1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn cho người không hiểu tâm lý con gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CTA398, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ông ý viết cái chỗ sai chính tả in nghiêngc ơ mà =))
  2. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    >>> hiểu nhầm ý mình, là mình cũng đồng tình với SH cái khoản tiếng Việt sai choe choét ở trên kia, gớm, viết có gang tay mà sai chính tả bao nhiêu
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông con trai mà trình bày nhiều là gái ko thích đâu . Một là nói ít đi , 2 là học cách viết văn cho hay vào thì hãy viết dài.
  4. CTA398

    CTA398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đang nói về vấn đề j vậy ??
  5. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Những cái mà mọi người tư vấn là chính xác rồi.
    Cô gái này có cảm tình với bạn, và đang chờ đợi bạn khôn lớn.
    Bạn có biết cái hình ảnh mà, cô gái cứ luôn chuẩn bị hết ngày nay sang ngày khác để vỗ tay khen bạn không.
    Cô gái này cũng vậy, bạn phải thể hiện mình là đàn ông, nam nhi đại trượng phu, khôn lớn 1 chút.
  6. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trong trí não lởm khởm của mình, tôi nhớ câu cuối hồi đó viết là săn đón nhau, tuy nhiên bạn sửa thế nghe có vẻ hợp lý hơn.
    Tư vấn rất chính xác nữa.
  7. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không, đó là săn đón chiều chuộng nhau.
    Cái này đắt hơn.
  8. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ah thế bác đúng là quarker
    mấy tuần trước có đọc 1 bài ai đó viết so sánh về sunny_boy và quarker. Dùng hình tượng thiên thần và ác quỷ đại diện cho mỗi bên.Rồi kết luận một câu là ác quỷ trước mặt ta hiện nay nhiều khi lại chính là thiên thần nhiều năm về trước. Cái đó là mình cứ ngờ ngợ, không ngờ là thật. Haha
    Em rất tò mò về diễn biến tâm lý trong con người bác, không hiểu sao đã thành tượng đài rồi, ẩn tích nhiều năm rồi nay lại xuất hiện với một hình ảnh khác hẳn.
    Em tự đưa ra rất nhiều giả thiết, ví dụ một trong số đó là : sau nhiều năm phang phịch gái, bác bị "dính" cái bệnh không chữa được đó, đâm ra thù hằn gái, khi tiền và tình đã không còn ý nghĩa gì nữa, thì cái diễn đàn này lại trở thành một điển tựa tâm lý, kiểu như cái câu : cóc chết quay đầu về núi ấy
    Em đoán vui vậy thôi, dù gì cũng sozi bác nhé, thần tượng cùa em
  9. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Mình là lỳn.
    Chứ không phải quar hay SB, SB và quar nó cũng chỉ là cái NICK , chẳng là cái gì cả.
    Ý bạn là SIDA hả, bênh này nó chung là cũng mệt đấy, nhưng cũng may là chưa bị.
    Trước mình có viết bài dài cả trang bàn về cách làm sao để không bị SIDA mà, nhưng lâu rồi giờ tìm lại khá là mệt. Nhưng nói chung chơi bời gì thì chơi bời, SIDA phải cẩn thận.
    Được lynkpt sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 12/03/2010
  10. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xịp pẹ, chung quy lại mấy con gà mắc phải vào 1 cái lỗi mở rộng ra duy nhất nó là câu 2 này :
    1. " NHỮNG ĐÔI ĐÃ YÊU NHAU THÌ YÊU CHIỀU NHAU LÀ ĐÚNG, NHỮNG ĐÔI ĐÃ YÊU NHAU THÌ GHEN TUÔNG, QUẢN LÝ LÀ ĐÚNG. ĐƠN GIẢN MỐI QUAN HỆ ĐÃ ĐƯỢC XÁC LẬP VÀ THẰNG NY CÓ QUYỀN CHÍNH ĐÁNG ĐỂ LÀM NHỮNG VIỆC ĐÓ "
    2. " NHẦM LẪN CƠ BẢN GIỮA HIỆU QUẢ CỦA HÀNH ĐỘNG VÀ LỜI NÓI HAY NHỮNG TIN NHẮN, CHAT CHIT "
    * Còn mấy con gà cúm bệnh tật thì luôn nhầm lẫn giữa NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ. Nhầm ở đâu?
    Như đã nói ở trên là các bạn éo có quyền ghen vì gà đã là cái mẹ gì của gái mà ghen? yêu chiều nhiều để thể hiện tình yêu cơ mà các bạn yêu nó nhưng nó đã xác nhận nó yêu gà chưa? CHẮC CHẮN LÀ CHƯA RỒI. Thế nên KẾT QUẢ toàn bị gái nó đá văng xi lô NGUYÊN NHÂN là do gà dek phân biệt được giới hạn mà gà nên làm, nên thể hiện cảm xúc trong các trường hợp quan tâm hay ghen tuông.
    NHỚ LÀ VỚI MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ 1 VẠCH VÔI GIỚI HẠN - KHI CÁC CHÚ BƯỚC QUÁ CÁI VẠCH ĐẤY CÁC CHÚ LUÔN LÀ NGƯỜI THUA CUỘC.
    Anh khuyên các chú cũng nên vẽ 1 cái vạch vôi tạm gọi là lòng tự trọng dành cho gái nó bước qua và vạch cảm xúc tự dành cho các chú
    - Khi gái bước qua lòng tự trọng của bản thân các chú vạch ra cho gái nghỉ ngay cho anh. Hãy cho gái thấy các chú nâng lên được thì cũng đặt xuống được dù trong tay các chú đang nắm ngọc hay là ngói. Hãy là 1 thằng đàn ông gái phải nhìn = ánh mắt khác
    - Khi gái hành động gì làm cảm xúc của các chú thăng hoa và muốn bước thật nhanh về phía nó ( Để xin lỗi hay tỏ tình ) thì hãy tự nhắc nhở rằng nếu các chú bước qua chính cái vạch các cao thủ đã vạch sẵn do các chú éo nhìn ra nổi thì các chú sẽ thua
    ** MỌI LỜI NÓI YÊU, MỌI TN, CHAT CHIT, THƯ TỪ TỎ TÌNH, MỌI MÓN QUÀ NHỮNG NGÀY 8/3 CỦA CÁC CHÚ KO BẰNG 1 NỤ HÔN, 1 CÁI ÔM
    Các chú gà là thích tỏ tình kiểu ngu dốt là thư tín, chat chit, ét em ét hay thậm chí kể cả nói thẳng mặt kèm với món qua trên tay xin em nhận. XIN LỖI các chú là anh phải tạt cho các chú 1 gánh phân bón chứ ko phải là nước lạnh nữa vì anh thấy nước lạnh éo ăn thua. Rằng thì mà là yêu thì cứ ra ôm siết vào, ôm ghì thật chặt, nói ít thôi, thì thầm, liếm tai , hôn cổ, vuốt tóc, nhìn sâu vào mắt nó ý. Nó hơn muôn vạn lời nói các chú hay thề thốt, thề non hẹn biển. Đơn giản nó là cảm xúc hiểu ko? Các chú đàn ông hơn nhưng thằng khác ở chỗ các chú dám thể hiện tình cảm và sự nam tính = hành động. Còn xịp, thư với chả quà thằng bỏ mẹ nào chả làm được? Cùng là gà thì hãy làm sao cho trông mình béo hơn những con gà khác = cách hành động thì cáo nó sẽ cân nhắc chén các chú nhiều hơn.
    Xong xuôi đâu đấy thì các chú quay về cái gạch đầu dòng lòng tự trọng và lằn ranh đỏ ở trên cho anh. Nó luôn là kim chỉ nang cho các chú trước khi đong dc và sau khi đã thịt dc cáo. Nó giúp các chú điều tiết cảm xúc và hành động. Đừng nghĩ sau khi cáo nó bảo yêu là các chú xong việc. Nếu các chú quên 2 cái gạch anh nói các chú lại phải đi tẩm gia vị cho thơm ngon vào người rồi ra đường đứng câu con khác đấy
    Thế nhé !!! Chú nào lĩnh hội dc gì thì anh mừng cho các chú, còn ko thì đừng ném đá anh phải tội
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 12/03/2010

Chia sẻ trang này