1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập hình ảnh về Trường Sa - Nơi Tổ Quốc nhìn từ phía biển (Phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Lasonphutu83, 21/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    chính xác nó là petya
  2. xinco

    xinco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Màu sắc của cát hơi lạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiếp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. sanleo

    sanleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có của nước nào bỏ trống ở đó[:D] Nguyên do của việc đó là năm 1991, công binh hải quân đã cho phá đá ngầm để tạo luồng đi vào hồ Đá Lớn tránh bão. Các bác có thể nhìn thấy vệt xiên chéo đi vào hồ Đá Lớn ở đây http://wikimapia.org/#lat=10.0216595&lon=113.8576484&z=16&l=38&m=b

    Công binh phải dùng đến 1600 tấn thuốc nổ (trong khi đánh đồi A1 ĐBP cũng chỉ có 1 tấn) để có được vệt xiên chéo đó. Sau khi nổ phá đá thì phải tiến hành nạo vét cho thông luồng. Số đất đá nạo vét được gom lại thành một bãi đất lớn như bác đã nhìn thấy, có lẽ để dự tính sau này xây dựng lớn hơn

    Về vụ việc mở luồng đảo Đá Lớn, các bác xem tại đây http://cadn.com.vn/News/An-Ninh-Doi-Song/Ky-Su-Phong-Su/2009/7/31/28757.ca
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác xinco cho hỏi đây có phải là đảo Nam Yết không ?
  5. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Đoàn TP.HCM kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa

    Thứ sáu, 25/03/2011, 11:29 (GMT+7)
    (SGGPO).- 10 giờ 15 sáng nay, 25-3, Đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương *******, Phó bí thư Thành uỷ TPHCM dẫn đầu đã kết thúc chuyến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Chuyến đi kéo dài 8 ngày, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng to, gió lớn, mưa dông kéo dài nhưng đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    [​IMG]
    Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương *******, Phó bí thư Thành uỷ TPHCM thăm hỏi các chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây

    Tham gia đoàn công tác lần này có lãnh đạo các sở - ngành, quận – huyện, các nhà khoa học, nghệ sỹ, nhà báo. Đoàn đã đến các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Sinh Tồn, Đá Tây và đảo Trường Sa. Thay mặt ******* bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về tinh thần quả cảm, ý chí vững vàng, nghị lực phi thường của quân và dân huyện đảo Trường Sa, luôn vượt qua thời tiết khắc nghiệt và những khó khăn để vững chắc tay súng, bảo vệ vùng trời, vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

    [​IMG]
    Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Chính ủy, Bí thư ******* ủy Bộ Tư lệnh Hải Quân phát kẹo cho các em nhỏ trên đảo

    Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: ******* bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã, đang và sẽ đồng hành cùng bộ đội và người dân trên đảo để cùng các anh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, ******* bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM cũng đã gửi tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa 8,8 tỷ đồng và hàng trăm phần quà trị giá trên 1 tỷ đồng tặng đến các hộ dân, thầy cô giáo và các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển để góp phần mua trang thiết bị cần thiết, nâng cao khả năng quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, cải thiện đời sống vật chất cho bộ đội và nhân dân trên đảo.

    [​IMG]
    Tổng BT Báo SGGP Trần Thế Tuyển trồng cây lưu niệm trên đảo Sinh Tồn

    Cũng trong chuyến đi lần này, tại khu vực đảo Sinh Tồn, đoàn công tác TPHCM đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương và thả vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

    Thay mặt Bộ Tư lệnh Hải quân, đồng chí Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Chính ủy, Bí thư ******* ủy Bộ Tư lệnh Hải Quân đánh giá rất cao sự quan tâm về vật chất cũng như tinh thần của lãnh đạo và nhân dân TPHCM đối với bộ đội và nhân đân trên đảo. Sự quan tâm đó là nguồn cổ vũ lớn lao giúp quân dân huyện đảo chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc.

    Trưa nay, tại trụ sở phía Nam của Bộ Tư lệnh Hải quân đã diễn ra buổi tổng kết chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa của đoàn TPHCM. Tham dự buổi tổng kết có đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương *******, Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM; đồng chí Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Chính ủy, Bí thư ******* ủy Bộ Tư lệnh Hải Quân, cùng một số đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân TPHCM và các thành viên đoàn công tác. Tại buổi tổng kết, các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng bằng khen của UBNDTPHCM cho 6 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chuyến công tác.


    [​IMG]

    Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua trao bằng khen cho thuyền trưởng và chiến sĩ tàu Titan 960


    .Trần Bảo Trân – Hồ Thu
    http://sggp.org.vn/chinhtri/2011/3/253712/
  6. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Đảo Núi le
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguồn: st
  7. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    25
  8. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    25
    Cô Lin
    [​IMG]

    Phan Vinh
    [​IMG]

    Núi Le
    [​IMG]

    Tiên Nữ
    [​IMG]

    Một phần Tốc Tan
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/thiem-thu/article?mid=3064&prev=3091&next=3050

    Nhóm chúng tôi có 10 người, nhưng thực sự tác nghiệp chỉ có 9 người. Tại sao vậy, xin kể sau. Trong ảnh là nơi ăn, chốn ở và làm việc của các nhà báo trên tàu Trườg Sa 20. Anh chàng áo sọc gần nhất là Lại Hữu Việt, báo Quảng Ninh.


    [​IMG]
    L
    ên mỗi đảo, nhóm nhà báo đều có quà tặng lính đảo. Trong ảnh, Đại úy Xuân Hòa, báo Quân Đội Nhân Dân, nhóm trưởng tặng quà đảo Tốc Tan. Người nhận là Đại úy Trịnh Bá Sơn, Chính trị viên đảo Núi Le.


    [​IMG]


    Mỗi túi quà nhà báo tặng đảo chỉ có vài tờ báo, tạp chí (hình như ế, [​IMG]), chai nước cay, gói cà phê. Đổi lại, chúng tôi được lính đảo đãi ề hề thịt chó, các đặc sản cá bò bọc thép, cá mú, ốc nhảy (đĩa ốc nhảy trong ảnh, ở đất liền chắc chắn không có giá dưới 300 ngàn đồng)... Đặc biệt, có một số loài nhuyễn thể rất ngon, được lính đảo gọi bằng những cái tên rất gợi, nhưng không tiện nói ở đây [​IMG]. Ai ra Trường Sa khắc biết.


    [​IMG]


    Ăn ngon xong, các nhà báo đi chụp ảnh "tự sướng" với nhau. Trong ảnh, Xuân Tùng - VTV1 còn đang ngậm bàn chải đánh răng cũng không thể trì hoãn được cái sự sung sướng.


    [​IMG]


    Anh chàng Lê Kiên, tức Kiên sứt - Tuổi Trẻ nổi hứng, đòi Thiếu úy Đào Ngọc Thảo, đảo Tốc Tan cắt tóc cho.



    [​IMG]


    Anh chàng Nguyễn Đình Tăng, Báo điện tử ********************** đêm nằm hay than nhớ vợ ở mãi Cà Mau. Nhưng rất chịu khó tác nghiệp. Y "bắn" từ lỗ châu mai trên đảo Núi Le...


    [​IMG]


    Và trèo lên tận nóc đảo Len Đao, đặt láp-tóp trên tấm pin mặt trời để gửi bài về tòa soạn. Ở đúng vị trí này mới có sóng 2G tạm đủ để truyền bài, ảnh.



    [​IMG]


    Xuân Hòa đang làm gì trên đảo Cô Lin? Y đang muốn mùi từ hai cánh tỏa ra khiến các anh bạn Trung Quốc ở tàu chiến (bên trái) và căn cứ Gạc Ma (bên phải) ngất ngây. [​IMG]


    [​IMG]


    Xuân Tùng lội nước, đẩy xuồng khi từ đảo Cô Lin ra tàu



    [​IMG]


    Che mưa và sóng biển cho anh bạn Lê Tuấn ghi hình, khi đang trên đường vào đảo Đá Lớn


    [​IMG]


    Nhóm phóng viên VTV1: Xuân Tùng - Lê Tuấn - Đăng Thụ say sưa tác nghiệp ở đảo Cô Lin, không biết có ba khán giả đang chăm chú theo dõi! [​IMG]



    [​IMG]


    Chuyến đi đầy kỷ niệm với Kiên sứt và Trọng Tuân, phóng viên đầu tiên của báo Hải Dương được ra Trường Sa.


    [​IMG]
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hay quá, Bác hoa_vu còn hình không úp tiếp đi Bác
  10. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    25
    Tớ cũng chỉ đi copy paste
    [​IMG]

    [​IMG]




    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]




    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

Chia sẻ trang này