1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Albiceleste của 4 năm nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 05/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy cũng ko đúng, ở Barca vẫn có Xavi,Iniesta và giờ là Cesc đó thôi. Túm lại vấn đề chính vẫn là độ kết dính.
    Ku Pastore sao em thấy cuộc đời sẽ giống D'alessandro quá mấy bác ạh. Không biết Lamela thế nào
  2. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nói các tiền vệ Barca chấp nhận làm nền cho Leo là không đúng bác ạ. Mùa giải trước Messi là chân chuyền số 1 đấy chứ. Rồi từ đầu mùa giải đến nay chú Cesc được Leo kiến tạo cho biết bao là cơ hội rồi. Cái mà tuyển Argentina không bằng được Barca là sự kết dính thôi.
  3. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Pas đá đang hay ở pháp mà bác, có rất nhiều pha xử lý tuyệt vời. Pháp là nơi giết tiền đạo nhưng với tiền vệ thì rất ok nên ko lo cho e nó đâu bác!
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Ớ ,bác Nam đi ẩn bài Red ah?
    Tối qua xem thằng Mu đúng là mình ạ nó về độ rùa.Aguero lại tiếp tục nổ súng phía bên kia thành Man.Thế này thằng Tè vẹt sẽ phải tè vãi lâu luôn
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Triều đại Messi không thể gây dựng được ở những trận vòng loại:-w Messi cứ xịt hết đi, từ giao hữu cho đến vòng loại. Để đi vào lịch sử như Pêê, Mara hoặc hơn Messi chỉ cần chứng tỏ ở 3 trận đấu ở World cup.
    Bác có tin rằng trong 3 trận tứ kết, bán kết, chung kết Messi chỉ cần kiến thiết 3 quả và Argen chỉ thắng có 1 trái ---> Messi đi vào lịch sử. Còn trường hợp ngược lại, giả sử chung kết wc có ghi 2 hatrick mà đội nhà vẫn thua ---> chỉ là kẻ thất bại.
    Vậy thì Messi cứ thỏa thích sưu tập danh hiệu cấp Clb, cá nhân đi. Trong 4 năm đợi chờ chỉ cần chờ anh thể hiện trong 3 trận đấu mà thôi.

    Cái Argen thiếu bây giờ là 1 tiền vệ kiểu Xavi, thầm lặng, chẳng cần chọc khe kiến thiết gì cả mà chỉ chuyên những đường chuyền ngắn dễ dàng làm cho đội hình kết dính.
    Fabregas (cả Thiago) không có chất của Xavi (chưa thấy cầu thủ TBN nào như thế) nên vẫn hy vọng Pastore hoặc R. Alvarez được Barca đưa về. Chỉ ở Barca, Pastore hoặc Alvarez mới đc chơi như thế. Chỉ vì cả 2 quá toàn diện nên thường người ta chỉ ưa dùng các kỹ năng kiến thiết, dẫn dắt bóng của họ tại đội bóng.
  6. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Được như bác nói thì còn gì bằng, nhưng em mong chờ điều gì thực tế hơn. Ít ra, qua các trận vòng loại WC, các cầu thủ sẽ gắn kết hơn, hiểu ý hơn, chất quái cũng tăng lên.
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Messi ghi bàn đều đều ở tuyển thì sẽ giải tỏa tâm lý. Còn nếu không hiệu ứng thế nào là hơi bị khó biết. Quan sát gần đây messi bắt đầu khó tính cáu kỉnh hơn do sức ép khi chơi ở tuyển. Ku cậu rất dễ phản ứng trong các đường tấn công của đội tuyển, điều ít thấy trước đây.
  8. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Captain nó phải có gì khác chứ, nên như thế, chửi bỏ mịa thằng nào đá ngu đi, chúng nó mới khá lên được. Xavi cầm trịch thì vô đối rồi, nhưng từ khi Deco nghỉ thì Xavi mới có đất,nên tất cả phải khổ luyện mà thành..Nếu nói cầm trịch thì 20 năm rồi Arg cũng chỉ bói được ông Veron.Lối đá của Pastore là ngay sau lưng tiền đạo, số 10 cổ điển, tuy tầm thì vẫn ở số 23...
  9. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Pastore nếu phát triển lên thì lối đá rất giống Rui Costa ngày xưa. có điều khả năng điều khiển dàn nhạc cùng chọc khe thì Rui Costa đỉnh chỉ có ko may mắn gặp thời. Còn nhớ có một hồi thằng sheva chấn thương, AC đá với Rui rồi trên tí là Rivaldo rồi Inzaghi là giai đoạn tấn công rất khủng và trên cơ áp đảo hoàn toàn các đội khác, thắng cả munich tại đức. Ở Barca giờ messi có rất nhiều các cơ hội chạy chỗ và đứng sát vòng cấm địa đối phương, còn ở Ar thì vai trò messi khác nhiều. Nếu coi Di maria đá giống villa, Higuain có phần thay thế pedro thì xavi và inesta và messi của barca đâu rồi? Chả có ai, messi lùi xuống làm cầu thủ làm bóng đồng thời cũng dâng lên ghi bàn. Có nghĩa là vị trí messi choán rất nhiều đất diễn, vậy ô seballa đợt này có san sẻ gì ko là điều cần quan tâm!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn 1 điều nữa là Ar bao lâu nay luôn thừa mà thành thiếu. Một thằng nước yếu mà có cả Batis lẫn Crespo nó tung mẹ vào hết luôn khỏi nghĩ, còn mình thì thôi đá giống nhau, tiền đạo cần khác vị. Ngay cả thằng "yếu" như brazil năm 2002 vô địch ronaldo, rivaldo, ronaldinho có mặt hết. Đến giờ thì cũng nên công nhận rằng thằng tây ban nha nó lắp ghép đa số là cầu thủ barca và ko cần messi tấn công vẫn khủng. Thằng villa ghi bàn ở tuyển tây ban nha vẫn đều đều, còn messi tách khỏi tổ hợp đó thì vật vã với "làm bóng, mình là ngôi sao, phải ghi bàn, phải đưa tuyển đi lên". Việc san sẻ gánh nặng, tìm người có tư cách dám thể hiện ngay cả khi có mặt messi vv. Đến bây giờ thằng ku mạnh mẽ nhất thực ra là higuain, ghi bàn cho tuyển nhiều và xuất hiện là chia sẻ nhiều gánh cho messi nhất. Seballa trao băng đội trưởng nhưng giảm tải cho messi cũng là điều hy vọng! Còn không cứ loay hoay, WC này ta lại thiếu người, WC trước ta thua vì thiếu ...... và vẫn cứ thua cho đến khi pháp anh tây ban nha đều 2 lần vô địch thế giới hay sao? Hay Uruguay dành vô địch copa lần 15.
  10. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Di Maria là thằng có cái chân trái rất ngoan, sải chân dài nên bứt tốc cũng khá tốt, dứt điểm cũng ok. Nhưng hạn chế lớn nhất của ông này là tư duy đá bóng như 1 con pò: chạy lăng xăng, dẫm đạp vào vị trí của người khác, không biết lúc nào thì nên chuyền, lúc nào thì đột phá, chạy chỗ lấy không gian cho thằng khác... Nếu ku này có ý thức chiến thuật như thằng Pedro, thì Messi có một đối tác hoàn hảo. Higuain theo tôi hơn Villa ở mọi khía cạnh trừ việc ghi bàn trong những trận đấu quan trọng[:D]. Tuy nhiên, Arg có thể không gọi Tevez, không có Aguero xuất phát, nhưng vẫn rất cần Pipita.

    TBN có cái lợi là đội hình được xây dựng trên các nhóm cầu thủ thi đấu thường xuyên ở CLB, nên lên tuyển bọn nó đá nhuyễn là phải rồi. Giá như Messi, Past, Higuain, Di Maria đá chung 1 CLB thì Arg vô đối trong tấn công, cho dù CLB đó có là River Plate

Chia sẻ trang này