1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    đụng đến Phi là đụng đến phần còn lại của World, kéo phi về mình là có ủng hộ của phần còn lại thế giới[r2)][:P]:-*
  2. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Trung Quốc tung 'học giả' đi tuyên truyền cho chủ quyền tại Biển Đông

    Bắc Kinh tìm mọi cách để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ tại Biển Đông, không chỉ bằng các hành động quyết đoán cụ thể, mà còn thông qua các học giả. Họ đi mọi nơi để tuyên truyền cho lập trường của Trung Quốc, đồng thời phản bác quan điểm của các nước khác, trong đó có Việt Nam. Vấn đề đặt ra là nếu không có người phản biện, lập trường của Bắc Kinh, dù không có cơ sở, cũng có thể bị ngộ nhận là đúng đắn.

    Link: http://www.viet-studies.info/kinhte/NgoVinhLong_VuongHanLinh_RFI.htm

    Việt Nam cũng cần có những phái đoàn đi làm rõ chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, nếu để thế giới bị bọn TQ tuyền truyền cái kiểu này suốt thì có ngày mệt với tụi nó.
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Cần có quan điểm rằng: Để tham gia các diễn đàn khoa học, các vị học giả các nước cần có những 'báo cáo khoa học' với cơ sở đúng đắn, khách quan và thuyết phục. Sau 3 lần các báo cáo vẫn không đủ cơ sở thì đề nghị các học giả đó chỉ được đến lắng nghe, quan sát. Khi nào có đủ, nộp hồ sơ cho hội nghị thẩm tra lại, nếu đúng đắn thì được tham gia tiếp.

    Như vậy sẽ hạn chế sự 'cố đấm ăn xôi', ngoan cố của họ.
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tamnhin.net

    Trung Quốc: “Càng mạnh, càng ít bạn”

    Bản in ấn Email Cỡ chữ




    (Tamnhin.net) - Trung Quốc “càng mạnh càng ít bạn, càng giàu càng ít có ảnh hưởng chính trị”. Đó là nhận định của giáo sư Diêm Học Thông, một chuyên gia quan hệ đối ngoại của Trung Quốc hồi đầu tuần này tại Washington.


    [​IMG]

    Giáo sư tiến sĩ Diêm Học Thông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế đương đại của Đại học Thanh Hoa, là một chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc về quan hệ quốc tế, đặc biệt là về quan hệ Mỹ-Trung.

    Cách đây khá lâu, từ năm 1998, ông đã viết sách dự báo sự trỗi dậy hay quật khởi của Trung Quốc trong lúc giới hữu trách Bắc Kinh cố ý tránh né khái niệm này và cho đến nay vẫn tiếp tục dùng cụm từ “phát triển hòa bình” để thay thế -- với mục đích làm giảm bớt sự nghi ngại và lo âu của các nước khác trước tình trạng sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng.

    Trong thời gian gần đây, giáo sư Diêm Học Thông lại được giới học thuật phương Tây chú ý tới qua việc đề ra khái niệm “tình bạn không thật” (superficial friendship) để mô tả mối quan hệ thiếu ổn định giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông lập luận rằng lãnh đạo hai nước cứ tưởng lầm là đôi bên có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, trong khi thực tế không phải như vậy. Ông cho rằng “sự không thật” này làm cho Bắc Kinh và Washington thường có phản ứng thái quá, mỗi khi phía bên kia có những hành động không phù hợp với kỳ vọng của mình.

    Trong cuộc diễn thuyết ngày 7/11/2001tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington, giáo sư Diêm Học Thông giải thích: “Hai bên cứ tìm cách nói chuyện một cách thân thiện hợp tác, trong khi trên thực tế lại cạnh tranh với nhau để tranh giành ảnh hưởng. Tôi không nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc và các nhà hoạch định chính sách Mỹ muốn cạnh tranh với nhau. Cả Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lẫn Tổng thống Obama đều muốn giảm bớt xung đột và tăng cường hợp tác. Họ muốn tránh xung đột. Nhưng trên thực tế điều đó vượt khỏi khả năng của họ. Bởi vì một khi sự chênh lệch về sức mạnh được thu hẹp, xảy ra xung đột là một việc không thể tránh được. Quy luật khách quan là như vậy, ý chí chủ quan không thể thay đổi được”.

    Giáo sư Diêm Học Thông cũng cho rằng trong lúc Hoa Kỳ tiếp tục củng cố các mối quan hệ đồng minh hiện có và phát triển những mối quan hệ đồng minh mới, Trung Quốc chỉ có hai nước đồng minh là Bắc Triều Tiên và Pakistan. Theo ông, Bắc Triều Tiên là đồng minh trên giấy nhưng không có thực chất, trong khi Pakistan là đồng minh thực tế nhưng không có hiệp ước. Ông nói thêm: “Trung Quốc ngày càng mạnh hơn nhưng bạn bè lại ít đi. Trung Quốc ngày càng giàu hơn nhưng ảnh hưởng chính trị lại giảm bớt. Tôi không nghĩ rằng đây là một sự việc bất thường. Và nếu cứ khăng khăng theo đuổi nguyên tắc phi liên kết, Trung Quốc không thể nào thay đổi tình trạng này”.

    Giáo sư Diêm Học Thông nói tiếp: “Các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đặt ra câu hỏi: Chúng ta có thể dùng tiền để mua tình bạn hay không. Nếu tiền bạc không có tác dụng, chúng ta phải làm sao? Tôi cho rằng tiền bạc sẽ ngày càng không có tác dụng đối với các nước láng giềng. Cho nên Trung Quốc phải nghĩ tới việc thiết lập quan hệ quân sự với các nước xung quanh. Tôi không cho rằng Trung Quốc có thể làm cho mọi nước láng giềng trở thành đồng minh quân sự của mình, nhưng có một số nước sẵn sàng làm đồng minh của Trung Quốc. Yêu cầu của họ thường xuyên bị Trung Quốc bác bỏ, chỉ vì Trung Quốc vẫn theo đuổi nguyên tắc phi liên kết”.

    Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã một lần nữa lên tiếng thúc giục chính phủ ở Washington có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc về nhiều vấn đề: từ các hoạt động gián điệp mạng cho tới vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

    Theo tin của Reuters, ông McCain nói rằng chính phủ của Tổng thống Barack Obama cần đưa ra một thông điệp rõ ràng cho Trung Quốc là họ không thể “muốn làm gì thì làm”. Ông cho rằng đòi hỏi chủ quyền có tính chất hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông là “một sự vi phạm đối với mọi nguyên tắc về tự do hàng hải trên những vùng biển mà Mỹ từng phải tham chiến để bảo vệ”. Tuy không hô hào Mỹ trực tiếp đối đầu với Trung Quốc, Thượng nghị sĩ McCain nói rằng Washington nên tận dụng các mối quan hệ đồng minh của mình ở Châu Á để làm “hãm phanh những tham vọng của Trung Quốc.”

    Thượng nghị sĩ McCain nói rằng: “Điều làm cho tôi cảm thấy bất bình và tôi cũng nghĩ rằng điều đó cũng gây bất bình cho nhiều người trong quí vị ở đây là những tuyên bố đòi chủ quyền có tính chất thái quá của Trung Quốc ở Biển Đông. Luận cứ của những đòi hỏi này không hề có cơ sở nào trong luật pháp quốc tế”.

    Thượng nghị sĩ McCain cũng đề cập tới bản đồ chín vạch mà phía Việt Nam thường gọi một cách diễu cợt là “đường lưỡi bò” do Trung Quốc đưa ra để đòi chủ quyền của 80% vùng biển rộng lớn chạy dài từ phía đông của miền Bắc Việt Nam cho tới phía Tây của Philippines và nói thêm rằng cách diễn giải của Trung Quốc về luật pháp quốc tế sẽ làm xói mòn các nguyên tắc lâu dài về tự do hàng hải.


    Minh Bích (theo VOA)
  6. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Mỹ mạnh thế mà cũng phải chiêu nạp bạn bè 4 phương trong khi đó thì thằng TQ càng mạnh thì càng ít bạn bè chỉ thêm kẻ thù . Có lẽ TQ nó quá ngạo và nó chỉ muốn được mang danh hiệu "Độc cô cầu bại"
  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Báo Trung Quốc: Mỹ đưa tàu ngầm khủng đến Phillipines

    “Tàu ngầm tấn công hạt nhận lớp Virginia( SSN 775) được đánh giá là thuộc lớp tàu hạt nhân hiện đại của quân đội Mỹ và tiên tiến trên thế giới. Nếu so với tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất của Trung Quốc thì công nghệ sản xuất tàu ngầm này của Mỹ vượt Trung Quốc ít nhất khoảng 40 năm. Trong khí các tàu ngầm của Trung Quốc còn khá lạc hậu thì việc đưa chiếc tàu ngầm này đến Philippines như một hành động chứng tỏ sự hiện diện ngày càng lớn của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương” Tờ Hoàn Cầu cho biết.

    Tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm qua cho biết 1 chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công hiện đại của quân đội Mỹ đã vừa có 1 chuyến thăm lặng lẽ đến Phillipines.

    [​IMG]
    USS Texas (SSN 775) do công ty Newport News thuộc tập đoàn Northrop Grumman chế tạo.


    Theo đó tờ Hoàn Cầu cho biết: Chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công Texas lớp Virginia( SSN 775) đã có chuyến trở lại căn cứ quân sự Mỹ ở vịnh Subic (U.S. Naval Base Subic Bay) là một cơ sở giải trí, nghỉ ngơi, tiếp liệu và sửa chữa tàu chính yếu của Hải quân Hoa Kỳ đặt tại Zambales ở Philippines. Hộ tống tàu ngầm này là chiếc tàu chiến mang số hiệu AS39 của Mỹ.
    [​IMG]
    Hộ tống tàu ngầm này là chiếc tàu chiến mang số hiệu AS39 của Mỹ


    “Tàu ngầm tấn công hạt nhận lớp Virginia( SSN 775) được đánh giá là thuộc lớp tàu hạt nhân hiện đại của quân đội Mỹ và tiên tiến trên thế giới. Nếu so với tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất của Trung Quốc thì công nghệ sản xuất tàu ngầm này của Mỹ vượt Trung Quốc ít nhất khoảng 40 năm. Trong khí các tàu ngầm của Trung Quốc còn khá lạc hậu thì việc đưa chiếc tàu ngầm này đến Philippines như một hành động chứng tỏ sự hiện diện ngày càng lớn của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương” Tờ Hoàn Cầu cho biết.


    Virginia là lớp tàu ngầm tấn công đa chức năng thế hệ mới chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến khác nhau như: chống ngầm, chống tàu nổi, yểm trợ cho lực lượng đặc biệt, giám sát, trinh sát và tácchiến thủy lôi.

    [​IMG]

    Thông số kĩ thuật của tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia: Dài – 114,8 m
    Đường kính thân – 10,4 m
    Lượng giãn nước – 7925 tấn
    Tốc độ – hơn 2,5 hải lý/giờ
    Kíp lái – 135 người, trong đó có 15 sỹ quan
    Vũ khí – 12 thiết bị phóng tên lửa Tomahawk dạng thẳng đứng, 4 thiết bị phóng ngư lôi Mk-48 cỡ 533 mm



    Theo yêu cầu của nhiệm vụ tác chiến trước mắt và lâu dài, Hải quân Mỹ sẽ cần tới 30 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Virginia. Chiếc tàu ngầm đầu tiên USS Virginia (SSN-774) do công ty Electric Boat thuộc tập đoàn General Dynamics, có trụ sở tại bang có trụ sở tại bang Connecticut thiết kế và chế tạo với tổng chi phí lên tới 2,5 tỷ USD.


    Tàu ngầm tấn công hạt nhận lớp Virginia( SSN 775) được đánh giá là thuộc lớp tàu hạt nhân hiện đại của quân đội Mỹ và tiên tiến trên thế giới. Nếu so với tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất của Trung Quốc thì công nghệ sản xuất tàu ngầm này của Mỹ vượt Trung Quốc ít nhất khoảng 40 năm. Tờ Hoàn Cầu Trung Quốc cho biết


    Chiếc thứ hai mang tên USS Texas (SSN 775) do công ty Newport News thuộc tập đoàn Northrop Grumman chế tạo. Tiếp đó, công ty Newport News đã tiến hành đóng các tàu mới thuộc lớp Virginia gồm: USS North Carolina (SSN-777), USS New Connecticut thiết kế và chế tạo với tổng chi phí lên tới 2,5 tỷ USD.Mexico (SSN-779), USS California (SSN-781), USS Minnesota (SSN-783) và USS North Dakota (SSN-784). Hiện nay Hải quân Mỹ có 8 chiếc tàu loại này trong biên chế.


    Phú nguyễn (Theo Hoàn Cầu)
    http://phunutoday.vn/xahoiol/tieudi...y-dua-tau-ngam-khung-den-Phillipines-2109378/
  8. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Hôm qua xem thời sự có đoạn Chủ tịch .nước Trương Tấn Sang nhận lời mời (nhưng không có chữ vui vẻ) sang thăm TQ của CT Hồ Cẩm Đào. Ngay sau đó Tổng thống Nga Medvedep cũng có lời mời và ngài Chủ tịch đã "Vui vẻ nhận lời" ....[r24)][r24)][r24)]
  9. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
  10. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    đến lúc nào nó kêu là " VN là một bộ phận không thể tách rời của ... " như thàng ĐL nhỉ :))

Chia sẻ trang này