1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Spyderreload

    Spyderreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    thôi, màn ném đá dừng lại được rồi :D
  2. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Lão tổng thống Philippine lại hăng tiết vịt : "Không ai muốn một cuộc xung đột, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ cho phép một nước lớn hơn lấn lướt chúng ta. "
  3. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    biến đi đồ hèn. [r37)] mod ơi súc hộ thằng này cái.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh em cho thăng này 1 vé vào Châu Quỳ.
  4. chelsea0351

    chelsea0351 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi có 1 số ý kiến trái chiều của 1 số học giả TQ,ta có thể nhận thấy là mặc dù họ vẫn nhận Biển Đông là của họ nhưng họ cũng đã bắt đầu thấy sự mơ hồ của cái đường lưỡi bò và các tuyên bố của TQ với UNCL...
    Ta nên thúc đẩy việc phát hành các tài liệu tiếng Trung và tổ chức nhiều các cuộc hội thảo để cho người dân TQ biết thêm thông tin và sự thật,vừa rẻ và hiệu quả.Vấn đề là TQ luôn kiểm soát mạng rất gắt gao ,vậy ta phải làm sao đưa thông tin đến với dân TQ,xin anh em chỉ giáo.
  5. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ----------------------------------------------------------

    - Khi tiếp ông Lương Quang Liệt trong chuyến thăm từ 21-24/5/2011 tới Manila, Tổng thống Benigno Aquino III đã cảnh báo rằng Phillippines đã mua được chiến hạm cũ Hamiltol của Mỹ. Tin này có ý nghĩa gì với các lãnh đạo quân đội Trung Quốc?

    - Phillippines thông báo sẽ đệ trình bản tố cáo Trung Quốc lên Liên Hiệp quốc và trước khi đệ trình sẽ gửi hồ sơ tài liệu này cho Trung Quốc. Sẽ là bao giờ và tại sao lại phải gửi cho Trung Quốc? tại sao phải gửi cho Trung Quốc trước khi gửi lên Liên Hiệp quốc?

    - Tổng thống Benigno Aquino III thông báo trước rằng, đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Albert F. del Rosario phải hội đàm giải quyết về tranh chấp biển Đông với Trung Quốc trong chuyến thăm của Ngoại trưởng vào ngày 7/7/2011 và ngay bản thân ông cũng rất quan tâm đến chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian sắp tới để giải quyết vấn đề biển Đông. Với một bên là Phillippines đang liên tục "tuyên bố", đang "sùng sục" muốn hội đàm, muốn "nóng vội" giải quyết nhanh, với một bên là Trung Quốc "thâm trầm, bình thản, đầy thủ đoạn" thì phần thắng thuộc về ai?
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cty dầu Mỹ rút khoải BD:
    i. BD căng thẳng hơn trong tương lai
    ii. Mỹ ép chúng ta phải mạnh hơn.
    iii. china đe doạ cty đó.
    :)>-
  7. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ----------------------------------
    Conoco Phillips đã có ý định rút khỏi Việt Nam từ trước tháng 5/2011.

    Công ty dầu mỏ Mỹ chào bán cổ phần 3 khu khai thác ngoài khơi Việt Nam

    http://gafin.vn/2011051112044246p0c...-phan-3-khu-khai-thac-ngoai-khoi-viet-nam.htm
  8. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    Diễn ra trong hai ngày 6-7/7, 18 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á đã thảo luận về những thách thức an ninh trên biển cũng như vai trò của lực lượng cảnh sát biển.

    Tham dự hội nghị có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Bangladesh, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Hội nghị này là bước chuẩn bị cho hội nghị những người đứng đầu cảnh sát biển các nước châu Á lần thứ 7 sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới tại Hà Nội.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em đọc rồi thằng cha Nguyễn này phát biểu thiếu suy nghĩ, dám đưa ý kiến của mình ra mạo danh 90% người Việt và lại phân biệt thế hệ nào thì thích tq và thế hệ trẻ hiện nay thì ưa lối sống Mỹ, thật xấu hổ cho độ tuổi của ông này mà nói ra những câu không suy nghĩ. Trí thức họ Nguyễn này còn phải học tập cách tư duy, cách phỏng vấn của ông Vũ Cao Phan nhiều, ít nhất la cách đại diện cho dân tộc Việt Nam
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tq mà mua facebook thì em bỏ luôn không dùng nwã

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2011/07/trung-quoc-co-the-mua-facebook/
  9. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Nếu bạn biết tiếng Trung Quốc thì có thể vào các diễn đàn của họ như Huanqiu, Tiexue, Xilujunshi... hoặc BBC tiếng Tàu đăng ký thành viên để gửi comment, nhưng chuẩn bị tư thế chịu ném đá. Các dân mạng Tàu phần lớn là giới trẻ, rất hung hăng, hiếu chiến. Đối với họ, Việt Nam là "Hầu tử", PhiLP là "Cấu tử", "Trung Quốc không thể bị bắt nạt" =))=)). Nên ta tham gia thường là bị "ném đá" tơi bời!!
  10. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Conoco Phillips rút khỏi các dự án VN nhưng còn các dự án liên doanh với TrQ ở Trường Sa thì nó có rút không nhỉ?

Chia sẻ trang này