1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    del
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Công ty Anh thăm dò dầu vùng tranh chấp

    Công ty thăm dò dầu khí Soco International Plc (SIA) cho hay có thể sẽ cùng Việt Nam đầu tư vào khu vực vẫn đang tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.
    Hãng tin tài chính Bloomberg hôm 22/9 vừa có cuộc phỏng vấn với Tổng giám đốc SIA Ed Story tại Bangkok, trong đó ông Story nói công ty của ông có thể sẽ ký hợp đồng với phía Việt Nam trong năm tới.
    Theo thống kê của hãng dầu BP Plc, sản lượng dầu thô Việt Nam sản xuất đang sụt giảm. Sau khi đạt đỉnh điểm 427.000 thùng vào năm 2004, sản lượng hàng năm của Việt Nam đã giảm gần 1/4, năm ngoái đạt 328.000 thùng/ngày.
    Ông Story được dẫn lời nói: "Ở sâu ngoài khơi Việt Nam có một số bồn trũng mà chúng tôi cho là có tiềm năng đáng kể, có khả năng kéo lại sản lượng đang sụt giảm".
    "Một số bồn trũng này nằm trong các khu vực [tranh chấp] chủ quyền."
    Việt Nam và Trung Quốc lâu nay đã đối đầu trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí ở Biển Đông. Cả Bắc Kinh và Hà Nội đều phản đối lẫn nhau, nhưng lời đe dọa của Trung Quốc với tư cách nước lớn dường như có trọng lượng hơn.

    'Không làm ăn ở Trung Quốc'
    Cách thức dọa dẫm của Bắc Kinh thường là cảnh báo các tập đoàn nước ngoài muốn làm ăn với Việt Nam phải ngừng công việc nếu không muốn các dự án của họ với Trung Quốc bị ảnh hưởng.
    Tuy nhiên, theo ông Ed Story, Soco may mắn hơn các công ty khác đang muốn hoạt động ở các vùng tranh chấp tại Đông Nam Á là "không có ý định" làm ăn ở Trung Quốc. >:)
    Ông phát biểu: "Nói tới các khu vực mở thi ̀phải nói tới thăm dò nước sâu và tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Nhưng chúng tôi sẵn sàng đối diện một số mạo hiểm".
    Soco đã khai thác chừng 60.000 thùng dầu thô mỗi ngày tại hai mỏ dầu ngoài khơi Việt Nam, trong đó chủ yếu là mỏ Tê Giác Trắng ở Lô 16-1, cách Vũng Tàu chừng 100 km.
    Soco đang trong tình trạng được cho là thừa tiền đầu tư nhưng lại thiếu cơ hội, bởi vậy nên muốn tìm kiếm các dự án mà các công ty khác ít nhòm ngó, với vốn khởi đầu thấp.
    Một phúc trình của cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ năm 2012 nói việc tiến hành thăm dò khai thác ngày càng nhiều tại các vùng nước sâu và nhu cầu năng lượng ngày càng lớn tại châu Á đang khiến mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc gia tăng trong những năm gần đây.
    Thu nhập từ xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong tám tháng đầu năm nay là 5,54 tỷ đôla, chiếm chừng 8% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.
    Theo ông Ed Story, nếu muốn dầu thô tiếp tục đóng góp lớn cho nền kinh tế thì Việt Nam sẽ phải vươn xa ra ngoài khơi, làm ăn với các công ty "có thể chịu được áp lực".
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120926_soco_vietnam_oil.shtml
    :)>-:)>-
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Photoshop đấy bạn!đừng tin những gì mình thấy mà hãy suy nghĩ những gì mình nhìn thấy!chúc ngon cơm.:)):))
  4. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam hỏng ăn thương vụ mua Su-30K

    Mẹ cái thằng cá mâp tư bản Nga nầy, nó vừa làm gì thế các đ.c ? có phải nó vừa có 1 hành động ngu xuẩn, nhằm chặt đứt cánh tay phải của KQVN (vốn trang bị lạc hậu) và chi viện cho bạn hàng mới Philipin (Phi chuẩn bị mua Su-30) hay ko ? :-w, chỉ cần có lô Su-30K nầy, KQVN sẽ đủ lông đủ cánh. Bá chủ ĐNA, nhất là hoàn thiện phi đội Biển Đông và chuẩn bị đánh đuổi Phi, Đài thâu lại giang sơn, cùng TQ canh giữa Nam Hải đuổi cổ bọn Mỹ ra khỏi TBD, ôi tiếc thay [-(
  5. Wehrmacht5

    Wehrmacht5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Nghe bác nói mà mình thấy cứ phởn hết cả lòng ! =D>
  6. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là thế bác à :), VN là hình mẫu lý tưởng mà, do vậy các cường quốc bó tay trước nạn hải tặc Somali, nên mời các chuyên gia cưỡng chế đất ở VN (như vụ Tiên Lãng) sang tư vấn, thậm chí tình nguyện áp dụng cưỡng chế với bọn hải tặc. Đảm bảo với những chính sách đúng như thần. Ngày 1 ngày 2 bọn hải tặc Somali tự khắc giải tán ở tù mọt gông hoặc bị truy sát cả họ. Nói ko ngoa rằng hải tặc Somali sợ DCSVN vì DCSVN có những quyết sách tài tình và sáng suốt Lịch sử DCSVN gắn liền với truyền thống giải tỏa cưỡng chế giải phóng mặt bằng hay từ ngữ ngày xưa là cướp chính quyền, trưng thu tài sản, học tập cải tạo....:)
  7. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Khánh Ly chuẩn bị cho ngày về
    Quote:
    Kế hoạch cho các đêm nhạc của nữ danh ca ở VN đang tiến hành. Tại Mỹ, bà cũng dành nhiều thời gian chuẩn bị cho lần trở về này.
    > Phạm Duy, Nguyễn Ánh 9 vui khi Khánh Ly về nước hát/ Danh ca Khánh Ly về nước biểu diễn

    Ngày 24/9, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đồng ý cho ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn và trao giấy phép tổ chức các đêm nghệ thuật này cho công ty TNHH & Giải Trí Đồng Dao. Ngày 25/9, báo chí trong nước đăng thông tin nữ danh ca sẽ trở về và tái ngộ với khán giả trong nước sau 30 năm. Đơn vị tổ chức cho biết đây là kết quả tốt đẹp sau một thời gian dài chờ đợi giấy phép.

    [​IMG]
    Khánh Ly sẽ về Việt Nam biểu diễn.

    Ngay sau đó, một tờ báo dành cho người Việt ở hải ngoại đăng tải bài viết với nội dung "Khánh Ly không hát tại Việt Nam vào tháng 11". Theo bài báo này, nữ danh ca cho biết từ đây đến cuối năm bà đều bận kín lịch ở Mỹ và không có chuyện sẽ về nước hát.

    Chiều 27/9, công ty TNHH & Giải Trí Đồng Dao lên tiếng giải đáp thắc mắc của khán giả trước những thông tin trái chiều này.

    Ông Nguyễn Ngọc Sơn, giám đốc công ty và đại diện ban tổ chức, cho biết: "Lúc này, chúng tôi vẫn đang xây dựng kế hoạch cho sự trở về của ca sĩ Khánh Ly, cùng những đêm diễn đặc biệt với chất lượng nghệ thuật cao để phục vụ đông đảo khán giả đã suốt bao năm qua yêu mến giọng hát và âm nhạc của ca sĩ Khánh Ly.

    Trên tinh thần đó, chúng tôi đang dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng về khâu tổ chức gồm địa điểm, sân khấu, nội dung nghệ thuật và những công việc khác liên quan đến những đêm diễn chính thức sắp tới. Chúng tôi sẽ công bố thông tin chính thức về những đêm diễn này (địa điểm, ngày giờ biểu diễn) vào một thời gian thích hợp".

    Thông cáo này khẳng định, ca sĩ Khánh Ly đang dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho sự trở về biểu diễn lần đầu tiên tại Việt Nam sau 30 năm. Ngoài ra, nữ danh ca cũng dành thời gian cho những kế hoạch thu âm và quay hình cho CD và DVD Thánh Ca dâng Mẹ, được phát hành trong Thánh lễ "Tạ Ơn - Kỷ niệm 50 năm ca hát" trong tháng 11 này.

    Ông Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ sau khi thông tin Khánh Ly về Việt Nam biểu diễn được loan báo rộng rãi, chương trình đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của rất nhiều khán giả. "Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người đã quan tâm", ông Sơn nói.

    Thoại Hà
    Link nguồn

    [r37)] Con Mệ nầy đang chuẩn bị bài nầy nầy :-w
    [URL="http://ttvnol.com/[/URL]
  8. hoangkien96

    hoangkien96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________________________________
    *** thằng này mày đang khen hay bêu xấu đảng tao vậy[r37)]
  9. teothin

    teothin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    18
    chó cứ sủa nhà sư cứ đi
  10. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    Hài vãi! Lúc Nguyễn Tất Thành tham gi thành lập ĐCS Pháp thì không biết Mao chủ tịch ở đâu để nhận làm thầy nữa!

Chia sẻ trang này