1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    chắc là " đâm bị thóc chọc bị gạo" rồi ;))
  2. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên thực hiện ca sinh mổ trên đảo Trường Sa04/04/2011 17:43
    (TNO) Hôm 4.4, ca phẫu thuật bắt con lần đầu tiên được thực hiện ngay trên đảo Trường Sa. Mặc dù đây là một ca sinh mổ được dự báo có nhiều khó khăn, nhưng đã thành công trọn vẹn.
    Thai phụ là chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, 39 tuổi (quê ở huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Chị Thúy cùng chồng, con đến sinh sống trên đảo Trường Sa, và lần này, chị rất mong muốn được hạ sinh ngay chính trên mảnh đất đảo thân yêu của Tổ quốc. Vì vậy, mặc dù đã được bác sĩ thông báo, trường hợp của chị sinh rất khó, vì ngôi thai nằm ngang, và chị còn bị u xơ tử cung, nhưng chị vẫn quyết tâm được sinh con tại đây.
    Mấy tháng nay, ê kíp tổ quân y (của Bệnh viện 175 TP.HCM) đã theo dõi thai sát sao cho chị Thúy và thường xuyên báo tình trạng sức khỏe của chị về cho Ban giám đốc Bệnh viện 175 trong đất liền để có những chỉ đạo kịp thời.
    Ca sinh mổ bắt con cho chị Thúy cũng đã được chuẩn bị đầy đủ về cơ số thuốc, dịch truyền, máu, trang thiết bị, chuẩn bị trước cho cả những tình huống xấu nhất xảy ra trong lúc phẫu thuật…
    Ê kíp mổ gồm 7 thành viên (bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng) của Bệnh viện 175 và tăng cường thêm một bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
    Còn chỉ đạo ở đầu cầu truyền hình tại Bệnh viện 175 gồm: Thiếu tướng, thạc sĩ, bác sĩ CK II Hoàng Thanh Bình (Phó giám đốc Kế hoạch của bệnh viện); Đại tá, TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Phó giám đốc Đào tạo nghiên cứu khoa học; Đại tá, TS.BS Nguyễn Bá Sơn (Phó giám đốc Ngoại khoa)…
    [​IMG]
    Ê kíp bác sĩ đang mổ cho chị Thúy tại Trường Sa
    [​IMG]
    Anh Nguyễn Tấn Phi - chồng sản phụ vui mừng bế con

    [​IMG]
    Chỉ đạo trực tiếp qua cầu truyền hình tại Bệnh viện 175

    [​IMG]
    Các bác sĩ Bệnh viện 175 và ê kíp mổ ngoài Trường Sa vui mừng sau khi kết thúc ca sinh mổ

    Sáng nay, ca sinh mổ cho chị Thúy được truyền hình trực tiếp về Bệnh viện 175 để Ban giám đốc và các bác sĩ của bệnh viện trong đất liền hỗ trợ, chỉ đạo về chuyên môn.
    Lúc 10 giờ, chị Thúy được đưa vào phòng mổ ngoài đảo Trường Sa, sau khi bác sĩ tiến hành gây tê tủy sống, đã báo cáo tình hình các chỉ số sức khỏe của chị Thúy qua cầu truyền hình cho biết ổn định, nên ca mổ bắt đầu lúc 10 giờ 37 phút, 5 phút sau, bác sĩ đã ẵm bé ra khỏi bụng mẹ trong niềm vui của các bác sĩ và chồng sản phụ.
    Ca mổ rất nhanh, thành công tốt đẹp, không cần phải dùng đến cơ số máu dự trữ. Bé gái nặng 3,2 kg, vợ chồng chị Thúy đang lựa tên đặt cho con thật ý nghĩa với lần sinh này.
    Thiếu tướng, thạc sĩ, bác sĩ CK II Hoàng Thanh Bình cho hay, đây là ca sinh mổ đầu tiên trên đảo Trường Sa, và là em bé thứ hai được sinh ra trên quần đảo Trường Sa. Em bé trước đó được sinh ra trên đảo Song Tử Tây (ca sinh thường), bé nặng 3,5 kg, do các bác sĩ Bệnh viện 103, Hà Nội, thực hiện.
    Trao đổi với PV Thanh Niên, Thượng tá, bác sĩ CK II Trần Văn Thành - trợ lý khối Ngoại của Bệnh viện 175 cho biết: “Hiện nay trên đảo Trường Sa còn có hai thai phụ khác, họ là những người dân sinh sống tại đây”.
    “Thành công của ca sinh mổ đầu tiên được dự báo rất khó nói trên là tín hiệu vui, và có ý nghĩa rất lớn, tạo sự yên tâm cho người dân sinh sống, làm việc trên quần đảo Trường Sa về công tác khám chữa bệnh tại huyện đảo”, các bác sĩ Bệnh viện 175 rất vui, nói sau ca phẫu thuật.
    Được sự quan tâm của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, công tác chăm sóc y tế trên huyện đảo Trường Sa ngày càng hoàn thiện hơn về trang thiết bị, cơ sở vật chất, con người… Hiện nay, tổ quân y của Bệnh viện 175 làm việc thường xuyên trên đảo Trường Sa, đảm nhận được điều trị về nội khoa, ngoại khoa đối với các trường hợp khẩn, giải quyết những ca cấp cứu ban đầu...
  3. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
  4. muuthan3

    muuthan3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi bản tinh dự báo thời tiết về HS-TS còn không ấy nhỉ?
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
  6. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
  7. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
  8. hoangseo82

    hoangseo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    1.930
    Bác này hỏi câu rất chuẩn, em dể ý suốt một tuần nay rồi không thấy nhắc gì tới Hoàng Sa mà thỉnh thoảng chỉ nhắc tới trường sa
  9. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    thời tiết biến động thì mới phải báo chứ, quan trọng là trên bản đồ vẫn thể hiện đấy thôi. Đâu thể nào báo hết thời tiết ở tất cả các vùng tổ quốc được.
  10. hoangseo82

    hoangseo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    1.930
    Ô thế mà ngày xưa kể cả mưa phùn cũng báo đấy bác ah, còn không báo thì vẫn đề rõ bác ah

Chia sẻ trang này