1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. alo12303

    alo12303 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    5
    vấn đề là xác của đứa nào :D:D
  2. LegoBinhAn

    LegoBinhAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    5
    Mừng quá đi chứ, chỉ cầu mong sao cho công nghệ vũ trụ tq vượt bậc, chế tạo được những con tầu siêu khổng lồ, có sức chứa cả triệu người. Như vậy chỉ 1000 chuyến bay vào vũ trụ là có đủ sức chứa để đưa cả dân tộc, nòi giống Trung Hoa và những người có tinh thần Trung Hoa vào vũ trụ. Đến lúc đó TRÁI ĐẤT thực sự ... RẢNH NỢ!!!
  3. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    xóa
  4. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Chúc mừng Trung Hoa anh hùng, làm sao thì làm đừng để Thiên Cung rơi vào nhà hàng xóm là được =))
  5. tasara

    tasara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hừm khi mà cả thế giới đang hợp tác với nhau để khám phá vũ trụ và chia sẻ tài chính thì Tung Của lại một mình la lớn sẽ làm mọi thứ một mình, giàu bằng Mỹ chưa mà to mồm, để xem một mình thì làm tới đâu mà to mồm, các nghiên cứu khoa học vũ trụ vẫn chỉ có Mỹ, Nga, Các nhà khoa học châu Âu ,khoa học Nhật Bản và họ cũng đã có kinh nghiệm lâu đời rồi , làm như đưa người lên được 1 lần là to lắm vậy.
    Ngay như Mỹ giờ đây muốn đưa người lên còn phải nhờ tên lửa và công nghệ Nga, đủ thấy việc nghiên cứu và đưa người vào vũ trụ nó khó khăn và nguy hiểm thế nào.
    TQ đưa được người lên vũ trụ hẳn chưa hay lại chỉ là mới bay qua được tầng thượng lưu và ở trong không gian 1 thời gian. mà cho dù có làm được cái điều là tự xây một cái trạm của riêng mình thì lúc đó các nước Nga, Mỹ, Châu Âu đã có những bước tiến vượt bậc rồi.
  6. omory

    omory Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    504
    Nói chung là ủng hộ Trung Quốc độc chiếm vũ trụ. Háng tộc biến đi càng xa càng tốt.
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Con quạ kêu la inh ỏi thế, mịa kỹ thuật chinh phục không gian các cường quốc đã đi trước hơn 1/2 thế kỷ rồi, giờ khựa mới bắn lên trời cục sắt có người mà tự sướng như thằng biến thái thế!
    Vì sao EU, Nhật, Ấn...không chạy đua đưa người vào không gian bởi vì công việc này rất tốn kém và hiệu quả không rõ ràng lắm. Việc đưa người vào không gian của TQ trước tiên để lập "kỳ tích" và "ra oai" với thiên hạ, chứ những công nghệ tân tiến khác đi kèm để nghiên cứu không gian vũ trụ thiết thực cần thiết thì TQ chẳng thể nào có được như Nga, Mỹ...
    Các nước lớn (Trừ TQ) rất thực dụng mặc dù họ có tiềm lực kinh tế, KHKTCN thừa sức đưa người vào vũ trụ nhưng sự thực chiến lược phát triển của họ không coi trọng thành tích hão huyền, ném tiềm ra cửa sổ như chạy đua chinh phục vũ trụ...và tự sướng điên rồ như lũ quạ hôi!
    Khoa học kỹ thuật công nghệ là tài sản chung của nhân loại, không cớ gì lũ quạ hôi la hét, tung hô loạn lên rằng tung của vô ***, tung của nhất quả đất, cả vũ trụ thuộc thiên triều!?
    Bệnh hoạn hết thuốc chữa![-X
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đồng ý với bác ý này.
    Việc lãng phí ngân sách nhà nước vào những mục tiêu không thực dụng, trước mắt có thể khiến uy tín quốc gia được nâng cao, nhưng về lâu dài sẽ làm suy yếu tiềm kinh tế và tài chính quốc gia.
  9. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    vì thế chẳng ai bỏ tiền vào những việc vô bổ ,như thế mõi lần nghiên cứu là tốn hàng tỷ usd ,chưa kể chế tạo để đưa người lên ,việt nam ta cũng chẳng thèm chỉ cần tạo ra caivinasat1 và 2 đửa nó lên chụp hình là dc, xem và quan xác trái đất như thể đở tốn tiền ,còn tiết kiệm được 1 khoảng ngân sách khổng lồ cho việc đưa người vào vũ trụ
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Hôm qua đọc báo young có tin nói rắng mấy chiếc tàu lạ xâm nhập vào vùng biển Vietnam chỉ cách bờ QNg 1,98 hải lý, toàn bộ thuyền viên là người khựa và indo, hiện chưa rõ chúng hoạt động ở khu vực này để làm gì

Chia sẻ trang này