1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dtvnt

    dtvnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    100
    ^
    sớm hay muộn thôi bác có khi tới 1 ngày nào đó có tuyên bố UFO cũng là của khựa thì .... =))
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Gio_Nom thêm bạn mới ! hello
  3. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đông Phương Hồng đây rồi, trước tiên ăn bát *** anh tặng đã nhé, sau để anh nói cho chú biết Việt Nam nguy một, Trung Hoa ngụy mười, người Trung Hoa có câu "Vật cùng tất phản" hay nói cách khác đừng đẩy cái gì đi quá giới hạn, chú thử nghĩ xem Trung Hoa bây giờ có giống như một dân tộc đang cố tỏa sáng hết sức không, mà mặt trời sáng nhất chính là giữa trưa đó thử hỏi xem sau này đất nước thu mình đi lên của Bác Đặng sẽ đi về đâu.
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Đức Dalai Lama nói về Biển Đông

    Một đoàn 102 người thuộc Câu lạc bộ Giám đốc điều hành Việt Nam (Vietnam CEO Club) đã tham dự buổi pháp thoại từ hôm 24/9 với lãnh tụ tinh thần Tây Tạng lưu vong đang sống ở Ấn Độ.

    Một người đã hỏi Ngài về căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc vì quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Người này hỏi sự phẫn nộ của Việt Nam có giúp giải quyết tranh chấp và rằng nhiều người muốn mời Đức Dalai Lama ra xây đền ở một trong các đảo.

    Đức Dalai Lama trả lời: “Tôi không đặc biệt ủng hộ việc xây tu viện hay đền thờ, tôi muốn nhìn thấy một trung tâm học thuật, có thể làm trung tâm nghiên cứu triết học Phật giáo, Đạo giáo và đạo đức thế tục.”
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120927_dalai_lama_vietmeeting.shtml
    :-":-":-"
  5. thatvovan

    thatvovan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    107
  6. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Anh In sài hàng tàu. Khổ thân anh In, VN nên cử người sang trợ giúp :) cho thắm tình hữu nghị
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    con này đồ Mỹ mà thím:-??
  8. vmsvms

    vmsvms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Với những người Việt nam yêu nước, đó là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, còn bọn ********* gọi là nội chiến để chia rẽ tinh thần yêu nước thương nòi của đồng bào. Đó là suy nghĩ của riêng tôi, mọi người cứ góp ý nếu tôi sai
  9. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lu qua mà 2 cái chân còn nguyên dày. Công nhận đế kếp của Tàu độ này đàn hồi tốt thật
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ASEAN để Thái Lan giải quyết tranh chấp Biển Đông
    Ngoại trưởng các nước ASEAN hôm qua (28/9) đã nhất trí để Thái Lan tổ chức một cuộc họp giữa các quan chức cấp cao của hiệp hội nhằm tìm cách nhằm giải quyết những cuộc tranh chấp lãnh thổ nóng bỏng hiện nay ở Biển Đông giữa một số nước thành viên ASEAN với Trung Quốc.

    Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức (IAMM) diễn ra bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Ngoại trưởng các nước thành viên đã đồng ý cho phép Thái Lan với tư cách là điều phối viên giữa ASEAN và Trung Quốc, đứng ra dàn xếp các cuộc tranh chấp lãnh thổ hiện nay.

    Hội nghị IAMM cũng đưa ra quyết định, Thái Lan nên tổ chức một cuộc họp giữa các quan chức cấp cao ASEAN để xem xét bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Ngày của cuộc họp này đang được sắp xếp, một nguồn tin chính phủ Thái Lan cho biết.

    Trước đó, hôm 26/9, nữ Thủ tướng xinh đẹp của Thái Lan – bà Yingluck Shinawatra đã bày tỏ mong muốn được đứng ra giải quyết các cuộc tranh chấp biển đảo giữa các nước thành viên ASEAN với Trung Quốc.


    Phát biểu với Asia Society, bà Yingluck cho biết, với tư cách là một nước không có tranh chấp ở Biển Đông và có quan hệ tốt đẹp với tất cả các bên liên quan, Thái Lan muốn giúp giải quyết những cuộc tranh chấp này.


    Trong khi nhấn mạnh bà không đánh giá thấp thách thức trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, nữ Thủ tướng xinh đẹp Yingluck tự tin cho biết: “Có thể, tôi sẽ mang được một chút kỹ năng đặc biệt của phái nữ vào việc giải quyết cuộc tranh chấp này”.


    Chính phủ Thái Lan sẽ “nỗ lực hết mình để giúp tăng cường sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau giữa các bên có tranh chấp ở Biển Đông”. Theo bà Yingluck, với tư cách là điều phối viên giữa Trung Quốc và ASEAN, Thái Lan có vai trò đặc biệt trong khu vực.


    Thái Lan được xem như “người liên lạc” giữa Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Trung Quốc. Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với 4 nước thành viên ASEAN gồm Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia. Bắc Kinh đang đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông và điều này khiến nhiều nước bất bình.


    Kiệt Linh - (thep Bangkok Post)

Chia sẻ trang này