1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về phim Đảo Kinh Hoàng.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi decon799, 04/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A8

    A8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu là có điên hay k nên chẳng thích, cố truyện là gì ?
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Cả phim anh ý bị điên nhưng đến cuối phim hết điên, nhớ ra vợ con chết thế nào.
  3. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    725
    e***ed
    Thôi em ko spoiler nữa

    Được vespatre sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 05/04/2010
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    xem xong bực hết cả mình. mất công chờ xem, chưa thấy cái phim nào lắm mồm như cái phim này, nói liên tục liên tục liên tục., hết phim, cả rạp ồ lên 1 cái..như thể mình vừa xem cái gì ấy nhở....bực cả minh >''''<
  5. fakelife

    fakelife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    e*** gửi nhầm
    Được fakelife sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 05/04/2010
  6. fakelife

    fakelife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    xem xong phim này em cũng thắc mắc vô cùng và search rất nhiều trên mạng nói chung là có nhiều ý kiến nhưng em vẫn tin là ông teddy này k điên. Có vài điểm sau đây (ko phải e phát hiện ra nhé, chỉ đọc được thôi )
    - Ở đoạn đầu phim khi chuẩn bị vào đảo teddy và ông bạn bị thu súng nhưng ông bạn lấy súng ra rất khó khăn -> chứng tỏ đây k phải cảnh sát thật mà có thể là được cài vào để làm rối teddy
    - Lúc cuối thằng kia gọi Dicaprio là Teddy -> có thể lỡ mồm hoặc gọi kiểu thằng này hết thuốc chữa rồi, lại bắt đầu điều trị lại thôi
    - Bà già ghi mảnh giấy "run away" hay gì đấy, bà này phải chờ thằng bạn Teddy đi chỗ khác mới dám ghi
    - Tiếp theo là chẳng việc gì phải tốn công tốn của đóng giả tất
    cả với 1 thằng điên cứ mấy tháng lại lên cơn xong khỏi 1 lần.
    - Bọn bác sĩ bảo thằng này rất nguy hiểm, 1 trong những thằng nguy hiểm nhất nhưng lại để cho thằng này chạy nhảy thoải mái khắp nơi.
    - Đoạn thằng teddy hỏi bác sĩ là partner của nó đâu, thằng bác sĩ nói nó lên đảo 1 mình. sau đó thì thằng bác sĩ lại hỏi tell me about your partner, lúc này nó trả lời: what partner? -> nếu bọn bs đag cố làm cho nó tỉnh lại thì sao lại hỏi 1 câu như thế?, chắc chắn là muốn thằng này nhận nó có partner rồi ghép nó vào dạng điên, giữ nó lại làm bệnh nhân
    ...
    Nói hcung là còn rất nhiều điều khó hiểu, và cuối cùng khán giả sẽ nhận ra mình mới là ng` phát điên đầu tiên
    Được fakelife sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 05/04/2010
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện trước khi xem fim đỡ điên đầu hơn
  8. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    1. Leo (tạm gọi là Leo :D) bị hoang tưởng nên có thể đã tưởng tượng ra bác sĩ là nhân vật "không phải cảnh sát thật nhưng được cài vào"
    2. Gọi Leo là Teddy rất có thể để kiểm tra xem có thực sự hết hoang tưởng và trở về thế giới thực hay chưa, sau đó đã quay ra các bác sĩ kia và lắc đầu, kiểu "thằng này hết thuốc chữa rồi, đành đem đi bổ đầu thôi" --> Nếu Leo thực sự không bị điên và muốn thoát khỏi đảo, chỉ cần thừa nhận mình điên nhưng đã tỉnh, vì đoạn cuối đã chuẩn bị đưa Leo ra phà để về đất liền rồi
    3,4 : lý do như 1 - hoang tưởng
    5. Không nhớ là bác sĩ nói thằng này nguy hiểm đoạn nào, nhưng việc để nó chạy thoải mái mới có phim mà xem chứ :D
    6. Nhiều cách hiểu: hoặc bác sĩ đang kiểm tra xem thằng này điên hay tỉnh, hoặc muốn gán cho nó điên
    Kết luận: điều quan trọng nhất tớ nghĩ Leo bị điên thật là anh này có quá nhiều biểu hiện của bệnh hoang tưởng: ngủ mê về người chết, ám ảnh về quá khứ, tưởng tượng ra những cảnh không có thật lẫn lộn thực/ ảo (nhiều lần).
    Có thể đổ tại anh bị chuốc cho uống thuốc, hút thuốc lá chứa chất độc, nhưng không có loại thuốc nào đủ mạnh đến nỗi chỉ uống 1,2 liều là người ta trở thành hoang tưởng. Thêm nữa là các bác sĩ có vẻ đoán trước và biết trước được anh ta mơ thấy gì, theo đuổi cái gì, chạy đi đâu,... cái này mà nói dựa theo xác suất thì ko ổn lắm
    Cuối cùng thì làm cho khán giả hiểu theo nhiều cách cũng là mục đích của các phim đa nhân cách :P
  9. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    bạn này n/cứu film quá kĩ.và fức tạp hóa mọi thứ nên thành ra hiểu sai vấn đề
    Được aries_girl sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 06/04/2010
  10. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong đoạn của bác em cũng muốn điên theo luôn.

Chia sẻ trang này