1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    thực ra thì con ngươi Xhcn không thiếu.nhưng những người thế này tồn taịkhông được hoặc lý tửong của họ bị thui chột vì cơm áo gạo tiền ....;));));))
  2. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
    Vãi Ls! Hiểu người vô sản và không có tài sản. Đơn giản nhỉ!
    Giai cấp vô sản, người cộng sản.
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    đơn giản thế này, con người XHCN là con người sống vì xã hội, nhưng tình hình bầy giờ thì ...=))

    Nhưng gã này chả chịu tìm hiểu cho tử tế cứ đọc báo đảng nên mới bảo cuba phong kiến, thu nhập bình quân đầu người ở Cuba cao hơn việt nam gấp 4 lần, hệ thống chăm sóc sức khỏe được thừa nhận là thuộc loại tốt nhất thế giới, người dân được trợ cấp đầy đủ về khoản ăn ở, do ở thế bị cấm vận nên phải hạn chế bớt tự do tiêu dùng không thì lấy dự trữ ngoại tệ đâu ra theo cái kiểu đua đòi hàng ngoại xịn của dân việt.
    Thuốc ở cuba có giá thành rẻ họ sản xuất được hầu hết các loại thuốc điều trị và vắc xin, thậm chí còn xuất khẩu được thuốc điều trị ung thư với HIV, thu về khoảng 500 triệu usd/năm nhờ xuất khẩu thuốc.
  4. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Trách gì đây? các báo đang tập trung làm KT mà:)).
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    thật lòng mà nói những gì đang diễn ra mình không hy vọng một Xh lý tưởng mà cha ông kỳ vọng, thôi thì mơ ước vẫn là mơ ước, chỉ mong sao XH ngày càng tốt hơn là vui rồi =D>
  6. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    thôi. bằng lòng với những gì đang có đi. mơ mộng làm gì. cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày là oke rồi.
  7. MMichaelHung

    MMichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ mọi người nghĩ đến bác Hùng không, xao lạc đề mãi thế, phải biết kiềm chế chứ (nhất là các bạn nữ)[:D]:
    Nga đồng ý bán hệ thống tên lửa C-400 cho Trung Quốc
    a Gấu chơi vậy là có ý tốt, bán vũ khí khủng cho cả Vietnam và China và không muốn a e bất hòa...[:D]
    Nhưng con cháu của những người Liên Xô chả có cách nào giải quyết công bằng những tranh chấp của a e[:D]
  8. databaca

    databaca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Dường như khựa đang dần mất bình tĩnh và hé lộ về khả năng dùng vũ khí hạt nhân?
    Trung Quốc: “Đối đầu trên Biển Đông sẽ dẫn tới hủy diệt”

    Hôm qua (27/6), Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo quốc gia nào tranh chấp chủ quyền với nước này trên Biển Đông muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của các nước thứ ba sẽ chỉ thấy đó là nỗ lực “vô vọng” và con đường đối đầu sẽ chắc chắn dẫn tới sự hủy diệt.
    xung đột cao nhất ở châu Á.
    [​IMG]
    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị Ngoại trưởng Vương Nghị không nêu cụ thể tên của quốc gia thứ ba nào tuy nhiên Hoa Kỳ là đồng minh thân cận của Đài Loan và Philippines đồng thời đang có mối quan hệ tốt hoặc đang cải thiện quan hệ với các quốc gia tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông.
    “Nếu các quốc gia tranh chấp nào đó lựa chọn con đường đối đầu thì con đường đó sẽ dẫn tới sự hủy diệt”, ông Vương nói sau khi diễn thuyết tại Diễn đàn Hòa bình thế giới Thanh Hoa.
    “Nếu các quốc gia đó cố tìm cách khẳng định những tuyên bố chủ quyền thiếu cơ sở của mình bằng cách dựa vào sự giúp đỡ của các lực lượng bên ngoài, thì điều đó sẽ chỉ là vô ích và xét đến cùng là sự tính toán sai lầm chiến lược”, ông Vương cảnh cáo.
    Quân đội Philippines cho biết trong tuần này lực lượng này đã khởi động lại các kế hoạch xây dựng căn cứ không quân và hải quân mới ở vịnh Subic, nơi trước đây là căn cứ hải quân của các lực lượng Hoa Kỳ, nhằm chuẩn bị cho tình huống đối đầu với sự hiện diện của Trung Quốc trên Biển Đông.
    Ông Vương đưa ra tuyên bố nói trên chỉ vài ngày trước khi tham dự cuộc họp các ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Brunei 29/6 - 4/7.
    Hiệp hội 10 thành viên ASEAN hi vọng sẽ đạt được Bộ qui tắc ứng xử trên biển (COC) có tính ràng buộc pháp lý để quản lý hành vi của các nước trong vùng biển tranh chấp. Hiện các quốc gia tranh chấp trên Biển Đông mới tiến tới Tuyên bố ứng xử trên biển (DOC) ít có tính ràng buộc.
    Ông Vương tuyên bố con đường tiến tới Bộ qui tắc ứng xử trên biển sẽ chậm rãi và thận trọng và Trung Quốc cùng 10 quốc gia ASEAN nên tiếp tục tuân thủ Tuyên bố ứng xử trên biển.
    “Con đường đi đúng đắn là thực thi đầy đủ Tuyên bố ứng xử và trong quá trình đó dần tiến tới Bộ qui tắc ứng xử”, ông Vương nói.

    http://infonet.vn/The-gioi/Trung-Quoc-Doi-dau-tren-Bien-Dong-se-dan-toi-huy-diet/92212.info
  9. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Em mà gặp anh Nghị thì em để cho anh chém gió, đe dọa, hằn học xong rồi em hỏi một câu thôi: đường lười bò của các anh là gì dựa trên cơ sở nào.
  10. piano89

    piano89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    9
    Bác phải hỏi thêm câu này, 1974 Trung Quốc tấn công Hoàng Sa với cái danh nghĩa là "giải phóng và thu thồi Hoàng Sa" (của Việt Nam), vậy cho hỏi Việt Nam chiếm đóng Hoàng Sa của Trung Quốc từ khi nào?

Chia sẻ trang này