1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chú lượn khỏi vùng đất "vatican" này dùm anh, cà lãnh địa của a mà chú cũng dám phá à, chú biến đi[r37)]
  2. iThienVu

    iThienVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    33
    không hiêu cái thằng phân tích chiến thuật đánh Cam Ranh thế nào, theo quan sát cuộc chiến irac, Afagistan...vv hay các cuộc chiến trước thì khởi mào luôn luôn là các tên lửa đối đất hành trình từ các chiến hạm ngoài biển, sau khi gây tê liệt hệ thống phòng thủ phòng không đối phương mới bắt đầu cho ô ạt tiêm kích , ném bom bay vào...

    cái thứ 2 là phải xem đối thủ là ai đã, 1 quốc gia trải qua bao cuộc chiến tranh điêu tàn với những kẻ thù hạng nặng về vũ khí mà vẫn đánh bại được thì 3 cái tào lao này nhằm nhò gì ??? máy bay, hệ thống phòng không hiện tại vn mua để trưng cho đẹp chắc ? chưa kể tới 1 thứ vũ khí hạng nặng nhất mà ít quốc gia trên thế giới có được như vn đó là " Tinh thần chống giặc ngoại xâm của toàn dân " hay gọi nôm na là chiến tranh nhân dân... cứ cho bọn chó khựa nhiều máy bay nhiều tầu chiến lợi thế hơn ta ngoài biển, chúng mày thử đặt chân lên cái mảnh đất hình chữ S này xem bao thằng đi và bao thằng về được tới nhà [r24)] [r23)]
  3. evyenis

    evyenis Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    điều này đúng nếu bọn khựa xác định mục tiêu chính xác và qua mặt được các hệ thống phòng không, giả thuyết này giống như đá bóng không có thủ môn, nhưng lại ít hao về nhân lực?
  4. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Trước đây thằng Mỹ nó đã dùng chiến thuật đánh phá hầu hết các cảng biển quan trong suốt từ Nghệ An trở ra
    Nhưng mà rồi cũng ngậm ngùi thua đau vì hầu hết các tàu chiến đã cơ động vào sâu trong các cửa sông để nhận được sự yểm trợ của hoả lực phòng không trên đất liền
    Xét về khả năng thực hiện thì Mỹ có điều kiện hơn TQ bây giờ vì nó muốn đánh ở đâu nó ghim hạm đội 7 ở khu vực đó
    1- Bây giờ TQ muốn đánh thì phải tiến hành bay từ đảo Hải Nam xuống Trường Sa rồi bay vòng vào đánh Cam Ranh, lúc đó sẽ diễn ra 2 khả năng. Một là máy bay sẽ tự rớt trước vì hết dầu trước khi xuống Trường Sa. Hai là phải dùng máy bay tiếp dầu trước khi vào đánh phá Cam Ranh. Nếu dùng máy bay tiếp dầu thì sẽ làm mồi ngon cho các loại máy bay của KQVN
    2- TQ dùng tàu sân bay án ngữ ngoài khơi rồi điều máy bay từ tàu vào oanh kích, phương án này nếu thực hiện được thì cũng phải vài ba năm nữa. Lúc đó Việt Nam đủ khả năng để đẩy tàu sân bay cách xa bờ biển Việt Nam
    3- Bay sát đất liền để tiết kiệm dầu, phương án này thì gọi là phương án ngu, vì nó sẽ xơi kẹo đồng trước khi nó kịp trút bom
    Dùng máy bay chiến lược thì nếu TQ chứng minh được máy bay hiện tại của TQ mạnh hơn B52 của Mỹ thì lúc đó hãy lên phương án tác chiến
    Có lẽ sau chiến tranh Việt Nam nỗi nhục lớn nhất của không quân Mỹ cũng như Bộ quốc phòng Mỹ là không thống kê bao nhiêu bom đã vứt vô tội vạ ở khu vực Cửa Lò, Cửa Hội
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Không mấy bạn ơi thằng Su35 lấy jxx củ chuối cất cánh ở Bắc Kinh, TSB thì đậu ở biển Đài Loan đó...chứ không thì ở Hải Nam hay Biển đông mới khởi động động cơ đi ăn cướp là đã nhận ngay củ đậu đâu trên trời rơi xuống vỡ đầu toác đít rồi=))
  6. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    hì cho bọn nó trốn nghĩa vụ quân sự , trốn cho kỉ nếu bị phát hiện coi như bọn nó chết , vả lại lính nghĩa vụ và lính dự bị của bọn anh cũng đông lắm em ơi , cở 10.000.000 người đến 15.000.000 , nghe nói lính dự bị của bọn em(TQ) chưa tới 10.000.000 người nửa là , em lo cho em đi nhá , 1 nước có khoảng 1,5 tỷ người mà lính dự bị chưa tới 10.000.000 xem ra nước của em trốn nghĩa vụ còn nhiều hơn của anh đấy , nước anh có 90.000.000 dân thôi mà người đi nghĩa vụ còn hơn em nữa là , nước em cứ 1 triệu người đi nghĩa vụ chắc trốn hết khoảng 900.000 người rồi,thôi lo cho em đi chừng nào lính nghĩa vụ của em bằng anh đi rồi nói tiếp:)):)):))=))=))=)):)):)):))
    z123zz thích bài này.
  7. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Mầy tính "dể ăn của ngoại" lắm con Su-35K ạ!Cho J-20 hoạt động tốt đi nữa thì bố bảo éo dám vào ko phận Việt Nam đâu,anh lấy cạcbin bắn cho lòi ruột á :D
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    993
    Chú mày tưởng Hán cẩu còn dám đánh Việt Nam hả? Ngu vừa thôi ku! =))=))=))
  9. cao_caox

    cao_caox Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    TQ trốn thì cũng có, nhưng nếu nghe đến "Đánh VN" ắt hẳn sẽ đồng lòng lấy lại Giao Chỉ ;)) [:D]

    Cái avatar chú kì quá à :P

    Lỗ hổng nào ? SAM, radar của VN thì up đầy ảnh trên google map rồi, Đông Phong TQ biết phải bắn chỗ nào mà chú bô ing, sau đó sẽ là màn SEAD (trong lúc DF21/15/16 vẫn bắn như mưa trút những đòn trí mạng vào hệ thống PK VN) của hàng trăm ko muốn nói hàng ngàn Su-30MKK/MKK2, J-11A/B/10/A/B/8II/7G, JH-7, FC-1, H-6M......Hủy diệt toàn bộ MBVN, KQVN phản công yếu ớt bằng số lượng ít ỏi Mig 21, Su-22M4, Su-27/30MK2V chắc chắn sẽ làm mồi cho Su-35K (radar tốt, động cơ ngon, tên lửa tầm xa treo 12 giá K-100, R-77M1, PL-12/12D)
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Nhà quân sự lỗi lạc háng cao phán như chú cuội trên cung trăng thế, chưa nói đến "giấy phép" mở chiến tranh ăn cướp đối với VN thì háng khựa không thể có được đó là gì háng cao tự suy nghĩ. Thêm nữa háng nhà chú có dám tổng lực như chú phán không? làm như thế thì cán cân quân sự bao quanh nhà háng chú nó có đỗ vỡ không? Chú nghĩ thế nào sức ép quân sự ngày càng tăng của các "khổ chủ" đang bị trọc phú háng tộc nhà chú lấn ép bạo ngược? Hãy học lại bài vở lịch sử gần đây mới 34 năm thôi, đó là ngọn lao xâm lược phía nam bị bẻ gãy thậm chí sẽ bị VN tước...khiên che lưng nhà háng ở phương bắc bị sức ép khổng lồ của bác gấu sắp vỡ tung, mà nói cho vuông nhà chú hồi đó được nhà Sam, khuyến khích cổ vũ cho cái gọi là "dạy cho VN một bài học". Bài học dạy VN đâu chả thấy chỉ thấy láng giềng nhỏ con có võ bản lĩnh cao cường đá cho vỡ quai hàm, đến nổi nằm đo ván rên rỉ thảm thiết đừng đá nữa cho háng anh hùng chúng tao "đường về quê mẹ", nhục chưa từng có! Đó là kết cục của hành vi chèn ép ăn cướp bạo ngược láng giềng của đám thảo khấu, lục súc háng lúc bấy giờ.
    Tình hình nay còn khác xa nữa khi không chỉ bác gấu mà còn bác cà ri, "anh hùng thất thế" nhật bổn, chú phi hảo hớn, kể cả thằng con hư đài bắc...không thừa gió nó vặt trụi lông nhà háng chứ lị bẩu à. Ôi dà chưa kể các cao nhân mặt sắt khác nhân cơ hội mở mặt trận quốc tế cho háng nhà chú mút bi lun đó. Có súng ống, bom đạn nhiều mà ngu như nhà chú thì có nước quay lại thời xuân thu chiến quốc xa xưa, nhưng lịch sử sẽ không lặp lại để tồn tại một cường cuốc to xác, trọc phú và thiếu trách nhiệm như háng bây giờ đau nhá.

Chia sẻ trang này