1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Về khả năng quân sự, trong mấy *********p bu có khả năng hạt nhân, dưới mắt a sếp theo thứ tự là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Nhật (thằng này năng lực hạt nhân có thừa), sau đó mới tính đến cu khựa.
  2. HoaBatTu123

    HoaBatTu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu trước đại diện 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 9 đang diễn ra tại Nam Ninh, Trung Quốc, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đến ưu tiên phát triển quan hệ kinh tế và gia lưu nhân dân.
    Ông cũng ca ngợi quan hệ láng giềng tốt giữa ASEAN và Trung Quốc trong nỗ lực dường như muốn kiềm chế căng thẳng ở Biển Đông và không để Hoa Kỳ tiếp tục dính líu sâu vào khu vực.
    “Trung Quốc và các nước ASEAN là láng giềng tốt và những đối tác chiến lược. Chúng ta phải xác định bối cảnh hiện nay và đưa ra những quyết định đúng đắn. Chúng ta phải cùng nhau hợp tác sâu rộng hơn và duy trì phát triển bền vững”, ông Tập Cận Bình tuyên bố.
    Mặc dù tránh nhắc đến tranh chấp ở Biển Đông, nhưng ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc “luôn cam kết duy trì ổn định trong khu vực và môi trường hòa bình quốc tế”.
    “Chúng tôi quyết tâm giải quyết những khác biệt một cách hòa bình với các nước láng giềng liên quan tới lãnh thổ trên biển và trên đất liền, cũng như các quyền và lợi ích hàng hải thông qua các cuộc thương thuyết hữu nghị”, người được cho là sẽ trở thành nhà lãnh đạo cao nhất ở Trung Quốc sau kỳ Đại hội đảng sắp tới khẳng định.
    “Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm cách giành quyền bá chủ hay xử sự theo kiểu bá quyền. Chúng ta sẽ phát triển trong một thế giới hòa bình và qua phát triển, chúng ta sẽ bảo vệ được hòa bình thế giới”, ông Tập Cận Bình nói thêm.
    Những tuyên bố mềm mỏng này của ông Tập Cận Bình trái ngược hoàn toàn với những phát biểu gay gắt của ông trước đó về quan hệ với Nhật Bản.
    “Nhật Bản nên kiềm chế hành vi của mình và chấm dứt việc phá hoại chủ quyền của Trung Quốc”, ông nói trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ở thủ đô Bắc Kinh mới đây..
    Quan hệ Trung – Nhật rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây sau khi chính phủ Nhật Bản ký hợp đồng mua 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền và gọi tên là quần đảo Điếu Ngư.
    Quyết định của chính phủ Nhật Bản còn làm thổi bùng làn sóng biểu tình chống Nhật lớn nhất ở Trung Quốc kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai khiến nhiều nhà hàng, cửa hiệu và các sản phẩm của Nhật Bản bị đập phá tại Trung Quốc.
    Ông Tập Cận Bình là quan chức cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc tới dự và phát biểu khai mạc Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 9, diễn ra từ ngày 21-25/9, ở thành phố Nam Ninh, thủ phủ của Khu tự trị tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hội chợ 10 + 1 này thu hút sự tham gia của khoảng 4.600 gian hàng từ Trung Quốc và 10 nước thành viên khối ASEAN.
    Theo Dantri.com.vn
    CÂU CHUYỆN CẢNH GIÁC tối thứ 7 hàng tuần đây mà
  3. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    25

    :-"

  4. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
  5. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Sao Mỹ vẫn chuyển giao vũ khí cho bọn này mà không sợ nó bán bí mật cho TQ bác nhỉ?
  6. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi bạn coi như chó nhà bạn sủa cho vui cửa vui nhà ý mà, à mà nói cho chuẩn thì "chó nhà ai cứ sủa, đường ta ta cứ đi". Happy lên bạn!!
  7. Lao_Son

    Lao_Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    10:05:00 22/09/2012, cập nhật cách đây 2 giờ​
    Chiều 21/9, Thủ tướng *************** và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư, Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 9 (CABIS) tại TP Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.​
    Trước đó, sáng 21/9, Thủ tướng *************** đã tham dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư, Thương mại ASEAN - Trung Quốc (CABIS) lần thứ 9. Tham dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại, đầu tư ASEAN – Trung Quốc lần này còn có Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao của 10 nước ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế và giới doanh nghiệp.
    Trong 10 nước ASEAN, Việt Nam là nước có số lượng doanh nghiệp tham gia CAEXPO nhiều nhất. Tại CAEXPO năm nay, hơn 90 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia trưng bày sản phẩm, dịch vụ trên diện tích 3.500m2 với 200 gian hàng tiêu chuẩn. Các lĩnh vực trưng bày là nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, du lịch và đầu tư, dịch vụ thương mại…

    [​IMG]
    Thủ tướng *************** thăm Bức tường hữu nghị dấu in bàn tay Trung Quốc – Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
    Phát biểu khai mạc CABIS lần thứ 9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, qua CAEXPO và CABIS, Trung Quốc và các nước ASEAN đã tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, thúc đẩy việc hình thành khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại trong khu vực, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.
    Phó Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc luôn nhất quán coi trọng và kiên trì chính sách không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác, láng giềng hữu nghị, là bạn với các nước trong ASEAN; mong muốn cùng với các nước ASEAN giải quyết những vấn đề phát sinh, những vấn đề còn có nhận thức khác biệt giữa Trung Quốc và các nước trong ASEAN bằng đàm phán hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, trong đó có vấn đề trên biển. Trung Quốc luôn coi các nước ASEAN là điểm đến hấp dẫn trong hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư của mình.
    Ngoài việc tham dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại, đầu tư ASEAN – Trung Quốc, sáng 21/9, Thủ tướng *************** cũng đến thăm công trình Bức tường in dấu bàn tay hữu nghị Việt - Trung. Đây là công trình được khởi công xây dựng trong thời gian diễn ra Liên hoan thanh niên Việt-Trung năm 2010.
    Bức tường sưu tập được hơn 5.600 dấu in bàn tay của các nhà lãnh đạo cũng như đại diện các tầng lớp, thế hệ thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc, là biểu tượng cho tình cảm hữu nghị của nhân dân và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam – Trung Quốc[​IMG]


    Ôi Bức Tường Hữu Nghị Việt Trung được tạc từ đá lạnh, nhưng sâu thẳm trong nó thật ấm lòng biết bao, nơi đây từ nay đã in dấu của các vị lão thành cách mạng 2 anh em Việt Trung :)


    Đồng Đăng đây, nọ Bằng Tường
    Song song đôi mặt như gương với hình


    Khi TTg NTD khắc dấu tay vào Bức Tường Hữu Nghị đó, tức là VN đã sinh ra thêm 1 người anh hùng dân tộc thứ X :) từ ***** Bác Đồng tới TTg Dũng :)


    Bên ni biên giới là mình
    Bên kia biên giới cũng tình quê hương…



    .....


    Ôi, buổi bình minh dậy dọc đường
    Mướt xanh bờ liễu, vút hàng dương
    Trắng phau nội cỏ cừu phơi tuyết
    Ngào ngạt đồng xuân mịn phấn hường
    Vui nhỉ tiếng cười quanh giếng máy
    Hoa đào đôi bím nở trong sương
    Làng hay phố đó, tường vôi mới
    Băng đã tan trên dòng Trường Giang…
  8. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Cảnh sát Nhật triển khai trên đảo chính Điếu Ngư/Senkaku để đợi túm cổ những người Hoa bất kể Đại Lục, Hongkong hay Đài Loan nào dám đổ bộ lên đảo:
    [​IMG]
    http://news.ifeng.com/
  9. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Một người dân Trung Quốc bị những "người biểu tình yêu nước" đánh trọng thương và là chủ chiếc xe Nhật bị đập ở Tây An gửi đơn kêu cứu, đòi bồi thường. CSat Tây An công bố ảnh trích từ băng ghi hình đề nghị dân chúng nhận diện những kẻ Hồng vệ binh serie 2012 này.

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Tin mới của báo "Đô thị Phương Nam": Cảnh sát Giang Môn (Quảng Đông) bắt giữ 7 thanh niên"yêu nươc" đã dũng cảm đập phá tổng cộng 78 xe hơi Nhật của các đồng bào Trung Quốc dám sử dụng sản phẩm của kẻ thù trong mấy ngày biểu tình vừa qua!!!!

Chia sẻ trang này