1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Selecao tại World Cup 2010!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 15/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết WC vừa xé lịch WC giờ thằng nào thắng thua hay đoạt cúp cũng kệ. Chào WC, buồn lắm gục ngã rồi. Dm mày melo ạ
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Đen đủi quá ! Nhưng công nhận anh Long nói đúng. Dự bị chúng ta quá lởm, tiền đạo sát thủ vẫn thiếu.
    Hệ thống và ý tưởng của Dunga khá ổn nhưng quá cứng nhắc trong cách chọn lựa nhân sự.
    Xin chào Lucio, Juan, G.Silva,Fabiano .... chúng ta sẽ lại phải chờ 4 năm nữa- 1 thế hệ mới hơn !
  3. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu mỗi nước đập đầu vào tường thôi
  4. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin quá nhiều, tất cả mọi thứ đêu trong tầm tay. Vậy mà chỉ sang hiệp 2 đã đánh mất tất cả, buồn quá, vỡ vụn, tan nát. Chẳng muốn nhấc người làm gì nữa
  5. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Từ năm 1998,2006 đến 2010, chúng ta đều thua vì những tình huống cố định, phạt góc đánh đầu ...
    Không hiểu sao ở trận quyết định, các cầu thủ lại thay nhau mà phạm sai lầm.
    Đúng là số trời
  6. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Thôi tự động viên 4 năm nữa tổ chức ở Brazil hy vọng sẽ khả quan hơn.
  7. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Năm nay hàng thủ khá cứng nên Hà Lan thật sự chỉ có cơ hội từ những pha bóng chết thôi. Thật ra thì chỉ có chú Melo là tội đồ chứ các cầu thủ khác đều đá tốt. Điểm đáng chú ý năm nay mà mình thấy từ trận gặp Bồ Đào Nha là các cầu thủ khá nóng nảy. Đây ko phải là tố chất nhà vô địch như bác nào ở trên đã nói.
  8. khongbietgi2007

    khongbietgi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    sau bàn thắng sớm, các fan ai cũng nghĩ sẽ lại 1 trận đấu dễ dàng cho Brazil, nhưng chả lẽ chính các cầu thủ trên sân cũng nghĩ như vậy : sau cú sút rất đẹp nhưng hỏng ăn , Kaka vân nở nụ cười, rồi lúc phát bóng đầu hiệp 2 nữa, người ta cũng thấy Kaka cười đùa với Robinho Liệu đây có phải nguyên nhân của phút lơ là hàng thủ dẫn đến bàn thua đầu tiên
    Brazil ko giống Inter , các cầu thủ Inter khát khao chiến thắng vô cùng , kể cả trận chung kết với Bayer khi họ được tâng bốc lên mây xanh họ đá vẫn rất kỉ luật , kể cả khi dẫn trước hay đá với 9 người Inter vẫn rất quyết tâm . Có lẽ Dunga cần học tập cách truyền lửa cho học trò .
    Thôi hẹn gặp lại Brazil 1014 . WC 2010 kết thúc
  9. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    -Sai lầm thứ 1 của JC - nhưng anh là con người, thủ môn giỏi nhất cũng có thể mắc sai lầm
    -Sai lầm của Melo
    -Juan đã không phá bóng ra biên ngang mà để HL hưởng phạt góc quả 2 ...
    Nhưng bước ngoặt nằm ở quả của JC, chính quả thua đó làm các cầu thủ như bị sốc và xử lý thiếu chính xác trong khâu phòng thủ quả thua thứ 2, và ngược lại đó là doping cho HL trong thời gian còn lại.
    Đây không phải lần đầu Brazil bị dẫn dưới thời Dunga, Mỹ đã từng dẫn Brazil 2-0 trong trận CK Confed Cup và Brazil đã lội ngược dòng thắng lại 3-2
    Nhưng cách bị thua bàn trong trận HL thì khác hoàn toàn với trận Mỹ
  10. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Chúng ta lại thua rồi các bạn ah.
    Nhìn cuối trận thay Fabiano bằng Nilmar mới thấy hàng tiền đạo mỏng đến mức nào, nếu có Pato thì có lễ tình thế đã khác.
    WorldCup năm nay dễ trở thành sân khấu của Argentina thôi

Chia sẻ trang này