1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo dấu chân Tango trên các sân cỏ châu Âu, 2010-2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 17/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caotruong46x4

    caotruong46x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Messi chơi và ghi những bàn thắng như đêm qua ở Barca, cứ có cái cảm giác tiếc nuối....
  2. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nuối gì hả bạn? Phải cảm thấy rằng chúng ta may mắn khi được chứng kiến trọn vẹn một thiên tài bóng đá "from zero to hero" chứ. Còn nhớ ngày nào 1 Messi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, đầy tiềm năng, rồi trưởng thành từng ngày, qua từng trận đấu, sát cánh cùng Ronaldinho, rồi vụt lên thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá hiện đại.

    Trăng tròn là trăng sắp tàn, còn trăng khuyết rồi sẽ thành trăng tròn.

    Chứng kiến 1 huyền thoại sống, hãy cứ vui cùng những khoảnh khắc của Messi đi đã ...
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    uh, Di Maria vừa có 1 trận đấu khá ổn ở C1. Đây cũng là 1 cầu thủ có đủ phẩm chất để trở thành 1 ngôi sao sáng chói trên bầu trời bóng đá.
    Messi vẫn còn yếu ở khả năng dứt điểm bằng đầu cũng như đá phạt. Những cú sút của anh hiểm nhưng chưa đủ độ mạnh, đó là lý do sao ở WC anh chỉ có tác dụng lăng xê các thủ môn.
    Nói chung còn 4 năm để tiếp tục hy vọng.hehe. Trò đời nó thế mà
  4. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    messi chấn thương thế nào anh em?? ai có thông tin gì ko? nóng ruột quá.
  5. Wesker

    Wesker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Có thể bị chấn thương dây chằng mắt cá. 1-2 hôm nữa mới có thông báo chính thức.
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    May mà không gẫy xương, nghỉ khoảng 15-30 ngày thôi các bác ạ.
  7. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Tevez hôm nay có quả sút rất đẳng cấp. Cố tình sút qua háng hậu vệ vào góc xa
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu cứ dùng Tevez như 1 trung phong cao nhất thì sẽ là sai lầm. Trận nào Tevez sáng thì MC thắng, bị bắt chết thì toi. Sở trường của Tevez là che chắn bóng và tạo cơ hội cho đồng đội. Muốn ghi bàn thì phải có khoảng trống. Anh ko phải là mẫu dứt điểm 1 chạm như 1 trung phong.
    Khả năng sút phạt của Tevez có vẻ ngày càng xuống. trong đội hình chính của Arg hiện tại thiếu 1 chân sút phạt đẳng cấp như Requelme.
  9. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Anh Tè Vẹt, dẫu là một ngôi sao tango, nhưng đã mất đi cái nghệ sĩ + hoa mỹ lâu rồi , từ khi anh ý đến với đấu trường lực sĩ PL , đã hoá trâu hoá bò từ hồi ở MU, bây giò lại cầm đầu bọn điền kinh ở City ợp Manchét-tơ , chán vãi các bác ợ ! Em thì chẳng có hy vọng gì ở bác Tè nhà mình nữa rồi ,chỉ có mặt tích cực là bác ý càng ngày càng lì, càng khoẻ và ...lại càng trâu bò thôi :-??
  10. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp tình hình các con cưng thi đấu trong tuần qua:

    1. Leo Messi: trở lại sau chấn thương và ghi bàn dễ như ăn cháo, tiếc là sự vắng mặt của Xavi cùng Villa khiến Barca + tinh thần chiến đấu Mallorca khiến Barca ko có đủ 3 điểm.

    2. Mascherano: được chơi chính thức và được ghi nhận là trận đấu hay nhất kể từ khi đến Barca. Good job.

    3. Di Maria: đuợc chấm 8.5 điểm trong trận gặp Deportivo, ghi 1 bàn, chuyền 1 bàn. Top of the match. (Qua mặt thằng Ro điệu và Ozil mắt lồi)

    4. Higuain: được chấm 8 điểm, anh ghi bàn thì thằng Ro điệu nó nhìn nhìn gườm gườm, mẹ kiếp. Kết hợp ăn ý với Di Maria. Sẽ thành 1 bộ đôi hoàn hảo cho tuyển Argentina. Thanks bác Mourinho 1 phát

    5. Tévez: sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea, tiếp tực dẫn dắt MC thắng lợi chật vật trước Newcastle. Trâu bò, lì lợm, quyết đoàn. Anh bổ sung lửa cho hàng công ARG.

    Ngoài ra, các bác khác như Milito, Cambiasso, Pastore ở Series A đều thi đấu khá tốt. Em Pastore càng ngày càng tiến bộ, xứng đáng vị trí Play Maker tương lai, có tin em sẽ về AC Milan. Rất tốt nếu em trở thành 1 KÂKA mới.

    Bác nào còn xem các trận khác thì cho ý kiến

Chia sẻ trang này