1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. --cratos--

    --cratos-- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không nói thì người ta còn tưởng có tý đậu trong não, nói ra mới biết là chẳng có gì. Về nhà đi
  2. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Mỹ tự do thì liên quan quái gì tới chuyện nó có bảo vệ mình hay không?,năm 1974 mỹ không tự do à,còn tập trận răn đe nó àh,Phi năm nào cũng tập trận với mỹ đó có răn đe được nó đâu,đừng tưởng đồng minh của mỹ là ngon,đàn em của mỹ là gruzia bị Nga nó đập cho ra máu có thấy mỹ bảo vệ đâu ngoài phản đối miệng,Nhật,Hàn đồng minh của mỹ vẫn phải bỏ mỗi năm hàng chục tỉ usd cho quân sự đó,ỷ vào mỹ như Phi đợt vừa rồi bị TQ ăn hiếp giờ phải vắt giò lên cổ mua vũ trang kìa
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Biển Đông: Ván cờ thế kỉ

    nguồn : http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-07-03-bien-dong-van-co-the-ki


    Ván cờ trăm năm

    Từ xa xưa Trung Quốc đã coi mình là "trung tâm của thiên hạ", có toàn quyền hành xử với các nước nhược tiểu khác. Liên hệ với việc Trung Quốc mời thầu khai thác 9 điểm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo UNCLSO 1982, một số nhà quan sát coi đây như hành động "trả đũa" của Trung Quốc khi Quốc hội Việt Nam chính thức thông qua Luật biển.

    trung + có lẽ đang cố tình tự làm sấu mặt mình chăng hay làm như vậy để cho thế giới thấy động vào tao là giây với hủi :-??
  4. iThienVu

    iThienVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    33
    Thiết nghĩ nên trang bị thêm hệ thống Camera gi hình kỹ cho đội ngũ CSB để củng cố hơn cho phát biểu của chúng ta. Không lại như thằng Khựa toán gió với bão mị dân

    Gía mà thay bằng điều 1 tàu mà là 5,6 tàu CSB súng ống các loại cùng xông ra tuyên bố chủ quyền rồi thi gan với nó thì có lẽ sẽ đanh thép và hùng hồn hơn. Bọn nó vi phạm lãnh hải của ta thì việc cử lực lượng chức năng ra can thiệp là hoàn toàn hợp pháp theo thông lệ quốc tế không có gì phải e dè, thử có tàu lạ xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Tàu xem nó vác tàu hải giám ra hay tàu quân sự ra tiếp các bác.

    Cần mạnh dạn hơn trong cả lời nói và việc làm.
  5. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    cái chuyện dùng tầu phá băng đi húc ủi nói vui thôi chứ đừng dại mà làm ;)) còn chuyện không mang tiếng là tầu quân sự thì dùng tầu dân sự hả? Nó mà chụp quay phim rồi thông báo VN yêu cầu xử lý tầu của mình thì sao?
  6. LearningABC

    LearningABC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nói vui thôi, chứ tàu phá băng đâu có nhiệm vụ bảo vệ bờ biển. [:D]

    Với diện tích rộng lớn của biển Đông, việc TQ duy trì hay luân phiên các tàu hải giảm để bao phủ hay đối đầu ở vùng rộng lớn cũng không phải đơn giản. Để xem TQ duy trì hiện trạng này được bao lâu?
  7. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Giờ này chắc tàu ta , tàu khựa đang bò ngôn ngỗn ngoài đấy các bác nhỉ . Hóng mãi chẳng tin gì mới .
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nhiệm vụ "thu thập chứng cứ vi phạm tuyên bố chủ quyền" của bốn tàu Trung Quốc :-w

    nguồn : http://hotrungnghia.multiply.com/journal/item/1566


    Với một cuộc họp chính thức của ASEAN đang hiện ra lờ mờ(Hội nghị Thượng đỉnh quan trọng về an ninh khu vực sẽ diễn ra ở Campuchia cuối tuần này), truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tăng cường các hành động thể hiện cam kết của Trung Quốc về việc bảo vệ chủ quyền của họ ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở vùng biển phía Nam Trung Quốc (Biển Đông). Họ báo cáo rằng sẽ gia tăng tuần tra bằng các tàu giám sát và sẽ "thu thập chứng cứ vi phạm tuyên bố chủ quyền ."


    Theo tin đã đưa, cuộc họp Ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị diễn ra tại Campuchia. Các nhà phân tích cho biết, Trung Quốc hiếm khi thực hiện cái gọi là "thu thập chứng cứ trong vụ tranh chấp lãnh thổ." Ngôn từ này có thể dẫn đến một lập trường cứng rắn của Bắc Kinh đối với các quốc gia khác có tuyên bố với các quần đảo và buộc tàu của các nước rời khỏi khu vực, các nhà phân tích cho biết.


    Chiếc tàu khảo sát đang tuần tra cách khoảng một hải lý đối với các rạn san hô và bãi cát ngầm ở cuối phía Đông của quần đảo Trường Sa, Tân Hoa Xã cho biết hôm qua.

    Các tàu đã sử dụng công nghệ tiên tiến để "thu thập chứng cứ bảo vệ chủ quyền", Tân Hoa Xã cho biết.



    Ni Lexiong, một nhà phân tích quân sự, tại Thượng Hải cho biết, ông dự kiến các ​​tàu này sẽ thu thập chứng cứ để chứng minh rằng các nước láng giềng của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.

    "Bắc Kinh đã không hành động đủ để chứng minh chủ quyền của họ đã bị xâm phạm. Bây giờ họ muốn thu thập bằng chứng cho thấy các nước láng giềng đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như khai thác dầu trong vùng biển phía Nam Trung Quốc", ông nói. "Sau khi thu thập các bằng chứng, Bắc Kinh có thể trục xuất các tàu thăm dò của các nước láng giềng."

    Bắc Kinh muốn biện minh với các nước láng giềng rằng họ có lý do hợp pháp để có các hành động mạnh mẽ trong vùng biển phía NamTrung Quốc (Biển Đông), Ni cho biết.

    Zhang Mingliang, một chuyên gia về vấn đề vùng biển phía Nam Trung Quốc tại Đại học Tế Nam, nhận xét rằng các tàu giám sát này có thể giúp đỡ họ trong các cuộc điều tra khảo cổ học ở vùng biển tranh chấp, với mục đích xác định vị trí di tích chứng minh chủ quyền của Trung Quốc.

    "Tôi hy vọng việc tuần tra giám sát sẽ trở nên thường xuyên hơn," ông nói.

    Hôm thứ Hai, tàu giám sát cảnh báo một chiếc tàu Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, mặc dù vị trí chính xác của vụ việc đã không được Tân Hoa Xã cho biết.

    Sĩ quan trên tàu Trung Quốc đã cảnh báo các tàu biển Việt Nam bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Việt, yêu cầu không can thiệp đối với các hoạt động của Trung Quốc.
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Nghe chính người Khựa nhận xét, thế mới biết ở cái đất nước thảo khấu ấy vẫn còn những "con người"[r37)]:

    "Tại hội thảo “Tranh chấp biển Đông: chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế” ngày 14/6 do Viện nghiên cứu kinh tế Thiên Tắc và báo điện tử Sina.com tổ chức, nhiều học giả Trung Quốc đã đặt lại vấn đề về cái gọi là “đường chín đoạn“ và cách hành xử của Trung Quốc.

    Lý Lệnh Hoa, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Tin tức hải dương Trung Quốc: “Chúng ta vẽ đường chín đoạn mà không có một kinh độ hoặc vĩ độ cụ thể, và cũng không có căn cứ pháp luật... Đường chín đoạn (chiếm gần 80% biển Đông) là do Trung Quốc tự vẽ ra năm 1974”.

    Giáo sư Hà Quang Hộ, Học viện triết học thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc: “Là con người phải biết giữ nhân tình. Chúng ta đều là người, không phải là dã thú sống trong rừng rậm. Trong quan hệ giữa người với người, không chỉ biết yêu bản thân mà nhất định phải tính cả đến lợi ích của người khác...

    Nếu ý nghĩa của cái gọi là đường chín đoạn là đường biên giới quốc gia được vẽ sát vào bờ biển Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei như thế, tôi không tin những quốc gia đó có thể chấp nhận. Nếu Nam Hải được vẽ thành “biển nhà” (của Trung Quốc) như vậy, các nước khác có nhu cầu vận tải trên biển cũng không thể chấp nhận, và như thế sẽ trở thành tranh chấp mãi mãi. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi người dựa vào nhau để tồn tại. Chúng ta muốn sống thì cũng phải để người khác sống chứ”.

    Giáo sư Trương Thự Quang, Đại học Tứ Xuyên, nhấn mạnh không thể tự vẽ ra đường chín đoạn: “Quyền lợi của anh (Trung Quốc) cần được người khác thừa nhận, người khác không thừa nhận thì anh không có quyền”.

    Giáo sư Trương Kỳ Phạm, Học viện Pháp luật, Đại học Bắc Kinh: “Tôi rất không đồng tình với kiểu hành xử chính trị quốc tế theo luật rừng. Cần giải quyết theo Luật quốc tế và theo Luật biển”.
  10. dukich

    dukich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em thiển nghĩ, CSB nhà ta hiện chẳng thiếu tàu để mà ra đấy solo với chúng nó. Nhưng tại sao ta chỉ cử 01 tàu nhỏ ra đó, một mặt khẳng định chủ quyền của ta, đồng thời cũng mạnh mẽ cho dư luận thấy hình ảnh một thằng Tàu vừa hung hăng, Chí Phèo, chuyên hấp diêm, gây mất ổn định trong khu vực, vừa ăn cắp vừa la làng. Lẽ ra trong tuyên bố của TTXVN nên thêm 1 ý: cảm ơn các phương tiện truyền thông TQ đã giúp chúng tôi vạch mặt các bạn. :D
    Em ủng hộ tuyệt đối đường lối và phương pháp giải quyết của CP hiện nay.

Chia sẻ trang này