1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao trong dàn nhạc hòa tấu lại có rất nhiều violin mà keyboard, guitar thì ít?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hoangtu_Fleur, 22/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trong dàn nhạc hòa tấu lại có rất nhiều violin mà keyboard, guitar thì ít?

    Mới xem Yanni, Paul Mauriat nên có thắc mắc như vậy, bác nào trả nhời giúp! Mình thấy trong dàn nhạc của 2 bác này và trong các dàn nhạc giao hưởng thính phòng nói chung nhạc cụ violin rất nhiều, nhiều đến nỗi nếu bớt đi chỉ 1 cây violin chắc người nghe cũng ko nhận ra đc. Vậy họ bố trí nhiều như vậy để làm gì nhỉ!
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Vì Guitar ko đc xếp vào nhạc cụ cổ điển ngoài ra tiếng của nó bé, có cho thêm vào thì cũng ko nghe thấy gì....nếu có ý định chèn thêm nó vào thì bắt buộc phải dành cho nó 1 đoạn solo trong khi các âm thanh khác hầu như phải im bặt (thì mới nghe thấy nó đc), 1 đoạn solo cho guitar trong dàn nhạc là điều ko tưởng nên tốt hơn hết là cắt suất (chỉ trừ trường hợp guitar độc tấu cùng dàn nhạc giao hưởng nhé, trường hợp này guitar đóng vai chính, các nhạc cụ khác chỉ để đệm cho nó....ko nói làm gì)
  3. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    bác ơi nếu so với dàn nhạc thì tiếng đàn guitar ko hiệu quả gì cả, nó chỉ là phần đệm thôi. mà đã là phần đệm thì cái dàn nhạc kia đã có rất nhiều nhạc cụ đảm đương còn tốt hơn guitar. còn violon nhiều là đúng rùi, giai điệu của dàn dây rất mềm và dầy dặn thêm nữa tiếng violon ko được to nên dàn dây lúc nào cũng là nhiều nhất
    Trong một dàn nhạc giao hưởng thì nó phân ra là bộ dây bộ đồng bộ gỗ và bộ gõ.
    Bộ dây gồm các đàn violon viola violon cell và constrabass. Violon nếu gtrong dàn nhạc giao hửong có thể lên đến 60 cây. Bác nên nhớ rằng trong dàn nhạc giao hửong không bao giờ dùng micro để phóng đại tiếng đàn mà chỉ dùng âm mộc của các nhạc cụ .tiếng vilon nhỏ nên phải nhiều là đúng rùi và cách bố trí vị trí ngồi cũng quan trọng lắm đấy. ông nào mồm to thì cho ngồi sau .
    còn trong nhạc của yanni hau paul thì dàn nhạc này là dàn nhạc semi classic nghĩa là nửa giao hưởng nửa hiện đại. nên thực chất là nó có hết micro để phóng đại âm thanh rùi nên việc bố trí chỗ ngồi hay ko cũng ko quan trọng nhưng tại sao vẫn phải có nhiều violon bởi vì nếu chỉ có 5 cây violon và 10 cây kéo cùng nhau đã có sự khác biệt rất lớn bác ạ. nghe nhiều thì tiếng nó dày và muợt mà hơn
  4. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Có sự hiểu lầm ở đây. Việc bố trí nhiều hay ít violon chẳng liên quan gì tới cao cấp hay bình dân cả. Đây là vẫn đề âm lượng hợp lý của 1 dàn nhạc giao hưởng được các nhạc sĩ, các nhà nghiên cứu sắp xếp với tỷ lệ nào đó cho âm thanh tôn vinh nhau và không đè chết nhau.
    Nếu là dàn nhạc giao hưởng không pha điện tử tý nào thì tất cả các phần kêu to nhất như bộ đồng, bộ gỗ, tóm lại là kèn phải bố trí phía sâu nhất sân khấu. Phần kêu nhỏ hơn như dàn dây với các loại đàn kéo vĩ thì phải gần khán giả nhất. Loại nào kêu càng bé thì càng đông. Loại nào kêu to hơn thì có thể bớt đi. Vẫn trong dàn dây, nhưng các loại đàn to trầm như cello hay contrabass ít hơn nhiều.
    Khi phối hợp với dàn nhạc điện tử thì vấn đề hoàn toàn khác. Âm thanh không còn lệ thuộc vào nhạc cụ hay sự công hưởng của nhà hát nữa mà lệ thuộc nhiều vào hệ thống khuếch đại điện tử. Vì thế, chỉ cần 1 chú guitar điện gãi lên 1 tiếng có thể đè dúi dụi cả dàn nhạc giao hưởng 100 người.
    Các bạn cứ thử tới sân khấu xem rock guitar thì mới thấy vì sao nhạc cụ điện tử không cần nhiều.
    Nếu dùng violon điện để solo thì cũng chỉ cần kéo 1 nhát, cả sân vận động cũng chói tai nhức óc.
  5. reaspiration

    reaspiration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là bản nhạc ko có viết cho guitar, keyboard, còn nếu có viết cho cả những nhạc cụ đó người ta sẽ đưa chúng vào như trường hợp của Paul Mauriat. Còn lý giải hoành tráng như mấy bác kia thì em ko đủ khả năng, ko đỡ được .
  6. zui_zi

    zui_zi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    guitar không phải là loại nhạc cụ dành cho quý tộc, đơn giản là thế
  7. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    cái này ko liên quan đến quý tộc hay nông dân tộc bác ạ
  8. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn không cần chỉnh. Muốn tìm hiểu về cái này đau khó gì. Chịu khó đọc vài cuốn sách về tính năng nhạc cụ, hoặc phối khí cho dàn nhạc giao hưởng là biết ngay.
    Nói biết ngay cũng chẳng ngon xơi là vì biết và giỏi là khác nhau.
    Đọc cuốn sách để biết khái niệm mất 1 tuần. Muốn giỏi và hiểu sâu thì cả đời không đủ.
  9. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Tiếng keyboard làm sao so được với piano?, tiếng ghita tôi nghĩ không thể phù hợp cho dàn nhạc (khó giải thích lắm). Bản thân tôi cũng nghe nhiều nhạc cổ điển, và cảm thấy rằng các nhạc cụ kiểu như guitar , keyboard tôi nghĩ không thích hợp với dàn nhạc giao hưởng.
  10. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    hì hì tiếng guitar ko bao giờ đựoc đưa vào bien chế dàn nhạc giao hưởng nào cả. âm thanh của nó và cách diễn tấu của nó ko hợp với dàn nhạc giao hưởng. kể cả dàn nhạc lớn semi cũng ko cần thiết.
    Ở dàn nhạc hiện đại thì tiếng guitar chỉ dùng để tỉa tót gọi là làm nền dày thêm hoà thanh trong bài nhạc thui hoặc solo dạo nhạc.
    còn keyboard nó gọi chung cho đàn phím bấm, đàn organ nó chỉ là tiện dụng dùng trong dàn nhạc ít người vì nó chuyển đổi được rất nhiều âm sắc khác nhau. nếu dùng trong dàn nhạc semi thì nó dùng để tạo các tiếng mà ko nhạc cụ nào có như tiếng điện tử .... làm nền.
    còn nếu dùng trong dàn nhạc giao hưởng thì kể cả piano cũng ko có. vì piano ko có biên chế trong một dàn nhạc giao hửong chính thống các bác ạ. vì trong dàn nhạc gh có rất nhiều các thể loại đàn khác có thể thay thế và hay hơn piano

Chia sẻ trang này