1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập hình ảnh về Trường Sa - Nơi Tổ Quốc nhìn từ phía biển (Phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Lasonphutu83, 21/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. omory
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nói chung CASA VN mua về chỉ để giám sát tàu bè trên biển... con cái vụ A oác thì đừng có bàn nữa :))
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    KÝ SỰ TRƯỜNG SA - Tập 1

  3. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Ai bàn đến chuyện AWACS đâu bác nhỉ? :-??
  4. hieupk81

    hieupk81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    11.332
    Đã được thích:
    6.307
    mình rất ủng hộ ý tưởng của bác việc cứu hộ ngư dân và các tàu bè gặp nạn của ta trên biển là việc cần làm mà sinh ra tàu cứu hộ mà không cấp dầu cấp trang thiết bị để phục vụ ngư dân bám biển làm ăn cũng là giữ vững chủ quyền lãnh thổ thì còn đòi hỏi những ngư dân khắc khổ kia phải bỏ 1 số tiền rất lớn để cứu tính mạng của mình là một hành động đáng phê phán ,biết chết mà không cứu là không phải là người nhất là người trong một nước cũng dần làm cho bà con ngư dân mất lòng tin vào nhà nước mà điều đó chắc nhà nước ta không muốn
  5. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

    Sự vụ nào mà nói như thánh sống thế ông bạn ?

    Ông bạn biết chính sách của tàu HQ khi gặp tàu ngư dân là gì chưa ?
  6. KAMAZTANK

    KAMAZTANK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    2
    Chính sách thế nào vậy bác? Cái này chắc cũng không phải là bí mật đâu nhỉ? Bác nói cho mọi người cùng biết với!
  7. rockerle

    rockerle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    80
    Ngư dân mình nhiều lúc nhầm lẫn giữa cức hộ và cứu nạn. Về con người là ưu tiên số một, nhưng nhiều khi, các bác ngư dân còn đòi phải kéo cả tàu về thì mới chịu.

    Tất cả các trường hợp, nếu nguy hiểm đến tính mạng con người. Trung tâm TKCN sẽ phối hợp với các đơn vị khác, đưa tàu ra cứu người. Trong thời gian chờ đợi tàu ra cứu, sẽ có bác sĩ chỉ dẫn sơ cứu. Đã có trường hợp ta điều máy bay ra cứu.

    Khá nhiều trường hợp cứu người ở miền Trung, ta được phía TQ giúp đỡ.

    http://vishipel.com.vn/Index.aspx?page=news&tab=tn
  8. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    nghe ông nói thật là nóng cả mắt. Ông chẳng biết cái đ gì nhưng lại to mồm rủa xả người khác. Lượn m nó đi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    trong thời khi đất nước còn nnghèo. Mọi nỗ lực là giúp cho người dân ta có thể yên tâm bám biển. Các khu dịch vụ nghề cá ở TS bán nước ngọt và bán dầu cho ngư dân với giá bằng giá ở trong đất liền. Tàu cứu hộ thì khỏi phải nói là có thể hết lòng vì ngư dân. Nhưng mọi người phải hiểu là lực lượng còn mỏng, mà vùng biển hoạt động của ngư dân lại lớn. Cái gì nó cũng phải có giới hạn và kể cả năng lực của cứu hộ cũng vậy. Sao lại chê một cách vô căn cứ và ngu si như thế đc nhỉ?
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    KÝ SỰ TRƯỜNG SA - Tập 2



  10. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Để mình giải thích thêm cho bác hiểu. Có 2 vấn đề ở đây.

    Thứ 1 : Như mình đã nói việc mỗi lực lượng đều có NV riêng biệt của nó Cứu hộ là Cứu hộ Cảnh sát là Cảnh sảt, nói 1 các đơn giản dễ hiểu 1 bên là giải quyết các trường hợp nguy cấp (cứu hộ cứu nạn) 1 bên là thực hiện việc hành pháp (thi hành pháp luât). Việc sát nhập các lực lượng cứu hộ với CSB la không hợp lý ở những quốc gia có biển lớn nhất là có đường bờ biển trải dài trên toàn lãng thổ như VN. Ngay trên thế giới họ cũng không sát nhập lý do mình sẽ nói ở vấn đề thứ 2.

    Thứ 2 : Liên quan tới bộ máy : Ngay trên đất liền (đơn giản hơn trên biển) tại VN ta các lực lượng cứu hộ măc dù thuộc CS (CS cứu hộ cứu nạn) nhưng hiệu quả hoạt động là không cao, bộ máy phìng to sẽ dẫn tới nhiều bất cập về quản lý (không phải cứ gộp lại là gon nhẹ) các phương tiện sử dụng cứa hộ là khá sơ sài (măc dù trong kho ngành CS không thiếu) dẫn đến hiệu quả không như mong đợi (cứu hộ vụ nổ ga ở Hà Nội là ví dụ), ngay tại 1 thành phố > 10tr dân như TP.HCM (cả dân nhập cư) mà lực lượng Cứu Hộ (thuộc CS TP.HCM) là vô cùng khiêm tốn không phải vì họ không có các phương tiện mà do họ không được quyền sử dụng + với bộ máy phìng to dẫn đến việc thay đổi 1 vấn đề nhỏ (kinh phí hoạt đông cho cứu hộ) lại trở lên khó thực hiện (việc phân bổ ngân sách đã được thực hiện). Quay lại biển, việc sát nhập SAR với CSB là không cần thiết vì nếu sát nhập lại thì bộ máy của CSB sẽ lại phình to ra, lực lượng mới sát nhập họ cũng chỉ làm "cứu hộ" như lực lượng CS cứu hộ trên đất liền mà như thế lại đụng tới quyền sử dụng Phương tiện (không phải thích là sử dụng) rồi lại ngân sách phân bổ đổ về các "nhánh" như thế lại càng bất cập. Còn việc cứu hộ của CSB thì hiện nay CSB vẫn thực hiện cứu hộ nếu được yêu cầu. Gọp 2 lực lượng này lại sẽ gây rắc rối thêm thôi.

    Mặt khác : Như bác mèo_u cũng nói, nhiệm vụ quan trong nhất của cứu hộ là cứu sinh mạng của người dân, tuy nhiên đó chỉ để so sánh cái quan trọng nhất thôi (ông cha đã có câu : còn sống thì tài sản cũng còn.). Còn những gì bác viết ở trên là không tìm hiểu, bac biết bao nhiêu ngư dân đã được SAR cứu về không, bao nhiêu tài sản của ngư dân đã được cứu không, chỉ dựa vào 1 vài sự việc để phản ánh cả 1 quá trình là "không nên". Bac cũng cần biết thêm nước mình còn nghèo, ngân sách hạn hẹp nên phương tiện của cứu hộ biển cũng hạn chế không thể bao phủ 1 S biển rộng lớn.

Chia sẻ trang này