1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng đến Olympic 2012 và Brasilia 2014 !!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi nongdanHN, 05/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlaskMask

    BlaskMask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao ko cho thằng Dunga 1 cơ hội , em thấy fan Vn và mấy lão chuyên gia, cả e nữa ... hầu như công nhận rằng , Brazil năm nay thực dụng nhưng nếu như ko gặp "tai nạn" thì có lẽ chả đội nào cản được, hiệp 1 trận tứ kết cho thấy chẳng đội nào đã hoa mỹ và rực lửa như Selecao tại WC lần này mà
  2. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Dunga đã tuyên bố từ trước là sẽ chia tay Selecao dù có vô địch hay ko. Việc Dunga bị sa thải chỉ mang tính giải tỏa tâm lý cho người hâm mộ mà thôi.
    Hệ thống của Dunga là rất tốt và mang phong cách đội hình năm 1994. Tuy nhiên, tiếc là Brazil ko có hàng tấn công mạnh như năm 94. Nhớ lại bàn thắng đầu tiên của cặp Romario-Bebeto vào lưới Hà Lan năm ấy như là đá tập vậy. Ngoài ra, sự lựa chọn cầu thủ của Dunga cũng vẫn còn cứng nhắc.
  3. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Baixinho nhận xét chuẩn. Năm 1994 dù chặt chẽ và thực dụng nhưng Parreira sẵn sàng mang Ronaldo trẻ măng mới 18t sang Mỹ chỉ để ngồi dự bị. Có cảm giác Dunga bị thành kiến cá nhân nhiều hơn
    Cho Grafite đi năm nay như nhét đủ chỗ cho 23 ng. Tiền đạo dự bị phải khác hẳn tiền đạo chính, có thể thay đổi thế bế tắc hay lập lại cân bằng. Nhìn Dunga thay Nilmar vào mà buồn, anh chỉ hay khi đối thủ yếu
    Thèm 1 Romario hay Rivaldo quá
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Dunga quá nóng tính và không biết tiết chế cảm xúc của mình .
    Cái này mang lại sự căng thẳng quá cho các cầu thủ . Scolari tuy nóng tính nhưng cũng không đập bạn đá ghế rầm rầm trong cabin huấn luyện như Dunga - ngay cả khi chúng ta đang dẫn trước đối thủ .
    Leo hiện tại có lẽ là thích hợp. Chúng ta đang cần ươm mầm những tài năng trẻ.
  5. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Keirrison một thời từng được kỳ vọng của bóng đá trẻ Brasil sau một thời gian dặt dẹo ở Barcelona, Benfica, Fiorentina đã trở về Santos. Lại một thần đồng không lớn được nữa đây.
    Anh Thắng hay theo dõi giải Brasileirao có ngôi sao nào mới thì post lên để anh em lưu ý.
    Tất cả chúng ta đang mong chờ một siêu sao mới xuất hiện trong vòng 4 năm tới, ko biết có xuất hiện nữa ko!
  6. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Thương mại hóa quá nó làm thui chột tài năng. Mình nhớ ngày xưa ít khi nào một cầu thủ Brazil dưới 20 tuổi mà đã ra nước ngoài thi đấu. Bây giờ bọn châu Âu nó mua từ bé rồi đem về đào tạo. Đúng là khốn nạn! Cầu thủ Brazil mà mang sang châu Âu đào tạo thì khác gì bọn Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha nữa. Các CLB của Brazil bây giờ làm ăn thất bát nên để tụi cò nó tung hoành.
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    TBN vô địch năm nay cũng hay .
    Họ đã chứng minh đá đẹp, đá đúng bản sắc vẫn có thể chiến thắng. Đây có lẽ là điều chúng ta cũng nên nhìn theo.
    Rất khó chịu khi lá cờ đầu của bóng đá đẹp đang dần bị cướp khỏi tay nhưng âu cũng là điều tốt cho các HLV ưa lối chơi cống hiến vững tin vào đường đi của mình.
  8. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Đá đẹp dựa trên nền tảng một hàng phòng ngự vững chắc, điều đó hoàn toàn khả thi, tiếc cho hàng phòng ngự năm nay quá, những năm như 98 mà có được bộ đôi trung vệ thế này thì phải nói.
    Tất nhiên Brasil hôm nay ko có thể đá bay **** đẹp mắt như đội bóng ngoài hành tinh của năm 1982 được, nhưng tôi thiết nghĩ với chất samba trong máu, kỹ thuật bẩm sinh, cộng với tư duy chiến thuật của những cầu thủ thi đấu ở những CLB hàng đầu châu Âu, Selecao có thể đá đẹp trong vòng kiểm soát được.
    Hy vọng một HLV mới của Selecao sẽ đi theo con đường đó, để WC 2014 trên sân nhà thực sự là lễ hội carnival của bóng đá tấn công.
  9. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Nghèo quá phải bán cầu thủ đi trả nợ là bình thường rồi. Nhưng cái đáng nói là không hiểu trình độ quản lý bóng đá ở Brasil như thế nào mà khi chuyển nhượng các cầu thủ, đa phần tiền chảy vào túi của các tay cò, CLB và cầu thủ chỉ được một phần. Thành ra CLB vẫn nghèo, vẫn nợ ngập đầu và lại sa vào vòng luẩn quẩn phải bán lúa non. Có lẽ trình độ quản lý yếu kém và tham nhũng ở Brasil cũng chẳng khác gì ở Việt Nam và làm hạn chế rất nhiều thành tích chung của đội tuyển Brasil.
    Tôi vẫn thích một đội hình Brasil có vài cầu thủ đá trong nước, lúc đấy xem rất khoái, có những cái mới mẻ và nhiều khi là bất ngờ đối với các đối thủ như cặp Silva, Kleberson năm 2002.
  10. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Áp dụng thử bài chú Kiên dạy một tý.
    Mời mọi người xem clip về Paulo Henrique Ganso:
    http://www.youtube.com/v/K7qf0TGo45U
    [sign]
    <iframe src="http://www.youtube.com/v/K7qf0TGo45U" width=425 height=344 scrolling="no" frameborder="0" ca="1"></ iframe>[/ center][/ sign]

Chia sẻ trang này