1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

việt nam có vạn động viên đua xe f1 ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superboyboy1984, 25/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superboyboy1984

    superboyboy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    việt nam có vạn động viên đua xe f1 ko nhỉ?

    có ai chơi môn nay ko
  2. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Game hả? chắc có đấy.
  3. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nói về F1 thì tầm mức, độ phức tạp, chi phí tài chính của nó thuộc vào hạng tanh tưởi đến ghê hồn. Ở quy mô tầm tổ chức thì ở Việt Nam hình như chưa có, ở tầm cá nhân chơi theo sở thích thì lại càng không thể có.
    Để trở thành một tay đua F1 bạn phải trải qua các giải đấu Fxxx gì gì đó (tớ quên tên). Nhưng quan trọng là đội đua nào sẽ thu nhận bạn? Ferrari, Renault hay Mercedes-Maclaren... Toàn các ông lớn có hẳn một cơ cấu chuyên trách về F1, từ nghiên cứu chế tạo động cơ, cho đến huấn luyện vận động viên. Nói chung là hơi bị khiếp đấy. Thế nên, VIệt Nam áh, không có đâu.
  4. xhiendang

    xhiendang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cho mấy tay xe bus + container VN qua chơi thì Michael Schumacher phải lạy bằng cụ tổ nhỉ?
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Việt Nam hình như chưa có khúc đường nào đạt chuẩn để đua xe F1 cả, nói gì đến có trường đua để tập luyện ---> không có đâu.
  6. Shevana

    Shevana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bọn Mẹc hay Phơ nó lên Sao Hoả, Mặt trăng đua thì lúc đó F1 mặt đất mới có cửa cho dân Việt
  7. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    e đag có 1 chuyến tập húân ở đức đây ợ
    chi phí nói ra chắc các bác đốt sổ đỏ lun ý ạ
    mỗi khi di chuyển từ nc này sang nước khác thì phải chơi cả chuyên cơ riêng ạ -- gồm chở xe và đoàn ng đi theo
    nchug là để lái dc F1 thì phải qua nhiều giai đoạn xe khác nhau mới dc lái F1
    giống như là giải đua moto GPý ạ -- phải chơi từ loại 150cc rồi mới chuyển dần lên loại 8xx cc ợ
  8. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khó thế..
  9. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Châu Á theo tôi được biết chỉ có mấy tay đua Nhật, mà cũng chẳng bao giờ nhất chặng. Trước có Sato, một tay đua thượng hạng ở châu Á, nhưng khi chạy F1 cao nhất cũng chỉ thứ 5 gì đó, mà hôm đó là Alonso, Raconen đều bị trục trặc. Còn đâu toàn đứng thứ 15- 20 (nếu ko bị đâm). Nói vậy để biết rằng để làm vđv F1 là cực kỳ hoành tráng. Malaisia, China, Barain đều có đường đua nhưng chưa bao giờ có mặt một tay đua nào cả.
    Tôi nhận thấy việc có các vđv F1 cúng theo truyền thống. Chủ yếu là Đức, Anh, Ý , Nhật và Tây ban nha, mà các bác nhìn lại xem, toàn những nước đứng đầu về sản xuất xe hơi. Bọn Mẽo cũng là 1 nước xuất khẩu xe hơi, nhưng lại ít chơi trò này. Chúng nó hay đua theo kiểu đi vòng quanh sân vận động (cái này bọn F1 khinh nửa con mắt vì ko có các khúc cua ngoạn mục). Hỏi 1 thằng Mỹ, nó cũng công nhận là như vậy. Hình như tay đua Mỹ được gọi là nổi tiếng cũng phải 10 năm nay rồi. Nó nói thêm, dân Mỹ muốn xem trực tiếp và liên tục, bởi vậy đua vòng quanh sân vận động là hợp lý nhất.
  10. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    VN lấy đâu ra cái thứ xa xỉ ấy.
    Trên TG chỉ có vài cường quốc xe hơi mơí dám xài

Chia sẻ trang này