1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Chân thành cảm ơn bài viết hữu ích của bác.
  2. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    không có gì bác ạ, em nói theo sự thật lịch sử thôi, dân tộc ta đã tồn tại với bao cuộc viễn chính đẫm máu của TQ từ mấy ngàn năm thì giờ vẫn tồn tại thôi.

    Giờ VN mình chỉ cần các bác lãnh đạo làm sao giải quyết các vấn đề xã hội trong nước, phát triển đời sống nhân dân, giảm cái bất công xã hội đi thì chả lo gì nữa cả, người dân an vui, hạnh phúc thì tự dưng họ sẽ yêu quý và bảo vệ quê hương, tổ quốc.

    Với lại tình hình quốc tế cũng rất có lợi cho ta, giờ TQ nó tung đòn hú họa thế thôi chứ nhờ BTT phóng tên lửa mà 1 loạt nước hô hào triển khai lá chắn tên lửa vây kín phía đông TQ, nên chắc sau này TQ nó phải tăng cường đối phó phía đó nhiều hơn là nhắm vào ta. ( sau này ĐL khéo nó lấy cớ này mà sắm thêm tên lửa, tàu chiến...)
  4. ChauBaTrieu

    ChauBaTrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    25
    Truyền thống của dân tộc Việt: Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Suy rộng ra là không cần biết được, mất cái gì; thằng nào đến xâm phạm là ta đánh trả thôi. Mặc định thế các bác nhé.
  5. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    các bác đọc chơi

    Lộ rõ thế cờ Đông Á

  6. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    vãi database của forum, mất cả cái nút sửa bài
  7. hungsungong

    hungsungong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác em trân trọng những lời góp ý xây dựng như thế này.
  8. Type99_J20_ShiLang_DF21

    Type99_J20_ShiLang_DF21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khố khố Philippin đúng là thằng hề tạo trò cười cho thiên hạ, đồng thời bọc phát sự ngu dốt của nước này dưới ách thống trị của tập đoàn tư bản tay sai đế quốc Mỹ [r37)] . Có ai mà dùng chiến hạm để xua đuổi tàu đánh cá ko hở ? ( hiệp ước an ninh 1982 ). nếu được phép như thế thì TQ đã áp dụng từ khuya rồi. bó tay [-(
  9. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.196
    Đã được thích:
    8.425
    Tàu Hải quân TQ nổ súng đe dọa ngư dân Việt Nam


    Chiều 1/6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã có văn bản gửi Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, UBND tỉnh Yên để hai cơ quan này báo cáo Bộ ngoại giao Việt Nam có biện pháp can thiệp vụ việc 4 tàu đánh cá của ngư dân bị tàu Hải quân Trung Quốc sử dụng vũ khí uy hiếp ngay trên lãnh hải Việt Nam.

    Theo đó, vào chiều 31/5, trong lúc 4 chiếc tàu đánh cá mang số hiệu PY-92305 Ts, PY-92105 Ts, PY-92017 Ts, PY-92223 Ts của 4 ngư dân Lê Văn Giúp, Lê Văn Khang, Nguyễn Văn Chiến và Lê Thái Bình – cùng trú ở phường 6, TP Tuy Hòa đang hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương ở vị trí 8 độ 56’ vĩ độ bắc, 112 độ 45’ kinh độ đông, cách đảo Đá Đông, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 15 hải lý về phía đông nam, thì 3 chiếc tàu Hải quân Trung Quốc tiến đến ở khoảng cách 40m rồi dùng súng AK bắn 4 phát xuống mặt nước, đe dọa không cho ngư dân Việt Nam hành nghề.


    [​IMG]Ngư dân chủ động ra khơi bám biển


    Suốt buổi chiều và đêm hôm đó, 3 chiếc tàu Hải quân Trung Quốc cứ bám sát 4 tàu đánh cá của ngư dân Phú Yên, có lúc họ còn hướng nóng súng về phía tàu PY-92305 và nói tiếng Hoa nên ngư dân không hiểu.

    Đến sáng 1/6, bốn chiếc tàu đánh cá của ngư dân Phú Yên phải rời ngư trường nêu trên hướng mũi lái về phía đảo Đá Đông. Theo báo cáo của anh Lê Văn Giúp – thuyền trưởng tàu đánh cá PY-92305 qua điện đàm Incom, 3 chiếc tàu Hải quân Trung Quốc mang số hiệu 27, 28 và 989, trên tàu có trang bị vũ khí.
  10. hungsungong

    hungsungong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Đóng góp và cổ vũ cho nhau, Viết như thế này em còn muốn vào xem và giao lưu với các bác. Còn cứ để stroll bừa bãi xin lỗi các huynh trưởng trong làng em BIẾN^:)^

Chia sẻ trang này