1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Mỹ - Ấn - Nhật hợp tác để đối phó với Trung Quốc trên biển

    (Dân trí) - Lần đầu tiên, ba cường quốc Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản tổ chức cuộc đối thoại ba bên cấp cao về “những vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm” - một cơ chế đối thoại an ninh để đối phó với thái độ quyết đoán trên biển của Bắc Kinh.


    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về Đông Á Kurt Campbell sẽ tham gia cuộc họp ba bên Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản
    Cuộc gặp sẽ diễn ra tại Tokyo vào ngày 7/10 tới, với nội dung tập trung vào thái độ ngày càng kiên quyết của Trung Quốc trên Biển Đông và khu vực châu Á- Thái Bình Dương..."

    http://dantri.com.vn/c36/s36-514550/my-an-nhat-hop-tac-de-doi-pho-voi-trung-quoc-tren-bien.htm
  3. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
    Các bác nhìn vào bức ảnh chụp trang Bà Buôn Cải tiếng Việt này và thử suy nghĩ xem mục đích thực sự của nó là gì. Việt Nam thiếu gì những vấn đề thời sự nóng hổi mà nó rặt đưa tin kiểu này:
    [​IMG]
  4. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Các bác cứ thử vào trang nầy... pót vào một bài của nó nêu ý kiến bênh Đ bênh chế độ xem... Bảo đảm xác xuất được đăng chỉ tính cỡ dưới 5%...
    Em đã từng thử khoảng chục lần rồi... Lời lẽ rất ôn hòa nhá... Ấy thế mà chửa thấy được đăng bao giờ...
    Dân chủ tự do cái mịa gì cũng phải kiểm duyệt hết!
  5. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ ý kiến phản đối lại " Tư tưởng rận " được đăng.

    Bài nó viết mình không đồng ý/ Mình phản hồi. Không bao giờ nó đăng.

    Nhưng thi thoảng nó cũng cho 1 đến 2 cái vào cho có vẻ Random

    Nó mà cho Reply khách quan thì quá là tuyên truyền hộ nhà nước mình à
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Thằng khựa cũng học đòi làm lái buôn vũ khí !!!! [:D]

    ++++++++++++++++++++

    Trung Quốc lén bán vũ khí cho Gaddafi
    Thứ Hai, 05/09/2011 09:24<FONT face=[/IMG](NLĐO)- Trong những tuần cuối cùng trước khi đại tá Gaddafi bị quân nổi đánh bật khỏi dinh thự Bad al-Aziziyaf ở thủ đô Tripoli, các công ty vũ khí của Trung Quốc đã đề nghị bán vũ khí và đạn dược cho quân Gaddafi, các quan chức Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya (NTC) hôm 4-9 cho biết.
    Cũng theo các quan chức NTC, hành động nói trên rõ ràng vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) áp đặt lên Libya.

    Sự việc vỡ lở sau khi một nhà báo Canada phát hiện ra những tài liệu của chính quyền Gaddafi. Theo phía quân nổi dậy, những tài liệu này hoàn toàn có thể tin cậy được.
    Các tài liệu gồm có một sổ ghi chép của các quan chức an ninh chi tiết hóa chuyến “mua sắm” tới Bắc Kinh hôm 16-7 của phía chính quyền Gaddafi, cho thấy các công ty Trung Quốc đã đề nghị bán một lượng vũ khí trị giá 200 triệu USD bao gồm một loạt các bệ phóng rocket, tên lửa chống tăng, tên lửa đất đối không di động được thiết kế để bắn hạ máy bay và một số loại vũ khí và đạn dược khác. Các tài liệu nói trên viết bằng tiếng Ả Rập, được đăng tải trên trang web của tờ The Globe and Mail của Toronto - Canada.

    Theo tài liệu, các công ty Trung Quốc đề nghị chuyển vũ khí qua một nước thứ 3 như Algeria hoặc Nam Phi. Cũng như hai nước này, Trung Quốc không ủng hộ các hoạt động quân sự của NATO chống lại chính quyền Gaddafi tại Libya nhưng cả 3 nước đều khẳng định ủng hộ lệnh cấm vận vũ khí do LHQ áp đặt trước đó.
    Người phát ngôn quân nổi dậy Abdulrahman Busin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm 4-9 nhấn mạnh rằng bất kỳ nước nào vi phạm lệnh trừng phạt đều cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với công việc kinh doanh và buôn bán của quốc gia giàu dầu mỏ tại Bắc Phi này.
    “Chúng tôi có bằng chứng về các thỏa thuận giữa Trung Quốc và đại tá Gaddafi và chúng tôi có tất cả các tài liệu để chứng minh điều đó”, ông Busin nói. Theo ông, quân nổi dậy còn có những bằng chứng khác, bao gồm các tài liệu và vũ khí tìm được tại chiến trường, cho thấy những vũ khí được cung cấp bất hợp pháp cho lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi bởi các công ty và chính phủ khác nữa.

    Phóng viên Graeme Smith của tờ The Globe and Mail nói rằng chính ông đã phát hiện ra số tài liệu nói trên tại khu vực Bab Akkarah- nơi có nhiều quan chức thuộc chính quyền Gaddafi sinh sống.
  7. chelsea0351

    chelsea0351 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ hạ nhiệt cái đầu nóng đi nào.Ấn chưa khẳng định chính thức là Khựa cơ mà.Nếu là Khựa thật thì em thấy đáng mừng đấy,khựa đã rút dây động rừng,chỉ sợ là "người anh em" nào giấu mặt thôi.[r23)]
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    So sánh với tin của AP (Ấn Độ):

    India says ship near Vietnam was warned by China

    [​IMG]

    NEW DELHI (AP) — Indian officials say a naval vessel on a trip to Vietnam was warned by China that it was allegedly violating Chinese waters.

    India's foreign ministry said Thursday the INS Airavat was sailing about 45 nautical miles off the coast of Vietnam on July 22 when a caller identifying himself as the Chinese navy made radio contact and told the Indian vessel: "
    You are entering Chinese waters."

    The foreign ministry said no ship or aircraft were visible and that the Airavat continued its journey.

    China has grown more assertive — and at times aggressive — in pressing its claims to much of the South China Sea, aided by a buildup of its navy. Chinese ships have rousted fishing vessels from Vietnam and the Philippines, both of which contest China's claims.

  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    dạo này các nước liên quan đang có những bước đi ngoại giao dồn dập. Chứng tỏ các nước muốn giải quyết triệt để vấn đề naỳ, đêm dài lắm mộng, nhất là đối với Vietnam.
    Bác đã biết như thế mà còn cố gắng gửi làm giề, nó là "lề lép" mà[:D]
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011

Chia sẻ trang này