1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Albiceleste của 4 năm nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 05/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đức bây giờ là kẻ thù số 1 các bác ợ! Nhìn cái bản mặt hiếu chiến của chúng nó mà ghét thật.
  2. halomanly

    halomanly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các anh em con dì, con già TBN đã dậy cho bọn Đức 1 bài học về lối đá vừa nghệ thuật, vừa hiệu quả. Bọn này đúng là chỉ cắn trộm được Argentina nhà mình khi bác Béo quá gà thôi chứ đẳng cấp cũng chỉ là đội lót đường
    Trước mắt Arg phải đoạt Cup Copa America năm 2011 để làm quen với hương vị chiến thắng đã, và bảo vệ chiếc HCV Olympic vào năm 2012, rồi năm 2013 sang Brazil đá Confed Cup để làm quên sân bãi của các bạn Bờ.
    Những kết quả trên sẽ tác động trực tiếp đến thành công tại năm 2014 của Arg
    Được halomanly sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 08/07/2010
  3. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Phê vãi!!!! Đức đã bị loại.
    Tây Ban Nha dùng lối chơi áp sát ngăn chặn Đức rất hiệu quả. Giá như tiền về Argentina cũng chơi áp sát như vậy thì tốt quá.
  4. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, hàng tiền vệ Argentina nhà mình có bói cũng ko ra được cặp đôi nào như Xavi và Iniesta đâu - vừa có tài, vừa khiêm tốn, lại biết vì đồng đội mà hy sinh (như bố Riquelme mắc bệnh sao quá lớn + éo chịu nghe lời HLV).
    Tây Ban Nha năm nay vô địch là lẽ công bằng nhất rồi. Đây là thời của họ. Nhưng sau khi Xavi và Iniesta nghỉ, Tây Ban Nha sẽ trở lại hàng trung Châu Âu thôi.
    Cú ngã đau WC 2010 chính là động lực để chúng ta phấn đấu, làm 1 cuộc cách mạng lớn cho đội tuyển. Theo thiển ý của em, chỉ nên giữ lại Messi, Di Maria, Higuain và Mascherano, tất cả các vị trí còn lại để open, tùy theo phong độ mà gọi thôi. Nên đào tạo ra 1 playmaker, chăm chỉ kiểu Xavi - đề cử Pastore.
    Thôi, nhìn vào bọn trẻ mà hy vọng. Messi cũng mới 23, 4 năm sau thì 27, còn trẻ chán. (mình thì lúc đó chắc 2 con rồi, hic hic)
  5. achentina

    achentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cứ để Pastore phấn đấu. Ở giữ ta không hề thiếu, Banega chẳng hạn, cũng năng nổ và đá tốt.
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh em ngồi theo dõi các cầu thủ Ar chiến đấu. 4 năm nữa đủ để Di Maria-Pastore trưởng thành hơn và cũng hy vọng sẽ xuất hiện những trung vệ đẩng cấp.
  7. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Trận gặp đức có nhiều thời điểm mình đã làm được điều này. Tuy nhiên ko thường xuyên liên tục áp sát nên ko có hiệu quả rõ rệt.
  8. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhìn khách quan em vẫn nghĩ hàng tiền vệ Argentina ngon hơn hàng tiền vệ TBN. Các tiền vệ TBN giữ bóng giỏi nhưng chơi rờm rà, & các TV có lối chơi quá giống nhau. TBN thành công đến giờ chủ yếu nhờ hàng HV giỏi
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Căn bản bác péo nhà mình ko biết dùng thôi. Chúng ta có thể hoàn toàn chơi được như hàng tiền vệ của TBN với những Cambiasso, Banega, Lucho, Ledesma...
  10. achentina

    achentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đúng vây, tiền vệ thì chắc không lo vì có nhiều cái tên khá chắc chắn. Tiền vệ cánh thì lại càng nhiều, nếu không Maria thì có Perotti...
    Chỉ lo nhất hàng hậu vệ, 4 năm nữa Samuel quá già còn lại yếu tất, xem mấy chú trẻ cũng không ăn thua lắm.

Chia sẻ trang này