1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"rip current" dòng chảy xa bờ giết chết bạn khi đi tắm biển

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi haiamaco, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiamaco

    haiamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    "rip current" dòng chảy xa bờ giết chết bạn khi đi tắm biển
    Liệu thông tin này có giúp ích được cho bạn khi đi tắm biển không?
    http://shop.baylenvietnam.com/cp/e***or/assets/160510-tam-bien6.jpg

    Xem thêm:
    http://shop.baylenvietnam.com/viewN...Tranh-xa-dong-nuoc-xa-bo-khi-di-tam-bien.html

    Ở các bãi biển nước ngoài những thông tin cảnh báo như thế này được làm thành biển cảnh báo dựng lên và tờ rơi đến những người đi tắm biển.

    Chúng tôi đang có ý tưởng và kế hoạch đưa thông tin này đến được nhiều người

    Nếu các bạn có gợi ý hay tham gia vào kế hoạch này xin vui lòng gửi e mail, hay liên lạc cho chúng tôi :

    E mail : info@baylenvietnam.com
  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    cơ mà iem chưa hiểu như nào cả :D
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Nó nói là bị nước kéo ra xa thì đừng bơi ngược giòng. Nên bơi thẳng góc với giòng nước kéo ( tức là song song với bờ biển). Coi mũi tên to escape.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Sự thật khoa học thì như thế này:
    Hầu hết ở các bờ biển, các vật thể lơ lửng trong nước, kể cả vật nổi,
    thường bị sóng gió đẩy giạt vào bờ . Thế nhưng, vì địa hình, vì thời
    tiết nắng gió thuỷ triều mà có chỗ nước chảy từ bờ ra khơi thành giòng .
    Vật thể hay người vào giòng đó thì sẽ bị cuốn ra xa bờ .
    Kinh nghiệm người boi ở nôi có giòng chảy (thường là sông) thì phải
    bơi ngang để thoát khỏi giòng chảy đã, rồi mới tính bơi đi đâu sau .
    Ở bờ biển (kể cả bờ đảo) thì dễ dàng hơn ở sông nhiều . Cứ thoát
    khỏi giòng chảy cuốn đi, thì coi như an toàn rồi.
    Đó là nói với người biết bơi, vì thường sóng cuốn ra thì lại đẩy vào
    nên hầu hết người biết bơi được sóng đẩy vào . Người không biết
    bơi thì khác, hễ sóng cuốn ra, thì chết đuối, phỏng sau đó có đánh
    giạt lên bờ, thì chỉ còn là một cái xác không hồn, làm sao có thể gọi
    là ngưòi còn sống đẩy vào bờ đưỢc ?
    Cái ý đồ của bạn nghe thì hay, nhưng ngay ở các nước tân tiến có
    nhiều tiền để thể hiện nhân đạo, cũng chưa dám bỏ tiền ra thực hiện .
    Có lẽ chẳng ai dám nghĩ ra nữa thì đúng hơn . Ở Mỹ, các bờ biển có
    người đều có biển đề giòng chữ "không có người gác cứu đuối " và
    ai lội xuống biển thì cảnh sát gọi lên ngay . Các bờ biển xa vắng ít
    người lại qua, thì không có biển, nhưng có nghĩa "sống chết mặc bay"
    ai muốn thử số mạng thì cứ tự do mà thử .

Chia sẻ trang này