1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Tiết lộ vũ khí 2 chiến hạm Gepard mới của Việt Nam

    (ĐVO) - Theo phát ngôn viên của nhà máy đóng tàu Zelenodolsk của Nga, nhà máy này sẽ tiếp tục khởi đóng cặp tàu hộ tống tên lửa thuộc Project 11661K Gepard 3.9 tiếp theo cho Hải quân Việt Nam vào tháng 9 tới.Việt Nam kiểm tra sát sao việc đóng chiến hạm Gepard mới
    Chiến hạm Gepard, tàu ngầm Kilo tại triển lãm hải quân IDMS-2013

    Hai tàu Gepard 3.9 tiếp theo (tàu thứ ba và thứ tư) được đóng cho Hải quân Việt Nam trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp bổ sung, được Nga và Việt Nam ký kết từ năm 2012, sau khi quá trình vận hành tàu cho thấy Gepard 3.9 có khả năng hoạt động tốt trên vùng biển duyên hải ở Biển Đông.

    Theo tiết lộ của nhà máy Zelenodolsk, hai tàu hộ tống Gepard 3.9 mới này sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2016 và 2017.

    Tuy nhiên, trong khi 2 tàu tên lửa Gepard 3.9 đầu tiên được Việt Nam tiếp nhận (HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ) đều chỉ được trang bị cấu hình vũ khí chủ yếu cho chống hạm và phòng thủ tầm gần, không có khả năng phòng không tầm trung và chống tàu ngầm. Để khắc phục một trong những yếu điểm này và theo đề xuất của khách hàng, 2 chiến hạm Gepard tiếp theo, ngoài khả năng chống hạm sẽ được tăng cường thêm khả năng chống tàu ngầm.

    Mô hình thiết kế chiến hạm Gepard 3.9 tại triển lãm IMDS 2013, cấu hình vũ khí trên mô hình Gepard này được cho là cấu hình tăng cường khả năng săn ngầm cho Hải quân Việt Nam.


    Các trang tin điện tử Việt Nam vừa qua đồn đoán rằng, có khả năng 2 chiến hạm Gepard tiếp theo sẽ được bổ sung thêm hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1 để lấp chỗ trống về năng lực phòng không hạm đội cho Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, tại triển lãm hải quân IMDS 2013 diễn ra ở thành phố St. Peterburgs vừa qua, nhà máy đóng tàu tiếp tục giới thiệu mô hình chiến hạm Gepard mới, được cho là mô hình chiến hạm mà sắp tới sẽ đóng cho Hải quân Việt Nam.

    Trong cấu hình vũ khí của chiến hạm Gepard mới, tàu vẫn được trang bị 01 pháo hạm 76 mm AK-176M, pháo phòng thủ tầm gần AK-630M giảm xuống còn 01 và hệ thống pháo/tên lửa phòng không Palma được tăng lên 02, đồng thời hoán đổi vị trí 2 hệ thống vũ khí này cho nhau. Hai hệ pháo/tên lửa phòng không Palma và pháo AK-630M sẽ giúp tàu có được khả năng phòng thủ tầm gần tăng lên gấp bội, tăng cường khả năng sống còn trên biển khi bị các tên lửa chống hạm của đối phương tấn công.

    Về hệ thống vũ khí chống hạm, hai chiến hạm Gepard mới vẫn giữ nguyên so với 2 chiếc Gepard 3.9 trước đây của Hải quân Việt Nam (gồm 8 tên lửa đối hạm cận âm Kh-35 Uran-E, tầm bắn 130 km).

    Để bổ sung khả năng chống ngầm cho hạm đội, 2 chiến hạm Gepard được trang bị một hệ thống sonar sóng âm, phát hiện tàu ngầm và khoảng 2x4 ống phóng ngư lôi chống ngầm được phóng ra từ 2 bên mạn sườn phía sau của tàu. Ở phía đuôi tàu còn có bãi đáp cho một trực thăng chống ngầm Ka-28 hoặc Ka-31. Tuy nhiên hangar chứa trực thăng đã bị loại bỏ.

    Có thể nói, việc bổ sung khả năng chống ngầm cho 2 tàu chiến Gepard tiếp theo là một quyết định đúng đắn của Hải quân Việt Nam, các thay đổi về vị trí và cấu hình vũ khí trên tàu sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh chống hạm và chống ngầm cho những ông "Vua" trong Hải quân Việt Nam.


    http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/201307/tiet-lo-vu-khi-2-chien-ham-gepard-moi-cua-viet-nam-2350279/

    Vậy là 2 con ghẻ sau của nhà mình cũng vẫn không có hệ thống VLS rồi các bác nhỉ, vẫn chỉ có hệ thống phòng không tầm gần mà thôi. Vậy mà cứ đồn um lên là có cả VLS này nọ theo báo mạng của bọn Khựa. Nhưng thôi thì tăng thêm 1 bộ Palma thì cũng tàm tạm được phải không các bác?
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Xóa, do nhìn hình gốc thấy dể hơn, phía sau vẩn có chổ tạm cho trực thăng đậu.
    Với cấu hình này co sona, như không thấy ống phóng ngư lôi ( như thím Evan nói do NSX thiếu), thì các bác tin là không có, dẩn chứng trong mô hình Ghẻ nhà ta có sona, tuy nhiên không có ống phóng lôi-vậy NSX lại thiếu sao?
    [​IMG]
  3. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Cái mô hình này với mô hình em đưa là khác nhau nhé bác.
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Thím ko hiểu ý mình rồi, 2 thằng này đều có sona, nhưng ko có ngư lôi, vậy NSX là thiếu ah, như lời mợ và 1 số ad trong fb?
  5. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    ko lẽ mua 2 cụ mới có ra đa nhưng ko có ngư lôi , chuyện 2 cụ là đi tìm còn diệt là cho dám Peyta ????
    uầy !! sao mà ảo thế :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ko lẽ mua 2 cụ mới có ra đa nhưng ko có ngư lôi , chuyện 2 cụ là đi tìm còn diệt là cho dám Peyta ????
    uầy !! sao mà ảo thế :))
  6. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Lều báo dính hàng của GDQP mà[:P], giống như vụ tàu CSB 8003 ấy, khối đứa dính tin [:D] Chắc giờ họ sẽ cẩn thận hơn, chờ tin 2-3 ngày sau êm ấm thì mới bắt đầu viết bài đăng \:D/
  7. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Không có ngư lôi thì cùng lắm điều động Ka-28 đi thả bom chìm [r24)]

    [​IMG]
  8. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Thế là bác chưa đọc bài của em trích từ báo ĐV ra rồi, em xin trích lại 1 đoạn:
  9. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Không có vị chỉ huy nào phải vác DKZ trên lưng để chỉ huy lính cả. Muốn săn ngầm, Gepard 3.9 có đủ đồ để chỉ huy trực thăng Ka-28 và tàu săn ngầm Petya. Là tàu chỉ huy, HQ-011 và HQ-012 có 2 khối 83T611-E chỉ huy biên đội tàu liên hợp gồm các tàu khu trục săn ngầm cỡ nhỏ Petya, tàu hộ vệ tên lửa Molniya và tàu tuần tiễu pháo TT-400TP.

    Khối chỉ huy biên đội tàu liên hợp 83T611-E
    [​IMG]
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Hic không biết còn bao nhiêu Petya đủ sức để phối hợp tác chiến hả bac Huyphong? có chiếc đã chuyển sang lắp pháo rồi nên mọi người lo lắng
    không rõ HQVN có trang bị thêm tàu nào chống ngầm không hay trang bị thêm máy bay trực thăng chống ngầm kg? bên cạnh các K-28 cũ?
    không rõ RBU-6000 có lắp được trên các tàu chiến khác ở VN ngoài Gepard, Petya không và có nên lắp kg hả các bác?
    bà con chỉ mong Gepard sau có khả năng chống ngầm độc lập, có ngư lôi sẵn sàng chiến đấu trên tàu để chủ động hơn

Chia sẻ trang này