nguyên. Các thông tin này được đưa ra công khai cũng không bởi các phương tiện truyền thông chính thống của Nhà nước Việt Nam mà bởi các đài "chống phá ở hải ngoại", vốn rất nhạy cảm với các vấn đề nóng của đất nước, trong đó họ xoáy chủ yếu vào yếu tố Trung Quốc và vấn đề an ninh. Phần lớn các tranh cãi xung quanh chủ đề này sau này cũng chỉ tập trung vào khía cạnh này.

    Sau khi có thông tin ông Steven Chang là người sáng lập ra InnovGreen là người Đài Loan, đất nước vốn chống đối với Đại lục nhiều năm và cũng là một trong những nước đầu tư hàng đầu, lâu năm vào Việt Nam thì các ý kiến cực đoan có thời gian dịu bớt. Tuy nhiên dư luận vẫn âm ỉ không hài lòng về cách lãnh đạo vô trách nhiệm của một số ban ngành, lãnh đạo địa phương ở phía Bắc.

    Để xoa dịu dư luận, Chính phủ Việt Nam đã lập tức có các biện pháp tiến hành kiểm tra toàn diện các dự án cho thuê, siết chặt điều kiện cũng loại bỏ các địa bàn, địa điểm chiến lược ra khỏi danh mục đất cho thuê.

    Tất cả những điều trên chỉ là bề nổi của tảng băng. Các loạt bài điều tra trên một số tờ báo chính thống đã hé lộ phần nào bề chìm cũng như bộ mặt thật được tô vẽ đẹp đẽ của con quái vật InnovGreen.

    Sự thực thì InnovGreen đã có mặt ở Việt Nam từ lâu, bám theo chân một tập đoàn lớn khác cũng của Đài Loan. Từ nhiều năm InnovGreen đã tiến hành khảo sát kỹ càng các vùng có thể tiến hành trồng rừng cũng như cơ chế quản lý, điều kiện kinh tế, xã hội các vùng, cơ cấu lãnh đạo. Điều này lý giải tại sao khi InnovGreen bắt tay vào đầu tư và khai thác thì họ tiến rất nhanh. Các bộ ngành chức năng cũng như cơ quan chủ quản địa phương hầu như bất lực và không thể quản nổi InnovGreen mà thực chất trở thành..người làm thuê cho tập đoàn này.

    Người nào tinh ý sẽ thấy sự phát triển chóng vánh của InnovGreen có phần mâu thuẫn với lý lịch của người sáng lập vốn là dân IT, không có tí kinh nghiệm nào trồng rừng. Trong khi đó chính InnovGreen cũng huênh hoang các công nghệ mà họ áp dụng đều là hàng đầu trên thế giới. Vậy những nhà đầu tư vào lĩnh vực gỗ giấy đứng sau Steven Chang là ai. Tại sao họ lại phải giấu mặt?

    Trước khi tiến sát biên giới phía Bắc và gây lộn xộn trong dư luận xã hội, InnovGreen đã làm nhiều dự án khác ở các địa phương khác. Các vùng đầu tư cũng có thể là các vị trí chiến lược, nhạy cảm, vùng biên, vùng thiểu số nhưng vì cách xa Trung Quốc Đại lục hàng trăm nên không bị hứng búa rìu dư luận. Chỉ khi bị sức ép từ những nhà đầu tư gỗ giấy giấu mặt kia, InnovGreen phải chuyển trọng tâm vùng nguyên liệu ra sát miền Nam Trung Quốc thì nó mới để lộ phần nào cái cơ thể quái thai bên dưới tấm áo khoác đẹp đẽ của một nhà đầu tư môi sinh.

    Các phương tiện truyền thông cả chính thống và không chính thống khi gây sức ép, mổ xẻ các mánh làm ăn bẩn thỉu, chẳng giống ai của InnovGreen đều bị tin tặc tấn công. Việc cái tay phải của ông Steven Chang vốn nắm một cây gậy an ninh mạng khiến người đứng ngoài xem không khỏi có câu hỏi nhỏ: ông có ngồi im chịu rìu không hãy cũng đã ngọ nguậy làm gì? Tuy nhiên cũng không nên nêu tên ông Chang ra mắng nhiều quá vì ông cũng chỉ là con rối trong tay những người thực sự nắm InnovGreen. Muốn biết họ là ai ta phải tìm hiểu tiếp về họ hàng của con quái thai này.
    (còn tiếp)

    Kỳ 2: Thằng anh du côn Green Elite/Green Rich
    Kỳ 3: Bà mẹ côn đồ Asia Pulp and Paper
    Kỳ 4: Bố già SMG
    Kỳ 5: Nguy cơ an ninh có thật hay không?
    Kỳ 6: Người Việt phải làm gì?


    "Ở bển" 11/23/2010
    caubedungcam viết riêng cho Box GDQP, TTVNOL

    Lời người viết: Nhà em định ngồi ngoáy cái này trong nửa tiếng ai dè hết hơn tiếng. Nhà em còn phải nghỉ ngơi mai đi cày kiếm tiền. Nếu các bác có nhã hứng đàm đạo thì để nhà em viết tiếp. Không thì đã có clue rồi đấy. Mời các bác tự tìm hiểu.
    Kính các bác.
  10. yeudesong87

    yeudesong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thì cũng bình thường. Con người giờ thằng nào chẳng ham tiền tài.... Ngu mới ko nhận :D

Chia sẻ trang này