1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Yếu thì chỉ có lăn ăn vạ là tốt nhất thôi.......

    Không phải là không có cách để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho BM02. Nhưng ta cứ để cho nó vào cắt cáp, để thế giới thẫy rõ vấn đề.

    Khi nhiều quốc gia thấy được bộ mặt của nó, thì ........ đồng khởi. "Mãnh hổ nan địch quần hồ"
    Từ nay cho tới lúc đó, nhẫn nhịn và ăn vạ là hơn cả.
  2. BloggerNhanDan

    BloggerNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hà Nội lo ngại Bắc Kinh trả đũa bằng kinh tế [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Monday, December 03, 2012 5:54:02 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$ Share on facebookShare on twitterShare on email3




    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]HÀ NỘI (NV) - Nhà cầm quyền Việt Nam có vẻ lo ngại Trung Quốc sử dụng mậu dịch như một võ khí trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước.

    [​IMG]Cuộc họp mậu dịch song phương giữa Hà Nội và Bắc Kinh ngày 12 tháng 11, 2012 tại Hà Nội. (Hình: Báo Công Thương)

    Ðiều này có thể nhìn thấy gián tiếp qua cuộc phỏng vấn của báo tài chính Mỹ Bloomberg với Phạm Quang Vinh, thứ trưởng ngoại giao Việt Nam khi ông này bình luận việc xuất cảng của Nhật Bản sang Trung Quốc giảm sút nghiêm trọng khi Bắc Kinh mở chiến dịch chống Nhật liên quan tranh chấp quần đảo Senkaku.
    “Áp lực kinh tế không nên sử dụng để dàn xếp các tranh chấp lãnh thổ”. Ông Phạm Quang Vinh nói với phóng viên của Bloomberg hôm 28 tháng 11, 2012 vừa qua tại Hà Nội như vậy, và cho rằng phải qua luật lệ quốc tế.
    Ông Vinh nói, ông có “theo dõi” cuộc tranh chấp giữa Nhật Bản với Trung Quốc.
    Tin tức cho hay xuất cảng của Nhật sang Trung Quốc giảm 12% trong tháng trước khi các tin tức liên quan đến tranh chấp quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Ðiếu Ngư) lên cao độ.
    Bên cảnh tranh chấp với Nhật, phía Nam thì Bắc Kinh tranh chấp với Việt Nam các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Không những vậy, Bắc Kinh còn mập mờ với các bản đồ và lời tuyên bố chiếm đến 80% biển Ðông.
    Ngày 12 tháng 12 năm 2012 tới đây, sẽ có một cuộc họp giữa ASEAN và Bắc Kinh để thảo luận về một Bộ Quy Tắc Ứng Xử (COC) trên biển Ðông để tránh xung đột, một điều nhiều chuyên viên quốc tế không tin có thể thành hình trước chủ trương bá quyền bành trướng của Bắc Kinh.
    Ông Vinh nói với Bloomberg là Việt Nam sẵn sàng thảo luận với các nước khác và các đối tác về dò tìm và khai thác dầu khí trên biển Ðông bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam căn cứ trên Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS).
    Ông Vinh cho biết “không chấp nhận” bất cứ hành động nào của Tập Ðoàn Dầu Khí Hải Dương (quốc doanh) của Trung quốc (CNOOC) hợp tác với các công ty ngoại quốc khai thác tài nguyên ở khu vực đang tranh chấp.
    Trung Quốc thời gian gần đây đã dở đòn kinh tế đánh Philippines (từ chối nhập cảng chuối) vì tranh chấp khu vực bãi đá ngầm Scarborough (Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham đảo) chỉ cách vịnh Subic của Philippines có 123 hải lý, lấy cớ chuối Philippines “nhiễm sâu bọ”.
    Mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt $35.7 tỉ USD trong năm 2011, gia tăng 30.7% so với năm trước. Chỉ 10 tháng đầu năm 2012, mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt $33.6 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất cảng được $10.2 tỉ USD trong khi nhập cảng từ Trung Quốc $23.4 tỉ USD.
    Việt Nam tùy thuộc đến 90% vào nguyên liệu, các loại phụ tùng và máy móc của Trung Quốc để sản xuất xuất cảng. Riêng hàng da và vải sợi nhập cảng của Trung Quốc nhiều nhất rồi mới tới Hàn Quốc và Ðài Loan.
    Tại Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 2012, đã có một cuộc họp của “Nhóm công tác hợp tác thương mại Việt-Trung trong khuôn khổ Ủy Ban Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Việt Nam-Trung Quốc”.
    Bản tin báo điện tử “Công Thương” (của Bộ công Thương CSVN) viết: “Kỳ họp đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn và đã thu được kết quả tốt đẹp.”
    Tuy nhiên lại không nói những kết quả tốt đẹp đó là gì. (T.N.)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=158602&zoneid=1

    :-ss


  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    vấn đề biển đông chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán giữa các bên liên quan trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước LHQ về luật biển, việc cắt cáp, hộ chiếu lưỡi bò, ban hành luật đơn phương...không làm thay đổi điều đó. Một chiếc "tàu cá" lầm lạc và "vô tình" cắt cáp không làm thiệt hại nhiều cho chúng ta và mình nên tuyên truyền hành động này cho quốc tế hiểu biết để nhận ra 1 Khựa hung bạo, độc ác, coi thường luật. Cho đến khi hàng nóng chưa được phía bên kia dùng thì có thể khẳng định là chưa có gì lớn nao.[r37)]
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Một post thừa thải, làm ăn với các nước lớn như TQ, Mỹ , EU.... không sợ nó trả đũa kinh tế mới là thằng ăn cám lợn đó.
    Bất kỳ mâu thuẫn tranh chấp gì cũng đều xuất phát từ phần lớn lợi ích kinh tế, vì vậy chưa được lợi ích nào mà đã bị thiệt hại do bị trả đũa kinh tế là không nước nào mong muốn. Kinh tế hội nhập QT sâu thì phải chấp nhận cuộc chơi này. Không vì tranh chấp chủ quyền mà phá nát hết quan hệ kinh tế song phương Việt Trung, cái này nó ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam chắc ai cũng thấy. Cực đoan hóa là xu hướng tiêu cực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam làm ăn sòng phẳng với các nước thì cũng phải lo đến việc các nước đối xử thế nào với mình, nhưng không thể "tự ái" làm mình làm mẩy éo chơi...lập tức ăn cám lợn ngay.
    Kích đểu cần phải có tư duy @Bloger nhé![:D]
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Nếu em sai thì em xin lỗi cụ
    Nhưng cụ lần sau nói ai thì cứ cụ thể vào
    Đừng để người khác hiểu lầm.
    Cái bọn chó đấy cứ cho nó một xẻng phưn vào họng chúng nó ý
    Chứ đừng gọi chúng là người lạ, chó lạ với ... lạ
  6. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Vấn đề là chúng ta cân nhắc thiệt hơn
    Quan hệ kinh tế với Mỹ, EU , Nhật Bản chúng ta đều có lợi cả về mặt kinh tế lẫn công nghệ
    Nhưng quan hệ kinh tế với chó Khựa mình được cái gì ? Nên xem lại xem
    Hơn 1 năm nay nó viện lý do ĐH Đảng chó nó đóng cửa hoàn toàn biên giới. Chỉ hàng nó sang được mà mình không thể sang trừ một số hàng ưu tiên phá hoại như nguyên liệu quan trọng, cây thuốc... Còn bình thường nó chỉ xuất chứ hầu như nhập rất ít.
    Sau khi phát động phong trào sắn lát để phá rừng nguyên sinh của ta thì đến giờ nó hoàn toàn dừng nhập sắn. Bà con dân tộc ở Cẩm Thủy, Thạch Thành, Nho quan, Hát Lót , Nà sản, Thuận Châu hiện đang phơi vứt sắn ra đường quốc lộ mặc cho mưa nắng phá hủy.
    Còn mình thì vẫn ung dung nhận tiền của nó cho hàng nó thoải mái thông thương.
    Trên biển thì gần như để mặc. Theo như ngư dân của mình kể lại thì trước đây mỗi khi phát hiện ra tàu thuyền của nó ngư dân mình hò nhau xua đuổi thì giờ nó đuổi dân mình. Mỗi lần đi thả rạo ( gồm có các sọt tre to, cho đá hộc vào và buộc cành dừa vào để làm tổ cho cá) hết khoảng vài ba chục triệu nhưng chỉ vài phút cái bọn tàu dã cào của nó chạy qua thì mất toi.
    Trước đây thỉnh thoảng mới gặp tàu nó nhưng giờ gặp nhiều, đánh khơi gặp đã đành giờ đánh lộng cũng gặp. Tầu nó bằng sắt, dàn đèn sáng trưng nên rất dễ phân biệt
    Không biết bên trên nhân định như thế nào chứ mấy bác ngư dân rất thuộc bài của chúng nó. Chiến thuật của chúng là Hải giám, kiểm ngư đẩy mình vào khỏi vùng tranh chấp sau đó cho tầu cá nằm vùng biến vùng tranh chấp thành vùng biển không có tranh chấp. Tầu mình vào đó là nó bắt
    Sau khi củng cố xong nó lại huy động tàu cá vào vùng biển của mình, biến chỗ không tranh chấp thành tranh chấp. Mình không kiên quyết nó cho Hải giám, kiểm ngư vào can thiệp biến vùng biển của mình thành vùng tranh chấp. Nó lại lặp lại như trên và dần dần thực tế nó đẩy mình ngày càng gần bờ hơn mặc cho báo lề phải đều trấn an tầu cá mình vẫn hoạt động bình thường.
    Thực tế thì người hành nghề đánh cá ngày càng ít, rất nhiều thanh niên miền bắc và trung đã bỏ nghề cá truyền thống để đi xuất khẩu lao động. Lực lượng còn lại ở phía bắc hầu hết là những người có tuổi không đi xuất khẩu được, lực lượng này thì không thể đi xa được. Còn ở phía nam chỉ còn một số yêu nghề bám biển, nhưng thay vì đóng tàu to, thì họ chỉ đóng tàu nhỏ, máy lớn để dễ luồn lách chạy cho nhanh mỗi khi gặp địch. Chương trình đóng tàu sắt do nhà nước tài trợ phá sản vì tàu to máy nhỏ khó cơ động. Chương trình đẩy người dân lên tuyến đầu phá sản, tàu nhà nước thì thiếu và yếu thế là chúng nó ung dung vào vùng biển mình đánh cá và khẳng định chủ quyền
    Nói chung là thấy các cụ cứ đọc báo nghe đài lề phải rồi tự hào ta đã được thế này thế kia nhưng thực tế biển rộng lắm. Các cụ cứ làm chuyến thực tế xuống miền biển gặp trực tiếp ngư dân xem họ nói gì
    Em thì em thấy có cái gì đó ngờ ngờ . Thằng nào cũng xung phong làm dự án, mua sắm rồi hứa kế hoạch này nọ để đưa đất nước tiến lên nhưng thực tế có một cái âm mưu lớn gì sau đó làm cho tất cả trì trệ, người dân mỏi mòn , xã hội tụt lùi.
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Nếu bỏ bên này theo bên kia thì đúng thật là một sai lầm lớn. cái quan trọng là phải giữ được tất cả mối quan hệ hai bên. Mình giống như cái đòn xóc vậy( tương tự như cái gánh nhưng có hai cái đầu nhọn) một mặt phải quan hệ với TQ một mặt phải quan hệ với các nước trên thế giới.Quan hệ với thằng Tq thì rất phức tạp. một thằng vừa lớn vừa béo, vừa tham lại vừa thâm nếu không quan hệ với TQ thì mặt thiệt hại như bác hanhgl nói "
    . vì vậy mình cần phải có biện pháp và công cụ để bảo vệ mình.
    Mặt khác phải quan hệ với các nước trên thế giới
    như bác Boeing01 nói.
    Đây cũng là thời cơ và thách thức đối với mình.
    P/s: Nói thì dễ nhưng làm thì khó.mình chỉ ngứa miệng chém gió chơi. bác nào chửi thì chửi
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Rõ rồi, đây là nghịch lý khi làm ăn với TQ, đặc biệt là giai đoạn phức tạp như thế này. Bác Bô phân tích khá đúng thực tế, tuy nhiên cái thực tế lớn hơn là Việt Nam không có nhiều lựa chọn trong quan hệ với TQ. Tất cả người dân Việt nam ta đều biết những thua thiệt và bất xứng khi mua bán với họ. Đ, CP...đều biết như thế. Và rồi để thoát ra thì phải làm thế nào?
    Thứ nhất TQ là công xưởng của TG, họ làm hàng hóa rất rẻ hợp túi tiền và thị hiếu của người dân TG. Trong khi đó VN và các nước nghèo khác chưa chú trọng, hoặc năng lực sản xuất hàng thiết yếu không đáp ứng nhu cầu nội địa. Suy ra phải chọn hàng giá rẻ và phong phú là điều dễ hiểu. Tất nhiên phải đưa ra pháp luật bọn đánh hàng gian lận, hàng giả độc hại!
    Thứ hai TQ là TV nhiều tổ chức, định chế kinh tế, chính trị, ngoại giao lớn của TG và Việt Nam ta cũng tương tự họ, vì vậy giao thương với TQ là điều hiển nhiên.
    Muốn giảm thiệt hại (chứ không nói là cắt quan hệ KT vơi TQ) Việt nam phải reset lại toàn bộ hệ thống XXX nôm na là toàn diện để đưa năng lực, chất lượng nền sản xuất, trình độ quản lý nền kinh tế lên chuẩn TG để cùng đồng hành công bằng, cũng như phòng thủ kín kẽ với các nền kinh tế khác không riêng gì TQ.
    Bản thân các @ chúng ta cũng phải nhận thức được điều này. Nếu không tự đổi mới được thì hướng đến thế hệ trẻ, kế cận để thực hiện.
    Chẳng biết khi nào Việt Nam mới có tư thế ấy, đôi dòng tự sự cùng các bác.:-w
  9. Cong_tu_ho_Hua

    Cong_tu_ho_Hua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2012
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Gepard 3.9 anh ở đâu ?

    Tàu chiến số hiệu 566 thuộc lớp Type 053H3 (Jiangwei II) của Trung Quốc thả neo gần đảo Gạc Ma. Đảo Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm giữ sau sự kiện ngày 14/3/1988. Ảnh chụp ngày 21/5/2012.
    Nguồn: Đến Với Trường Sa

    [​IMG]
  10. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Em đồng ý với cụ là phải giao thương với TQ, vì suy cho cùng nó là hàng xóm của mình
    Nhưng vấn đề là chúng ta quan hệ theo kiểu à uôm. Đối tác kinh tế cũng không phải mà anh em láng giềng cũng không nốt
    Cái quan hệ nửa vời đó làm cho chúng ta luôn bị thua thiệt.
    Hàng của nó không hề rẻ như mọi người lầm tưởng, sang bên đó mới thấy mua hàng hóa nó bán trong cửa hàng có giá đắt hơn hàng mình nhiều. Chỉ có hàng xuất khẩu sang mình là rẻ, giá nào cũng bán. Như vậy đó là nghịch lý, bây giờ sau khi các nước nó thấy được âm mưu nó cấm cửa thì cả TQ đang chật vật xoay trở. Các công xưởng sản xuất hàng xuất khẩu giờ hoang tàn hết cả
    Nó đưa hàng nó sang là đều có sự tiếp tay của bọn Háng gian, nhất là loại độc hại. Đúng ra phải kiểm soát chất lương, giá cả gắt gao thì chúng ta cứ làm ngược lại. Làm cho sản xuất trong nước khốn đốn, từ quan chức đến người dân tất cả đều mong chờ từ việc tạo sóng bất động sản để chộp giật chứ không có một nghề sản xuất nào cơ bản.
    Trên biên giới thì nó làm ngơ cho bọn Mông ở Mường Nhé lấy đất nó làm chỗ đi về để bắn chết biên phòng và công an của mình
    Trên biển thì cứ để nó lấn dần, từ ngư trường truyền thống căng cờ đánh bắt vô tư, giờ thì vứt cả cờ để chạy mỗi khi nó bắt gặp. Nhưng vùng biển chưa hề có tranh chấp thì giờ đây nó ngang nhiên đánh bắt , uy hiếp ngư dân, cắt cáp.
    Khi dân chất vấn và biểu tình thì cứ bảo đã có Đ, CP lo nhưng lần sau chúng nó vi phạm càng trắng trợn hơn lần trước. Cái gì cũng nói là làm huyếc liệc nhưng làm cứ như mèo mửa. Cứ nói dân đợi, đợi đến bao giờ đây, không lẽ đợi đến khi nó lên thu tiền tắm biển rồi mới nói là chúng tôi không làm được?
    Nó vào sâu trong vùng biển mình đánh cá thì bắt hoặc húc bỏ mẹ nó đi xem nó có sợ không? Nó chối lấy cáp buộc vào tàu lẳng cho cái neo sắt thật to , rồi phá hết thiết bị cắt kéo neo đi , cho máy bay chở bọn báo chí nước ngoài ra cho họ chứng kiến. Làm um lên xem nó có giám cho Hải giám vào sâu trong phạm vi 55 hải lý không nào?
    Rõ ràng là bọn nó là bọn chó Khựa cải trang chứ có phải ngư dân đâu, thế mà cứ để cho nó tự do đánh cá, quấy nhiễu. Chán không tả được, chỉ được cái quy chụp cho dân làm ********* là nhanh còn chúng nó vào phá hoại thì éo dám làm gì.

Chia sẻ trang này