1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dukich

    dukich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Theo cái đo đỏ của bác thì có phải ý bác Lương Quang Liệt là: Em biết bọn em sai rồi, nhưng không phải lỗi của bọn em, có gì các bác thông cảm, để em về em bảo chúng nó. Có phải vậy không ạ ? =))=))=))
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Ủa thế lại mềm nắn rắn buông hử :-"
    Vậy cái đám tầu hải giám là trực thuộc đám nào vậy trời :-??
  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Hải giám thuộc dân sự mà. Thuộc Cục Hải Giám TQ một trong năm tổ chức thực thi pháp luật biển của Trung Quốc. Tàu Hải giám là tàu phi quân sự.

    Những cơ quan khác gồm: Tuần duyên, một lực lượng quân sự tuần tra bờ biển; Ủy ban An toàn hàng hải phụ trách công tác tìm kiếm và cứu hộ ven biển; Cảnh sát ngư chính giám sát hoạt động đánh bắt cá; Cảnh sát hải quan ngăn chặn buôn lậu.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    nói vậy thì càng không có cớ để mang tàu chiến ra, chỉ được mang tàu dân sự ra thôi.
    bọn này thâm...
  5. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...nếu tầu "thái giám" là tầu phi quân sự, vậy khi xâm phạm vùng biển của Việt nam và gây hại cho người Việt, của Việt...tầu ngư dân đánh cá (cũng phi quân sự) có quyền cầm mã tấu hoặc dao (loại dùng để xẻo vây cá mập) để...xin tạm mấy cái của quý của "thái giám" với lý do: là thái giám rồi thì cần dek gì mấy cái đó nữa...được không nhể...:-w...:))

    ...=)):)):)):))
  6. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Biết nó sẽ nói thế mà. Chả liên quan gì đến "cháu" toàn mấy anh "dân sự" thực thi nghĩa vụ thôi mà.
    Sắp tới bên mình có lệnh điều chuyển mấy tiểu đoàn S-300, Bramos sang thuộc biên chế đội Hải Giám cho nó biết tay, dân sự còn khủng hơn cả quân sự (đùa tý[:D])
  7. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Lương Bộ trưởng nói đúng chứ: có phải là Hải Quân TQ nhúng tay vụ này đâu [-X

    Vì vậy càng phải bình tĩnh, TQ nhún hay không chưa biết, nhưng mình xách HQ - KQ ra nện là mình sai toét [-X

    Xài kiểm ngư, tàu dân sự ra húc ủi với chúng nó. Hoặc có CSB càng tốt, khẳng định sự kiểm soát lãnh thổ. Phải ghi lại bằng chứng khi các tàu dân sự của TQ chống trả lại lực lượng CSB. Tung lên các phương tiện truyền thông, đó sẽ là cuộc chiến lâu dài. Nhưng việc chống lại các lực lượng bảo vệ biển của ta là mất điểm của người TQ rồi
  8. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Quỡn quá, ngồi uống coke bàn quốc sự, thế sự [:P]


    Biển Đông dậy sóng, có 2 khả năng, đánh hoặc không đánh
    Không muốn đánh:
    Việt Nam: Gần 100% dân Việt này không muốn máu sẽ đổ nữa, mấy chục năm binh lửa đã quá đủ. Và cũng chẳng ai muốn mấy chục năm gây dựng lại tan theo mây khói :((

    Đánh:
    Nga: Kẻ lái súng vĩ đại :-bd. Những sự kiện gần đây không thấy hiện diện Nga, nhưng sự quan tâm của Nga là cực kỳ lớn. Và đây cũng là kẻ muốn thấy cảnh chiến sự nhất, tất nhiên với khuôn khổ giới hạn. Hiện nay trên thị trường vũ khí Nga đang chiếm thị phần lớn ở các nước đang phát triển. Các nước nghèo thì bị TQ lấn sân. Giàu thì chen chân không nổi. Hơn nữa trong các cuộc xung đột gần đây các nước dùng vk Nga đều thất bại thảm hại, làm hoen ố đi hình ảnh Nga. Một cuộc xung đột ngắn ngủi bằng KQ – HQ trong đó cả 2 nước tham chiến đều hầu hết đều sử dụng vk Nga chính là cách quảng cáo không mất tiền mà hiệu quả nhất.



    Tuy nhiên mối quan tâm của Nga không đơn thuần chuyện mua bán vũ khí. Việc VN vũ khí có ADN gần Nga nhất mà đánh thiệt hại nặng TQ chính là đòn cảnh cáo gián tiếp cho tham vọng sao chép và tự lực sx vũ khí. Việc TQ thất bại trước vk Nga sẽ đảm bảo an ninh cho vùng Viễn Đông Nga trước sự đe dọa bằng quân sự của TQ trước mắt cũng như lâu dài. Với các nước đã lỡ mua vk TQ có thể sẽ xem xét lại chương trình mua sắm. Rất có thể sẽ xoay sang Nga. Như vậy cuộc chiến Biển Đông kẻ lái súng này có lợi nhiều nhất.


    Mỹ: Mỹ lúc nào cũng muốn làm anh 2 thế giới và ở Biển Đông này. Tuy nhiên hiện nay anh 2 đang sa lầy vào 2 cuộc chiến tốn kém tiền của và sinh mạng trong lúc kinh tế khó khăn. Đây chưa phải là lúc cần và đủ để anh 2 can dự. Việc 1 nước nào đó tính dựa vào Mỹ để chống TQ sẽ là điều hết sức ngu ngốc.
    Và cũng như Nga, Mỹ muốn xảy ra 1 cuộc chiến ngắn bằng KQ – HQ giữa TQ và VN (chứ không phải với Phi, đệ tử Mỹ). Qua đó kiểm tra năng lực tác chiến thực sự của PLA. Một chiến thắng của VN là điều Mỹ muốn, vì qua đó các đệ tử Mỹ sẽ kê cao gối ngủ kỹ, đặc biệt là Đài Loan. Tuy thắng nhưng VN cũng phải bị thiệt hại ở 1 mức độ đủ để cần 1 sự trợ giúp từ bên ngoài.
    Trong trường hợp Mỹ rút chân khỏi 2 vũng lầy, phải có 1 mối quan tâm khác đủ lớn nhằm tiêu tốn số lượng tiền dành cho quốc phòng. Thời gian qua với sự thổi phồng về ngáo ộp TQ, thì việc tăng đầu tư cho KQ – HQ nhằm chống lại mối đe dọa TQ là điều dân Mỹ dễ chấp nhận. Sự hiện diện gia tăng của Mỹ tại khu vực sẽ không còn ai đủ sức cản trở, nhất là khi PLA đã tiêu tốn nhiều nguồn lực trong cuộc chiến với VN.
    Ấn Độ: một cuộc chiến mà KQ-HQ TQ thua là điều Ấn muốn. Qua đó dằn mặt đệ tử TQ là Pakistan với vk TQ. Tăng sự tự tin của Ấn trong cuộc đua tranh với TQ


    Đài Loan, Úc, New Zealand, Nhật, Hàn đều quan tâm đến sự kiện này: tất cả đều muốn có 1 cuộc xung đột ngắn nhưng không leo thang. Qua đó nhằm kiểm tra năng lực tác chiến thực sự của PLA. Và có phương sách chuẩn bị cho riêng mình

    Cuối cùng TQ: các bài báo trên mạng kêu gào đánh VN. Nhưng thực sự giới lãn.h đạo TQ muốn vậy không? Rất khó đoán, vì nó còn tùy thuộc vào giới quân sự cực đoan nắm quyền đến đâu. Tuy nhiên có lẽ đây là cuộc chiến mà TQ cảm thấy khó khăn khi phải quyết định. Đây là bước ngoặt của cả đất nước TQ. Đừng nghĩ rằng TQ VN đánh nhau là việc của 2 bên. Nếu TQ thắng: cả thế giới Nga Mỹ đều run sợ trước sức mạnh của TQ. Lúc này dân TQ đã mờ mắt trước sức mạnh, sẽ đoàn kết lại, sẽ là 1 thế lực đáng sợ với tất cả các nước.
    Nếu thua, công lao gây dựng hình ảnh hòa bình với 1 quân đội có sức mạnh vô song nhằm bảo vệ đất nước tan như bong bóng xà phòng. Biến loạn do bất mãn trong nước sẽ dâng cao, vòng thòng lọng mà Mỹ giăng sẵn sẽ siết chặt hơn. Và cái gai Đài Loan sẽ cao giọng hơn, các xứ Tân Cương, Tây Tạng sẽ nhân cơ hội này gây bạo loạn cho CP TQ. TQ lúc đó giống như nhà Thanh trước tình cảnh bị liên quân 8 nước xâu xé [r2)]


    Xem ra tình hình sẽ trở lại cù nhầy, các lực lượng dân sự sẽ xung đột lẫn nhau, máu vẫn đổ nhưng quân đội 2 nước sẽ không can thiệp. Tuy nhiên càng để lâu thì bất lợi càng tăng với giới quân sự hiếu chiến. Lúc đó VN đã chuẩn bị tốt hơn. Và người Mỹ đã trở lại thực sự không chỉ bằng lời nói
  9. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Ừ nhỉ, hải quân TQ đâu có dính dáng gì vào vụ này, chỉ là mấy cái tàu dân sự đi hơi lố vào lãnh hải Việt Nam, vậy mà bị mấy tàu quân sự xua đuổi. :-w
    May mà các bác nhà mình cẩn thận, chưa công bố hình ảnh hay video nào có tàu quân sự trong đó.
  10. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    cần gấp chừng 10 em đủ sức đua và va chạm với mấy thằng hải giám[r23)]

Chia sẻ trang này