1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.368
    Đã được thích:
    18.727
    CR tiền vệ ko tính, Raul chỉ có ngày xưa thôi, giờ đá đấm đíu gì, BZ trình cũng phọt phẹt thôi nếu so với dàn sao Real, chỉ còn Higuain là đủ đẳng cấp, thế nên việc rước sát thủ Milito về đá cặp với Huguain là quá tuyệt còn gì?
  2. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì chắc bán đi gần hết hàng tiền đạo quá, chẳng lẽ lại để ngồi dự bị, mà Siêu sao ngồi dự bị lại sinh chuyện ra!
    Quên một điều, Mou đi đâu cũng tìm cách rút ruột đội bóng cũ. Làm cho đội đó càng suy yếu, Đểu thật!!!
  3. Shevana

    Shevana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mou đi cùng lắm thì Maicon nó đi theo cùng thôi chứ Sneijder ko đời nào quay về đâu, còn Milito thì Moratti vừa khẳng định trên Sky là ko có chuyện ra đi đâu. Có chăng Mou sẽ bòn rút quân của Chelsea và Live thui
    It seems like Diego Milito has doubts about his future.
    "I can only say that there is a difference between Milito and our coach Mourinho. Mourinho has a clause which can allow him to leave. Milito doesn''t."
  4. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này sai cơ bản về dùng từ.
    Đây không thể nói là "rút ruột" mà là mua bán sòng phẳng, tự nguyện. Tôi mua, anh đồng ý bán thì anh ra giá, tôi trả tiền. Còn rút ruột thì phải hiểu theo nghĩa xấu, ăn cắp, kiểu như quan tham "rút ruột" tiền thuế của dân. Bác đừng thấy báo chí nó dùng mà mình dùng theo. Bảo sao Mou chửi bọn báo là lũ đĩ điếm văn chương.
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004

    Mình có vài thắc mắc,bác nào trả lời giùm:
    - Theo các bác thì khi Mou về Real ông ấy có thay đổi triết lý bóng đá của mình không ?
    Rõ ràng Mou đang có cái thế của kẻ chiến thắng,Real cần ông ấy chứ chưa chắc ông ấy cần Real (trong một chừng mực nào đó).Ngay khi chưa chính thức cầm Real ông ấy đã coi Barca là đối thủ chính và có lẽ chỉ cần thắng đối thủ đó là ông thành công.
    Real và Barca mạnh hơn rất nhiều so với phần còn lại.Không phải phủ nhận tất cả tài năng của Manuel Pellegrini,nhưng thực tế thì dấu ấn của ông là không nhiều.Nhìn vào điểm số Real thu dc dù cao nhưng nó không thể chối cãi một thực tế là Real trắng tay toàn phần.Kẻ thất bại VĨ ĐẠI là Real thì Barca là gì ...Ý mình là nếu mùa vừa rồi không phải là Manuel Pellegrini mà là Leo của Milan thì Real sẽ ra sao.Manuel Pellegrini dc một số trụ cột của Real ủng hộ nhưng với Real ko danh hiệu là thất bại.Sự tái hợp của Real và Mou có thể là miễn cưỡng nhưng là Cần Thiết ở thời điểm hiện tại.Real cần chặn lại bước tiến của Barca.
    Trận chung kết C1 này nếu Inter không hạ gục dc Barca thì rất có thể tại chính SVD Bernabeu Barca sẽ nâng cúp và các CDV của Real sẽ nghĩ sao khi đối thủ truyền kiếp ca khúc khải hoàn ngay trên thánh địa của mình.Real cần chặn Barca lại và người thuyền trưởng có thể làm dc điều đó là Mou.Dường như Mou đi đến đâu là hướng dư luận đến đó,mùa giải tới đây La Liga sẽ là tâm điểm của giới hâm mộ túc cầu.Khi các ngôi sao sáng nhất gần như sẽ quy tụ về đây,sự đua tranh của Real và Barca hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.
    Trở lại với vấn đề lối chơi của Real khi Mou cầm lái.Sẽ không đơn giản để ông thay đổi triết lý bóng đá của mình.Khả năng Real sẽ có những "sát thủ" hạng nặng,khi mà những nhân tố gây đột biến và có khả năng chơi độc lập của Real là vượt trội Inter.Về nhân sự chắc chắn có nhiều thay đổi khi Mou sẽ tăng chất thép cho Real.Hàng hậu vệ và tiền vệ sẽ có thay đổi lớn,sẽ có 2 lựa chọn cho Mou.Một là ông bắt người cũ chơi theo ý ông ,hai là ông buộc phải chọn người mới.Khả năng thứ hai là cao hơn,thường là như vậy một HLV mới bao giờ cũng đem tới vài sự thay đổi nhân sự chứ không khi nào giữ những con người cũ và bắt họ thay đổi.Thực ra theo mình hàng phòng ngự của Real hiện tại không tồi mà nó chỉ kém hiệu quả.Cái này là do lối chơi lấy công bù thủ truyền thống.Mọi người ai cũng nói hàng thủ Real chơi tệ nhưng nguyên nhân chủ yếu là khả năng hỗ trợ phòng ngự của tuyến tiền vệ Real là yếu.Real tấn công với số đông nhưng phòng thủ với số ít,khả năng chiến thắng của Real là thấp khi đối đầu với Barca mùa rồi cũng là ở yếu tố đó.Đâu phải cứ tấn công là ghi dc bàn,nhưng bị phản công thì xác suất ăn bàn thua là cao.
    Theo mình khi Mou về Real thì về cơ bản lối chơi của Real sẽ thay đổi nhưng là dần dần từ từ.Khả năng thành công là cao nhưng có chặn dc bước tiến của Barca hay không thì không thể nói trước dc.Đội bóng của Mou chỉ phát huy tác dụng khi đó là một tập thể đoàn kết,cái này Calisto của Việt nhà mình có điểm giống Mou.
    Thành công và Thất bại đôi khi rất mong manh,Mou dám dấn thân vào môi trường đầy cạm bẫy như Real phải nói ông ta rất bản lĩnh.Nếu ông thất bại sẽ có rất nhiều người hả hê.Theo mình dự đoán mùa đầu tiên Mou sẽ có 1 trong 2 cái cúp hoặc C1 hoặc La Liga,cái đó thực ra không quan trọng băng việc Real sẽ chơi như thế nào ?
  6. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Này thì Mou, Mou cái bô ý =)) http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/05/3BA1C2DC/
  7. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Tưởng vô địch CL là dễ à. Cần:
    1 HLV giỏi
    1 đội hình chất lượng và có chiều sâu
    Phong độ ổn định
    Và cuối cùng: sự may mắn.
    ....
    Ngay như Mou ở Chelsea với một đội hình đồng đều và chất lượng cũng chả nên cơm cháo gì cả ở CL. Và phải ra đi trong tư thế đầu cúi thấp.
    Năm nay Barca được đánh giá là đội bóng mạnh nhất thế giới cũng có được Cup CL đâu (theo đánh giá của nhiều người, Barca năm nay kinh nghiệm và ổn định hơn năm ngoái - thế mà năm ngoái có Cup, năm nay thì không).
    Đó là yếu tố may mắn, là cái vận.
    Vận năm nay là của Inter.
    Mou từ sau 2004 toàn dẫn dắt các đội nằm trong top đầu của Châu Âu, thế cũng phải mất 6 năm mới tái hiện được thành tích CL.
    Vì thế chẳng có cơ sở gì mà khẳng định Mou về Real - một đội bóng giàu hơn Inter, chất lượng hơn Inter, truyền thống hơn Inter là có khả năng tái hiện được thành tích như ở Inter được cả.
    ...........
    Riêng iem là iem có cảm nhận rằng Mou hợp với bóng đá Ý hơn. Từ triết lý bóng đá đến tính cách. Rất tinh quái và thực dụng.
    Iem nhớ không nhầm Mou và Benitez đã từng sang Ý học hỏi và cách vận dụng bóng đá của 2 HLV này còn mang tính thực dụng hơn cả các HLV người Ý.
    Ngoài ra Mou từng phát biểu rằng kiểu gì cũng đến Italia làm việc.
    Và cuối cùng, Mou vươn đến tầm hôm nay cũng là do bóng đá Ý mang lại.
    Được Dawning87 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 24/05/2010
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận chung kết C1 này nếu Inter không hạ gục dc Barca thì rất có thể tại chính SVD Bernabeu Barca sẽ nâng cúp và các CDV của Real sẽ nghĩ sao khi đối thủ truyền kiếp ca khúc khải hoàn ngay trên thánh địa của mình.
    ===============================
    Vâng, nếu Chelsea hạ gục Inter. Nếu CSKA hạ gục Inter trên sân nhân tạo với nhiệt độ cấp đông. Nếu Bayern hạ được Inter với cụ rùa ngàn năm tuổi . Nếu trọng tài công tâm hơn...làm chó gì có bàn thắng cho Pique việt vị . Nếu trọng tài công tâm hơn Milito đã mở tỷ số từ sớm lượt đi khi thoát xuống không hề việt vị .
    Nhưng mặc kệ những chử nếu ...nó vẩn chỉ là nếu bởi lối chơi của Mou bao gồm cả phần nếu...ngoại trừ phần trọng tài cố tình thổi bậy chèn ép . Cũng vì lý do này Mou rời Calcio .
    Nhưng nếu Barca không vượt qua được Inter 2 lượt trận, họ sẽ không thể vượt qua Real của Mou 2 lượt trận .
    Ngày này năm sau giỏi lắm Barca sẽ 2 hoà hoặc một thắng một thua . Nhưng xác xuất hoà và thua Real sẽ gần như chắc chắc .
    Điểm khác biệt trong lối đá tấn công giửa Real của Mou và Barca sẽ là . Đường bóng trước khi kết liễu trước khung thành đối phương Barca sẽ có 4-5 cầu thủ. Họ bất thần xông vào vùng cấm khi muốn kết thúc. Nhưng những pha kết thúc của Real chỉ đối đa 3 người .
    Như tui nói cái cách mà Inter thắng ở Series A là đóng chốt khắp nơi trên sân người ta...cầm bóng đưa bóng qua lại cho đối thủ chóng mặt hoảng sợ và hổn loạn ....tìm kẽ hở và bất thần xông vào đâm 1 cú với 1, 2 sát thủ. Lối chơi nầy không cho đối phương phản công nhanh vì trung tuyến và hậu vệ có người quản khắp nơi .
    Có lẽ điều khác duy nhất mà Real sẽ chơi khác Inter là khi Inter ghi 1 bàn như vậy họ lùi về đá phòng ngự phản công ngay . Nhưng với Real tư tưởng sẽ khác họ tiếp tục bóng và bóp cho ra bả 90 phút . Lối chơi này cần đội hình dầy nhiều ngôi sao tài giỏi thay phiên nhau đá và trẻ vì tấn công 90 phút tốn sức hơn . Inter không có khả năng này vì tb họ là 29-30 t và chỉ có 16 cầu thủ tốt thôi . Trong đó độ 13 là tốt nhất . Nhưng Real 21 cầu thủ họ là 21 siêu sao . Cở bèm nhèm như Rauel cũng ngang Milito (nếu Milito là siêu sao anh ta đã đá cho Barca, Real hay Bayern từ lâu chứ không ở Za và Genoa...tới 29 t. Real hoàn toàn có thể chơi tấn công bóp cổ...và chắc chắn phòng thủ . Với Real Mou sẽ cho thế giới biết bóng đá tấn công hiện đại sẽ như thế nào . Chứ không phải ào ào tấn công chổng mông phòng ngự nhé .
  9. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ax,bác Tuấn lại đổ trọng tài
    Thôi,dù sao cũng để cuối mùa sau bàn tiếp,em cãi nhau với các bạn có dính dáng đến Real miết rút ra kinh nghiệm là để cuối mùa rồi cãi
  10. daochichkid1

    daochichkid1 Guest

    lảm nhảm[nick]
    Được favourite sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 26/05/2010

Chia sẻ trang này