1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Mới có như thế này đã thối trí hết roài haizz cái này mới đáng lo làm sao [r24)] Ngày xưa các cụ cũng như thế thì thử hỏi bây giờ mình ở mô [:D]
  2. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Sáng uống cà phê, trưa đi ăn phở, chiều về cơm nhà, tối hẹn vodka.

    Khi nào đời mình được như thế này?
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Sáng uống cafe + điếu thuốc lá
    trưa đi chơi với gái teen
    Chiều đi chơi với gái 1 con
    Tối về với vợ
    Khi nào đời mình được như thế này?
    cái tinh thần dân tộc dường như đã tồn tại trong máu của mỗi người Vietnam từ lâu rồi. Nó thể hiện qua những lần đội bóng Vietnam chiến thắng, và qua cả những cuộc chiến trong quá khứ. Do vậy cũng không lạ gì khi 1 người xe ôm vẫn quan tâm đến chủ quyền biển đảo dù ông í biết rẳng chả thể góp nhiều lực cho bảo vệ chủ quyền. Yêu nước là một phản xạ tự nhiên trong mỗi người Việt [:D]
  4. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Dầu ở biển Đông mà toàn dầu nặng của nước ta , Nhà máy lọc dầu ở Dung Quất cũng của nước ta nhưng toàn phải nhập để lọc chứ Bạch Hổ hết rồi . Thế tồng chí không biết hiệu quả của nhà máy này à ? Mỗi năm chúng ta gánh thêm chục USD nợ công vì những nhà máy như thế này . Mai mốt thêm Nghi Sơn , Phú Yên thì lãnh đủ . Không biết thì thôi , biết rồi thối lắm tồng chí ạ . Mong tồng chí tiếp tục giữ vững ý chí và cv để đóng thuế thôi . CP đang bận làm vĩ mô để cứu cả nên kinh tế nên mới đấu thầu giá Vàng cao hơn 500K so với thị trường đới .

    Chào thân ái và quyết thắng .
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    cứ đem ngày xưa ra mãi, hehe, thời nào thì nấu thời đấy, ngày xưa các cụ ko còn gì để mất, ngày nay quá nhiều thứ để mất [:D]
  6. Sharkokii

    Sharkokii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mạng sống, máu, nước mắt, tuổi thanh xuân ... có phải là " không còn gì để mất" không? có bằng "quá nhiều thứ" bây giờ không?
    Lý tưởng sống của giới trẻ bây giờ tàn tạ như này mà ngày ngày vẫn chém gió mạng chê tinh thần Hàn Quốc.
  7. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    thì nó suốt ngày hầu mỹ vả lại tần là cựu thù việt nam nên chanh cơ hội có thời cơ thì diềm hàn thôi bác lấy lại những gì ngay sưa hàn nói và bây giờ trả lại hàn những câu nói này
    ngay xua nó nói bắc việt yêu tin thần không cao nên nó kinh bỉ nhưng thật chất chỉ có dân nó nói còn lính của nó thì đổ máu ở miền trung bây giờ có cơ hội trả đủa
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Rất thâm thúy , hehe ;))
  9. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    giơ các cụ ở nhà lầu có con nên khi mất thì .....................
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Cuối tuần mà các bái gái gú nhĩ, không khéo Mợ Evan chạy xách dép ah
    @ Ông Hùng có đủ sức để làm ko đó.

    Cảnh sát biển bám sát ngư dân 24/24h, Tình hình Nóng rồi đây.

    "Lực lượng cảnh sát biển (CSB) sẽ tăng cường túc trực 24/24h cùng các lực lượng khác đứng sau, thậm chí đi ngay bên cạnh để bảo vệ ngư dân" - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Cục trưởng Cảnh sát biển VN khẳng định.

    Dẫn lời Thiếu tướng Đạm, báo NLĐ cho hay: “Sau vụ tàu cá của ngư dân ở Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc bắn cháy cabin, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có nhiều biện pháp tăng cường lực lượng cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ ngư dân thường xuyên để họ yên tâm làm ăn".

    Lực lượng CSB sẽ hoạt động 24/24h để hộ trợ ngư dân trên biển
    Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, lực lượng CSB đã nhận được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tập trung lực lượng tổ chức tuần tra trên các vùng biển, trong đó tập trung vào các vùng biển nhạy cảm, những vùng biển có mật độ ngư dân Việt Nam khai thác thuỷ sản lớn.

    Về sự việc tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị bắn cháy cabin ở khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm nhấn mạnh: Hành động của Trung Quốc là nghiêm trọng, vi phạm luật pháp quốc tế trên biển, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

    "Với hành vi xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như khai thác trộm trên vùng biển Việt Nam của tàu nước ngoài nói chung và tàu Trung Quốc nói riêng, CSB sẽ tuyên truyền và xua đuổi. Trách nhiện và nhiệm vụ quan trọng nhất của CSB Việt Nam là bảo vệ an ninh, giữ gìn an toàn và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho ngư dân khai thác thuỷ hải sản và bảo đảm các hoạt động kinh tế trên biển. CSB phải làm tốt hơn việc này", tướng Đạm cho biết.

    Cũng theo tướng Đạm, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đang đầu tư và trang bị phương tiện hiện đại để CSB Việt Nam ngày càng vững mạnh. Ngoài những tàu trọng tải lớn, máy bay tuần tra cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả khi ngư dân cần cứu trợ, cứu nạn.

    Trước đó, ngày 28/3 ông Nguyễn Ngọc Oai, Cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giữ cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết: Cục Kiểm ngư đang xây dựng quy chế trình Chính phủ ký duyệt để lực lượng kiểm ngư đi vào hoạt động chính thức.

    Cục kiểm ngư và lực lượng kiểm ngư, được Thủ tướng ký duyệt và có hiệu lực từ ngày 25/1/2013. Đây được xem là lá chắn để ngăn chặn các hành vi vi phạm vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

    Lực lượng kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, trực thuộc Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), thực hiện chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển VN.

    Theo Tổng cục thủy sản, các kiểm ngư viên sẽ có quyền hạn xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang hoạt động trên các vùng biển Việt Nam.

    Theo đánh giá của nhiều cơ quan ban ngành và các chuyên gia, với sự ra đời của lực lượng này, bà con ngư dân Việt Nam sẽ cảm thấy thêm yên lòng ra khơi khi có thêm một “lá chắn” trên biển.

Chia sẻ trang này